Chào các anh , các bác trên diễn đàn
Hôm nay có 1 vấn đề thắc mắc như thế này, muốn hỏi các anh để mình tư vấn lại cho người nhà mình, sự việc như sau :
1. Thời gian : Buổi sáng hôm nay , tầm 10h30 sáng ngày 14/03/2018
2. Địa điểm bị bắt lỗi vi phạm : Ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa giao với Lê Lai
3. Phương tiện di chuyển : xe ô tô con 4 bánh
4. Hướng di chuyển : từ tầng hầm gửi xe của Sân Khấu Búp Sen Hồng ( hướng vào Phạm Ngũ Lão - hướng ra Lê Lai ) rẽ phải vào đường Lê Lai ,đoạn đường di chuyển từ hầm đến ngã tư chỉ khoảng 50m sau đó rẽ phải tiếp vào đường Nguyễn Thị Nghĩa thì bị 2 anh CSGT dừng lại
5. Biển báo giao thông : 1 biển báo cấm các phương tiện đi thẳng qua Lê Lai đoạn trước New World - đường 1 chiều
6. Quá trình sự việc:
- Nhận thông báo lỗi vi phạm đi vào đường cấm ô tô từ CSGT
- Người điều khiển phương tiện trình bày với các anh CSGT rằng mình di chuyển từ dưới hầm lên và không hề thấy một biển cấm nào ( rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc cấm ô tô ) nên đã rẽ phải vào đường Lê Lai , sau đó có 1 biển cấm đi thẳng ( hướng Lê Lai 1 chiều trước New World ) thì rẽ phải vào Nguyễn Thị Nghĩa nên không vi phạm đi vào đường cấm
- CSGT giải thích rằng có biển báo cấm ô tô lưu thông đặt ngay đầu đường Lê Lai ( hướng từ đầu vòng xoay ) nên đoạn từ hầm đến đây ( ngã 4 Lê Lai với Nguyễn Thị Nghĩa ) cũng cấm
- TX đề nghị lập biên bản và ghi ý kiến của mình vào trong biên bản : hướng di chuyển từ hầm TTTM rẽ phải ra Lê Lai và rẽ phải vào Nguyễn Thị Nghĩa
- CSGT đã lập biên bản với nội dung : đi vào đường cấm tại Lê Lai với Nguyễn Thị Nghĩa và ghi kèm nội dung ý kiến như trên và giữ 1 GPLX , hẹn ngày 21.03 giải quyết
7. Câu hỏi đặt ra :
- Phương tiện lưu thông như vậy có vi phạm hay không ?
- CSGT lập biên bản như vậy có đúng không ?
- Nếu khiếu nại hoặc khởi kiện có được không ?
Đính kèm là hình chụp và vị trí vị phạm
Cảm ơn các anh