Chuyên người dân trong một vài hẽm ở TH. HCM tự ý lắp gờ giảm tốc nhằm hạn chế tốc độ của các xe lưu thông qua đây để giảm tốc độ an toàn cho người trong hẽm, nhưng liệu gờ giảm tốc này có thật sự an toàn?
Có những chiếc gờ giảm tốc với chiều cao lên tới 7cm, tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc sơn nhũng chiếc gờ để nhằm cảnh báo rất ít, có những chiếc chạy lại gần mới phát hiện ra.
Xưa nay ngoài lộ lớn thì không lắp đặt là đương nhiên nhưng trong các hẽm người dân vẫn tự cho cái quyền tự lắp đặt để tạo sự an toàn, theo người dân trong hẽm người dân họ đã quen biết đường nên sẽ biết mà tránh. Việc gờ chỉ gây nguy hiểm với những người phóng nhanh không chú ý. Đôi khi chạy qua gờ giảm được tốc độ cũng an toàn với trẻ em trong xóm.
Ở 1 diễn biến khác, nếu những chiếc gờ không được sơn phản quang thì việc chạy ban đêm người quen đường cũng có thể không giảm tốc độ kịp chứ chưa nói người lạ.
Đôi khi chạy chậm gờ cũng khiến người lưu thông khó chịu vì sự gồ ghề quá lớn (nếu nó thấp thì không nói).
Thay vì lắp gờ giảm tốc thì những chiếc đèn cảnh báo giao thông ít gây tai nạn và đặc biệt là không làm hư hỏng xe, phương tiện giao thông.
Theo các bác những chiếc "gờ giảm tốc" này có gây ảnh hưởng đến an toàn người tham gia giao thông không?