Hạng B1
16/6/15
72
338
53

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về các chính sách thu thuế bất động sản, bao gồm việc đánh thuế với nhà và tài sản.

Chính sách thuế liên quan bất động sản là một trong những nội dung mà Bộ Tài chính đang xây dựng đề cương báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các khoản thu với bất động sản hiện nay gồm: thu khi xác lập và đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu trong quá trình sử dụng tài sản gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp; thu khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Mời các bác cho ý kiến!
 
21/9/11
1.663
31.378
113
Đánh thuế tài sản là đúng, nhưng đánh thuế sao cho công bằng và hợp lý mới quan trọng.

Theo mình ban đầu thu ít như thuế đất phi nông nghiệp hiện hành để người dân quen với việc đóng thuế, sau đó có thể điều chỉnh có tính toán theo mức độ chấp nhận, không tạo áp lực lớn cho người dân.

Phải xác định lại giá BĐS 1 cách chính xác, ví dụ bằng 70% giá thị trường, 30% còn lại là mức biến thiên trong phạm vi có thể chấp nhận được. Việc đền bù giải tỏa cũng căn cứ theo giá này để đảm bảo công bằng với người dân.

Các tài sản có giá trị khác như, xe, du thuyền, máy bay, đồng hồ, trang sức siêu sang đóng thuế ít nhiều theo giá trị của tài sản. Đồ cổ, tranh, hiện vật có giá trị cao thậm chí như cây kiểng, đá quí cũng có thể xác định mức giá trị đóng thuế luôn.

Nói chung phải Phương Tây và Mỹ về việc này vì họ đã có kinh nghiệm nhiều trong xây dựng luật thuế, nhưng mức đóng thuế nên ở mức thấp nhất, chưa nên đặt nặng vấn đề tận thu cho ngân sách.
 
Hạng C
21/12/19
526
1.459
93
40
Thu thuế đất thì còn hiểu chứ thu thuế nhà thì thấy sao sao đó.
Xi măng, sắt thép, gạch đá thì cũng đã có thuế lúc mua, hoàn công nhà cũng đóng một mớ, bên nhà thầu thi công cũng đóng thuế thu nhập, ... vân vân và mây mây các loại phí và thuế khác khi xây nhà.
 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
em thấy Chi Ngân sách Quốc gia của Việt Nam đang ở mức khá cao trong khu vực ĐNA,

bình quân đầu người Dân tính trong 1 năm đang bằng 1/17 mức chi này của Singapore, nên việc tăng thu Thuế BĐS chưa thực sự cần thiết.
 
  • Like
Reactions: romantic
Hạng B2
19/12/21
157
494
63
Vin sắp mở bán, TGC đang bán. Đánh thuế thì 2 ông này tạch hết ak. Nên e nghĩ là còn lâu đấy.
 
Hạng D
2/3/11
2.435
29.200
113
Hèn gì vừa rồi cho phân lô bán đất tùm lum, lùa mớ vào rồi charge thuế, nn giỏi quá còn gì!
 
Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
Thu thì phải thu nhưng thu thế nào
Giờ đất nông thôn còn cao hơn SG HN. Nhà nông thôn 10 tỷ thì đào đâu ra 200 triệu mà đóng 1 năm
Còn thu ở SG và HN ko thì dân nghèo ở SG và HN có 1 cái nhà tiền đâu họ đóng. Mà thu ở SG và HN ko thì càng đẩy đất rẫy, đất lúa lên cao, ko còn đất canh tác.
Đầy nhà đang sống nhờ tiền thuê nhà ở SG và ko hề có thu nhập. Tính đánh kiểu gì đây.