Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
Về nguyên tắc, theo đúng luật thì khi nghe còi ưu tiên, ko cần biết thật hay giả, ko cần biết xe ưu tiên đang chạy làn nào (vì có khi nó còn đang ở xa, ko thấy), người tggt buộc phải giảm tốc độ và tránh hoặc dừng sát lề phải.Cái vụ này thì thằng ưu tiên nó cũng âm binh
lợi dụng còi đèn ưu tiên thôi chứ có rơi vào tình huống ưu tiên cccc gì đâu
Nếu ưu tiên thì lane trong cùng trống chiến luôn. Và cũng kg đàn bà quay clip lên mạng thế này.
Ở mấy tỉnh lẻ, mấy thằng này có tí chức tí quyền là thành cha mẹ thiên hạ ngay
Ở đây là bố đời ấy.
Anh ah, nếu đúng là có chuyện thật, thì e nghĩ tài ưu tiên kg chạy vậy đâuVề nguyên tắc, theo đúng luật thì khi nghe còi ưu tiên, ko cần biết thật hay giả, ko cần biết xe ưu tiên đang chạy làn nào (vì có khi nó còn đang ở xa, ko thấy), người tggt buộc phải giảm tốc độ và tránh hoặc dừng sát lề phải.
Nếu xe ưu tiên chạy lề phải thì người tggt tránh về đâu???
Bởi vậy cần dạy lại cho mấy anh lái xe ưu tiên và phạt nặng người tggt ko giảm tốc độ, ko tránh về phía bên phải.Anh ah, nếu đúng là có chuyện thật, thì e nghĩ tài ưu tiên kg chạy vậy đâu
lane trong cùng lúc đó kg đông xe, chuyện vượt chỉ mất có vài giây, các xe 45 chỗ họ cũng đã đề phòng.
Tất cả nếu làm việc bằng trái tim thì đã kg có chuyện như vậy bác ah
Kg anh trong trường hợp này e thấy kg cần thiết.Bởi vậy cần dạy lại cho mấy anh lái xe ưu tiên và phạt nặng người tggt ko giảm tốc độ, ko tránh về phía bên phải.
Thực tế thì chỗ nào rỗng nó chạy được thì nó chạy chứ bác không thể áp vào luật là "bắt buộc chỉ cho chạy vượt trái" như vậy thì khó quá chưa có lời giải nhé. Và các xe khác cũng vậy chạy chậm và tránh - không nhất thiết tránh sát phải hay lề miễn sao cho nó chạy qua là OK.Về nguyên tắc, theo đúng luật thì khi nghe còi ưu tiên, ko cần biết thật hay giả, ko cần biết xe ưu tiên đang chạy làn nào (vì có khi nó còn đang ở xa, ko thấy), người tggt buộc phải giảm tốc độ và tránh hoặc dừng sát lề phải.
Nếu xe ưu tiên chạy lề phải thì người tggt tránh về đâu???
Ko được, vậy là tùy tiện.Kg anh trong trường hợp này e thấy kg cần thiết.
Có những lúc nên ngoài sách vở 1 tí. Cụ nhìn video thấy anh chạy Er đã nhìn thấy và chủ động giảm tốc. Xe 45 chỗ đã ra tín hiệu nhường.
Nếu như thật tâm, tài ưu tiên vù ga vào lane cho xe thô sơ là xong. Vì ngoài có 5 6 chiếc 45 chỗ to dài, phản xạ rất kém và chậm chạp so với các xe khác.
Vn mình chung quy lại là nói theo luật, luật rất nhiều nhưng khi mangg ra thực thi với nhau thì rất là chuối.
Cho nên em nghĩ, cứ cái nào mình thấy tiện là được anh ah
Trường hợp xe chạy trong thành phố, kẹt xe, nhiều xe 2b thì OK, chổ nào trống thì chạy.Thực tế thì chỗ nào rỗng nó chạy được thì nó chạy chứ bác không thể áp vào luật là "bắt buộc chỉ cho chạy vượt trái" như vậy thì khó quá chưa có lời giải nhé. Và các xe khác cũng vậy chạy chậm và tránh - không nhất thiết tránh sát phải hay lề miễn sao cho nó chạy qua là OK.
Mình chỉ ghét và không đồng tình là "Dù ưu tiên nhưng họ cũng phải di chuyển sao cho đảm bảo an toàn cho mình và mọi người thôi", thấy cảnh xe ưu tiên mà gây TNGT thật không hiểu nổi, đâu phải cứ hú còi rồi chạy bạt mạng được.