Châu Âu, Ấn Độ và Brazil đang bị chính quyền Trump áp dụng các loạt thuế quan trong đợt leo thang chiến tranh thương mại mới nhất. Chính quyền Trump dường như ám chỉ ô tô nhập khẩu từ châu Âu có thể bị áp thuế 10%. Xe máy do Ấn Độ sản xuất có thể bị áp thuế 100%.
Sau khi nhắm vào Canada, Trung Quốc và Mexico, Tổng thống Trump hiện đang nhắm vào Liên minh châu Âu và các nhà sản xuất ô tô của khu vực này. Là một phần của nỗ lực này, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch “Thương mại và thuế quan đối ứng”.
Mặc dù kế hoạch này khá chung chung nhưng nó kêu gọi chống lại “các thỏa thuận thương mại không có đi có lại với các đối tác thương mại bằng cách xác định mức thuế tương đương đối với từng đối tác thương mại nước ngoài”. Trên thực tế, nó nhằm mục đích nhắm vào các quốc gia áp dụng thuế quan hoặc “thuế không công bằng, phân biệt đối xử hoặc ngoài lãnh thổ” đối với các sản phẩm và doanh nghiệp của Mỹ.
Một thông tin do chính quyền Trump đưa ra gợi ý về các mục tiêu có thể xảy ra. Một trong những điều đáng chú ý nhất là đề cập đến việc Liên minh châu Âu áp dụng mức thuế 10% đối với ô tô nhập khẩu, nhưng Hoa Kỳ chỉ áp dụng mức thuế 2,5%. Điều này cho thấy Nhà Trắng có thể nhắm mục tiêu nhập khẩu ô tô từ châu Âu với mức thuế 10%.
Điều này sẽ tác động đến một số nhà sản xuất ô tô, nhưng BMW và Mercedes đã có sự hiện diện đáng kể ở Hoa Kỳ nhờ các nhà máy ở Spartanburg, Nam Carolina cũng như Tuscaloosa, Alabama. Volkswagen cũng có một nhà máy ở Chattanooga, Tennessee.
Ngoài châu Âu và ô tô, Nhà Trắng còn chỉ ra mức thuế 100% của Ấn Độ đối với xe máy Mỹ. Nó hoàn toàn trái ngược với mức thuế 2,4% của Hoa Kỳ đối với xe máy Ấn Độ nhập vào Mỹ.
>>> Xem thêm: