Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.935
19.014
113
Lâm Đồng
Hãng xe Nhật tiết lộ số lượng xe Toyota đang hoạt động trên toàn thế giới lên đến con số 150 triệu xe. Với số xe này, chỉ bằng việc cung cấp các dịch vụ hậu mãi, Toyota vẫn sống khỏe mà không cần lo lắng về thị trường.

Gần 150 triệu xe Toyota đang lăn bánh trên toàn cầu, Toyota không bán xe vẫn sống khỏe


10.159.336 xe - đó là số lượng xe mà Toyota đã bán ra vào năm ngoái, bao gồm cả những xe mang nhãn hiệu Lexus. Cộng thêm số xe do các công ty con Daihatsu và Hino vận chuyển, tổng số xe lên đến 10.821.480. Mặc dù lượng xe này giảm 3,7% so với năm trước nhưng Toyota vẫn đứng đầu thế giới. Toyota đã đánh bại Volkswagen Group trong năm thứ 5 liên tiếp, củng cố vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực ô tô.

Và với số lượng khoảng 10 triệu xe bán ra mỗi năm, có bao giờ các bác tự hỏi có bao nhiêu xe Toyota đang lưu thông trên đường? Toyota đã giải đáp thắc mắc này bằng con số khoảng 150 triệu xe. Con số hấp dẫn này không chỉ để khoe mà còn có thể tạo ra được nguồn doanh thu lớn và ổn định. Nguồn thu này đến từ việc tăng cường hỗ trợ khách hàng về phụ tùng và phụ kiện.

Toyota cũng đặt mục tiêu tăng doanh thu thông qua việc tăng doanh số bán xe đã qua sử dụng và khuyến khích chủ sở hữu đăng ký các "dịch vụ kết nối". Ví dụ như dịch vụ Drive Connect có giá 15 USD /tháng cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào "cập nhật định vị, hỗ trợ định vị trực tiếp của đại lý và trợ lý ảo". Integrated Streaming, cũng có giá 15 USD /tháng, cho phép phát nhạc qua Apple Music và Amazon Music. Còn Wi-Fi Connect, thông qua AT&T, có giá 25 USD /tháng .

Toyota cũng tập trung nhiều hơn vào các dịch vụ bảo hiểm và tài chính. Giám đốc tài chính Yoichi Miyazaki thậm chí còn tuyên bố rằng các nguồn này có thể đạt được thu nhập cao hơn so với việc bán xe mới.

Gần 150 triệu xe Toyota đang lăn bánh trên toàn cầu, Toyota không bán xe vẫn sống khỏe


Quay trở lại với con số 150 triệu xe Toyota trên đường: con số này so với tổng số xe toàn cầu như thế nào? Công ty nghiên cứu ô tô Hedges & Company ước tính rằng có khoảng 1,64 tỷ xe được sử dụng trên toàn thế giới. Giả sử con số đó là khá chính xác, thì khoảng 9,15% trong số tất cả các phương tiện hiện đang lưu thông trên đường là xe Toyota.

Theo số liệu mới nhất do Toyota công bố, tổng sản lượng sản xuất toàn cầu đã đạt 300 triệu xe tính đến tháng 9/2023, khoảng 88 năm sau khi công ty chế tạo chiếc ô tô đầu tiên. Năm 1968 là năm đầu tiên công ty chế tạo được hơn 1 triệu xe và vào năm 2012, công ty đã trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên lắp ráp được hơn 10 triệu xe trong một năm.

Tính đến tháng 9/2023, 180,52 triệu xe đã được chế tạo tại Nhật Bản, trong khi 119,6 triệu xe được lắp ráp ở nước ngoài. Không có gì ngạc nhiên khi Corolla vẫn là sản phẩm có doanh số cao nhất của Toyota, với tổng sản lượng toàn cầu đạt 53,4 triệu chiếc vào cuối tháng 9/2023.

Gần 150 triệu xe Toyota đang lăn bánh trên toàn cầu, Toyota không bán xe vẫn sống khỏe


>>> Xem thêm:
 
Hạng B2
7/2/12
440
244
43
50
30 năm trước dân châu âu chê xe nhật chứ tầm 15 năm trở lại xe nhật chạy đầy châu âu , bên Mỹ thì khỏi nói . Đụng tới túi tiền thì biết tay nhau
 
Hạng C
24/8/13
609
903
93
Vũng Tàu
Nhật công nhận bá đạo, thị trường nào cũng có xe Nhật kể cả thị trường khó tính nhất là châu Âu. Giờ thì bành trướng cả toàn cầu.
 
Hạng F
3/10/15
11.688
14.336
113
Toi làm gì cũng đúng, không làm gì cũng đúng, ko bán xe cũng xống khỏe ?!???. :D :D
Hay.
Khoái câu làm gì cũng đúng, không là gì cũng đúng!!!!!
Nhiều người thật sự như thế!!!
 
  • Like
Reactions: ali333
Hạng D
24/9/13
1.152
1.494
113
Công nghệ cũ tốn nhiên liệu, ô nhiễm môi trường , bảo dưỡng phiền phức tốn kém , thế giới xu hướng ngày càng xanh hóa giao thông, xe xăng dầu sẽ loại biên sớm thôi.
Đang tính đường sống bằng bán phụ tùng xe xăng chứ làm xe điện thấy không có cửa với mấy hãng khác rồi hay gì kaka.
Cục pin thể bò sát chờ mãi chẳng thấy đâu
 
Hạng F
3/10/15
11.688
14.336
113
10 triệu xe năm mà tổng 150 triệu xe thì là bán có 15 năm à