Chào các bác, lại là e đây, người có những câu hỏi về tính cách chạy xe của mọi người (gọi chung là cánh tài xế - vì đều là người lái xe bất kể xe con, xe khách hay xe tải). Nay chúng ta cùng thảo luận về hành vi gây mất an toàn giao thông đó chính là BẬT ĐÈN PHA TRÊN ĐƯỜNG ĐÔNG XE!
Tất nhiên, ai chạy xe cũng đều phân biệt được công tắc đèn pha/cos. Đèn pha là đèn chiếu xa, có kí hiệu màu xanh dương và hướng đèn chĩa ngang trên bảng đồng hồ xe. Đèn cos tức là đèn chiếu gần, đúng không mọi người?!. Và kí hiệu đèn đó nó luôn gây nổi bật nhằm báo chúng ta biết để tắt chế độ "pha". Đôi khi thì chúng ta vô tình bật do lúc xoay vô lăng nhanh quá rồi ngón tay với trúng cái cần gạt về phía trước và vô tình bật pha lên. Nhưng lái xe mà không liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra thì rất dở, vì mình chạy xe trước tiên phải xem cửa đóng sát chưa, kiểm tra đèn và tốc độ xe... thế nên chuyện "quên hạ pha" là điều không thể chấp nhận!
Còn điều e muốn nhấn mạnh đó là cố tình bật đèn pha. Trường hợp này chúng ta thường gặp trên đường cao tốc, quốc lộ vì đường giao thông của chúng ta thiếu đèn đường nhiều đoạn gây điểm mù nguy hiểm, nên có đoạn chúng ta phải bật đèn chiếu xa để quan sát xe phía trước. NHƯNG nếu hạ đèn pha ngay khi gặp xe phía trước hoặc xe ngược chiều thì không nói, có nhiều người họ cứ để đèn pha thời gian dài để chạy nhìn đường cho rõ!?!?!?.
Đó là thói ích kỉ cho bản thân và sự kém cỏi trong việc điều khiển xe. Tại sao e nói vậy: vì đơn giản nếu mắt tốt thì người ta không bật pha thời gian dài và người lái xe có tâm và hiểu biết thì sẽ không chiếu thẳng đèn pha vào xe phía trước hoặc xe ngược chiều gây lóa mắt! Điều này gây khó chịu hoặc nguy hiểm hơn là gây tai nạn cho xe ngược chiều và bằng chứng là có nhiều clip xe bị tai nạn do đèn xe chiếu thẳng vào gây lóa mắt không thấy đường!
Còn việc biện minh do đèn xe tối! Đó là do thiết kế theo xe hoặc là xe lâu năm đèn xe xuống cấp, trách nhiệm mình phải tự trang bị cho chiếc xe sao nó phù hợp với điều kiện thực tế! Còn nếu cảm thấy mắt không chạy được thì mình không nên chạy chứ đừng gây nguy hiểm cho người khác vì cái đèn pha! Hiện nay xe đời mới đa số được trang bị đèn xenon hoặc led nên cường độ sáng mạnh và an toàn. Chỉ 1 vài hãng họ còn bảo thủ hoặc lười nâng cấp mặc dù có projector.
Đây thì em cũng thường chạy xe đêm nên tình trạng này e gặp rất nhiều! Lái xe ban đêm là tinh thần phải tỉnh táo, mắt phải tỏ tường, đèn xe đủ sáng và phải có cả thần kinh thép để đối phó với nạn gặp xe bật đèn chiếu xa. Thêm nữa là bên Giao Thông Công Chánh họ không quan tâm đến sự an toàn của mọi người nên con lươn họ làm thấp hoặc thiếu tấm chống chói ngược chiều và vạch kẻ đường thì mờ căm! Nên sự lưu thông vào ban đêm cực kì căng thẳng!
Mong là cánh lái xe chúng ta nên lưu ý, lái xe an toàn cho mình và cả cho mọi người xung quanh! Đừng ích kỷ cho bản thân mà gây họa cho người khác!
Thân ái chào tất cả!