Từ xe khách nhồi nhét người vượt quá 29 chỗ, đến học sinh vi phạm tuổi lái xe, hàng nghìn tài xế bị xử lý vì nồng độ cồn, tất cả cho thấy áp lực lớn lên lực lượng chức năng và nhu cầu siết chặt quản lý an toàn giao thông.
Xe khách vi phạm nghiêm trọng: Ngày 30/4, CSGT Yên Bái phát hiện xe khách chở vượt 29 người, tài xế chống đối kiểm tra; nhà xe bị phạt gần 200 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.
Kiến nghị siết chặt vi phạm tuổi lái xe: Cử tri TP.HCM đề xuất tăng mức phạt với học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi và xử phạt người giao xe; Bộ Công an thống kê hơn 132.000 trường hợp vi phạm trong năm 2024, đã báo cáo Chính phủ để tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý.
Thi công tăng tốc: Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh huy động 3.000 công nhân làm xuyên lễ 30/4, mục tiêu thông tuyến trong tháng 12/2025; tiến độ đạt 23%, rút ngắn thời gian thi công còn 24 tháng theo chỉ đạo Chính phủ.
Xử lý vi phạm tăng cao: Ngày 1/5, CSGT toàn quốc xử lý hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng cộng 8.800 lỗi giao thông; cùng ngày xảy ra 65 vụ tai nạn, khiến 28 người tử vong và 56 người bị thương.
Giữ xe “chặt chém”: Bãi giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) thu 100.000 đồng/lượt xe máy dịp lễ 30/4, bị người dân phản ánh; công an lập biên bản xử lý 2 lỗi: không niêm yết giá và thu quá quy định.
Tính ra bọn nhà xe này cũng 3 trợn nhỉ. ngày thường cũng một xe nhiêu đó người, vé 500k, lễ tết thì lấy 1tr 1tr5 rồi còn nhồi thêm người, bị phạt thì nhảy đong đỏng.