Giao Thông
22/3/19
1.039
2.460
131
34
Làm việc với chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2024.

Cố gắng hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành trong năm 2024


Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương thị sát, kiểm tra thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, cụ thể ở khu vực nút giao với quốc lộ 51 và cầu cạn qua rừng ngập mặn xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là tuyến cao tốc quan trọng ở khu vực phía Nam nhưng tiến độ triển khai còn chậm, hiện đạt 79,65%.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, làm chủ đầu tư) cho hay Thủ tướng chấp thuận kéo dài đến quý 2-2025, cho điều chỉnh tiến độ hoàn thành.

Theo VEC, một số gói thầu trên tuyến thời gian thực hiện không nhiều, thi công chỉ khoảng 1 năm. Nhưng căng nhất là khu vực cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh (gói thầu J1, J3) vì còn thi công phần nhịp chính.

Cố gắng hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành trong năm 2024

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bến Lức - Long Thành là cao tốc quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vấn đề vốn là khó khăn nhất nay đã được tháo gỡ, không có lý do gì để chậm nữa. Các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh công trình trình, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

"Các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, có thể rút ngắn thời gian một năm, hoàn thành vào năm 2024", chủ tịch quốc hội nói

Cũng trong cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát nghiên cứu mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên từ 8 - 10 làn đường, để sau này đảm bảo việc kết nối vào sân bay Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Cao tốc lớn nhất miền Nam dự kiến hoàn thành năm 2019, song ba năm qua phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Mới đây chủ đầu tư xin lùi thời hạn hoàn thành đến quý 3/2025.

Xem thêm:
 
14/6/17
876
424
63
Làm việc với chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2024.

View attachment 2796695

Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương thị sát, kiểm tra thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, cụ thể ở khu vực nút giao với quốc lộ 51 và cầu cạn qua rừng ngập mặn xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là tuyến cao tốc quan trọng ở khu vực phía Nam nhưng tiến độ triển khai còn chậm, hiện đạt 79,65%.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, làm chủ đầu tư) cho hay Thủ tướng chấp thuận kéo dài đến quý 2-2025, cho điều chỉnh tiến độ hoàn thành.

Theo VEC, một số gói thầu trên tuyến thời gian thực hiện không nhiều, thi công chỉ khoảng 1 năm. Nhưng căng nhất là khu vực cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh (gói thầu J1, J3) vì còn thi công phần nhịp chính.

View attachment 2796697
Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bến Lức - Long Thành là cao tốc quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vấn đề vốn là khó khăn nhất nay đã được tháo gỡ, không có lý do gì để chậm nữa. Các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh công trình trình, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

"Các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, có thể rút ngắn thời gian một năm, hoàn thành vào năm 2024", chủ tịch quốc hội nói

Cũng trong cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát nghiên cứu mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên từ 8 - 10 làn đường, để sau này đảm bảo việc kết nối vào sân bay Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Cao tốc lớn nhất miền Nam dự kiến hoàn thành năm 2019, song ba năm qua phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Mới đây chủ đầu tư xin lùi thời hạn hoàn thành đến quý 3/2025.

Xem thêm:
từ Bình Tân để đi cao tốc này có được kg các bác nhỉ
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Việt Nam nên học tập các nước Tư Bản phát triển trong việc Tổng mức chi Ngân sách bình quân đầu người Dân đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ,

Bên nước Tư Bản phát triển, Tổng mức chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ tuy mới chỉ bằng hoặc cao hơn 50% so với Tổng Thu Ngân sách bình quân đầu người Dân Việt Nam, nhưng được cái bù lại ở các Quốc gia này có Hệ thống Giao thông Đường bộ rất kết nối, thông suốt, rộng lớn, hiện đại, tiện nghi, hiện đại, bền vững và an toàn
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Việt Nam nên học tập các nước Tư Bản phát triển trong việc Tổng mức chi Ngân sách bình quân đầu người Dân đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ,

Bên nước Tư Bản phát triển, Tổng mức chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ tuy mới chỉ bằng hoặc cao hơn 50% so với Tổng Thu Ngân sách bình quân đầu người Dân Việt Nam, nhưng được cái bù lại ở các Quốc gia này có Hệ thống Giao thông Đường bộ rất kết nối, thông suốt, rộng lớn, hiện đại, tiện nghi, hiện đại, bền vững và an toàn
Cũng nên đưa chất xám vào cao tốc nựa anh.
 
Hạng F
28/8/19
6.629
11.292
113
Palm Beach, Florida, US
Chung qui cũng chỉ là tiền thôi!
Ai ko biết đừng có chê VN, tại Mỹ này, nếu có tiền, suôn sẻ, Nó làm nâng cấp mặt đường, 3 lanes, 5km chỉ 1 tuần. Ko có tiền hay trục trặc, 1 năm thấy vẫn còn nguyên, ngày HC đi làm (T2-T6) chả thấy bóng đứa CN nào trên CT.
 
  • Like
Reactions: nttanmam