Honda dự định sẽ chuyển sang sử dụng các núm điều khiển cơ học thay cho núm ảo trên màn hình cảm ứng. Nguyên nhân là vì các khách hàng đã quá mệt mỏi với công nghệ cảm ứng này rồi.
Công nghệ càng phát triển, các nút bấm càng mất tích, các màn hình càng lớn hơn. Điều này giúp cho nội thất xe tối giản và cũng sang trọng hơn. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng hài lòng với công nghệ mới.
Trong một cuộc phỏng vấn với Autocar, Trưởng ban dự án Honda Jazz - Takeki Tanaka cho biết công ty đang quay về với các nút/ núm xoay cơ học. Đặc biệt là đối với núm điều khiển nhiệt độ để giúp "
giảm phiền hà, rắc rối cho tài xế".
Theo phản hồi của khách hàng, màn hình cảm ứng khó điều khiển theo trực giác. Nếu như đối với núm/ phím truyền thống, nhắm mắt tài xế cũng biết được chúng ở đâu và vặn thế nào là đủ, thì với màn hình kỹ thuật số, thao tác này phức tạp hơn nhiều. Họ sẽ phải nhìn vào màn hình để điều chỉnh nhiệt độ. Do vậy, Honda quyết định thay đổi để "
ai cũng có thể điều chỉnh mà không cần nhìn". Từ đó, giúp tăng sự tự tin khi lái xe cho người dùng.
Theo đó, củng cố cho nhận định này, Honda Jazz 2020 đã được giới thiệu với nội thất mới và hệ điều khiển nhiệt độ truyền thống. Màn hình trung tâm sẽ hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn bản trước 58%. Menu trên màn hình đơn giản hơn nhưng hiện đại hơn với sự xuất hiện của trợ lý ảo Honda Personal Assistant. Trợ lý này hứa hẹn có thể thực hiện nhiều yêu cầu cùng một lúc.
Ví dụ như tài xế có thể nói 1 câu lệnh dài như sau: “Ok Honda, find me an Italian restaurant with free parking, WiFi, that is open now” (Ok Honda, hãy tìm giúp tôi một nhà hàng Ý có chỗ đậu xe miễn phí, có WiFi và đang mở cửa).
Trong khi đó, như đã đề cập, các chức năng điều khiển điều hòa nhiệt độ sẽ sử dụng núm cơ truyền thống.
Các bác nghĩ gì về hướng đi này của Honda? Liệu quay về với núm điều khiển truyền thống có phải là một ý hay?