Hạng C
19/6/10
786
360
113
Cờ Mỹ, người Mỹ và nước Mỹ

Hình được chụp ở thành phố Covina, cho thấy một khu vực với rất nhiều lá cờ Mỹ được cắm trên cỏ, tạo ra một cảnh ấn tượng và trang trọng. Việc cắm nhiều cờ Mỹ như vậy thường xuất hiện vào các dịp lễ lớn của quốc gia như Ngày Tưởng niệm (Memorial Day), Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day), hoặc Ngày Độc lập (Independence Day). Đây là những dịp mà người Mỹ tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, đặc biệt là những người lính đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh.

Do hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và biểu đạt, bao gồm cả quyền không treo cờ nếu một cá nhân không muốn làm điều đó. Việc treo cờ hay không là một phần của quyền tự do cá nhân, và người Mỹ có quyền lựa chọn không tham gia vào các hành động mà họ không cảm thấy thoải mái hoặc phù hợp với họ, cho nên ở Mỹ, ngoài các toà hành chính và các cơ quan công cộng, chúng ta sẽ thấy việc không treo cờ hay treo không đồng loạt cũng là điều bình thường.

Nếu ai đi nhiều nơi trên nước Mỹ sẽ thấy một điều hơi đặc biệt, ngoài các toà hành chính chúng ta sẽ thấy các địa điểm bán xe treo rất nhiều cờ nước Mỹ. Cả một rừng cờ, tất cả đều luôn được thay mới, đây cũng việc góp phần thành công cho các hãng xe của Nhật và Đại Hàn trên đất Mỹ, họ biết rất rõ một điều khi sản phẩm của họ được người Mỹ đón nhận thì trên thế giới sẽ sẵn sàng đón nhận. Do tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về văn hoá Mỹ, họ biết một số người Mỹ không treo cờ, ít nói về sự tự hào hay tình yêu tổ quốc, không phải là họ không yêu nước, hay bị ảnh hưởng bởi câu nói nổi tiếng của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer về những người hay tự hào về tổ quốc là:

“Niềm tự hào về tổ quốc chỉ là thứ cuối cùng của những kẻ vô dụng.”
Nguyên văn tiếng Đức là: “Der Patriotismus ist das letzte Refugium des Schurken.”

Câu nói này ám chỉ rằng những người không có gì khác để tự hào, thường sẽ tự hào về tổ quốc của mình như một cách để che giấu sự vô dụng, thiếu sót cá nhân.

Thật ra lòng tự hào dân tộc của người Mỹ cũng rất mạnh mẽ, nhưng nó thường được thể hiện qua các hình thức khác nhau. Lịch sử Mỹ được xây dựng trên các giá trị về tự do cá nhân, dân chủ và chủ nghĩa cá nhân. Người Mỹ có thể cảm thấy tự hào về đất nước của mình, nhưng lòng tự hào này thường được thể hiện qua việc bảo vệ các giá trị và quyền tự do cá nhân hơn là qua các tuyên bố về lòng yêu nước.

Việc treo nhiều cờ Mỹ tại các nơi bán xe không chỉ là một biểu tượng của lòng yêu nước mà còn là một chiến lược marketing hiệu quả. Nó giúp thu hút sự chú ý, tạo ấn tượng mạnh, sự gần gũi và liên kết với các giá trị Mỹ như chất lượng, độ tin cậy và sự tự hào quốc gia

Trước đây, các dòng xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu phổ biến ở châu Âu có thể không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Mỹ, những người thường ưa chuộng các dòng xe lớn hơn như SUV và bán tải (trucks). Một số hãng xe có thể đã thất bại do đi ngược lại với các giá trị quốc gia mà người Mỹ rất tự hào. Nếu một hãng xe nước ngoài quảng bá sản phẩm của mình bằng cách chê bai hoặc thách thức các sản phẩm hoặc giá trị Mỹ, điều này có thể gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ người tiêu dùng…

Nói tóm lại, không riêng gì nước Mỹ, hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới , văn hoá ở nơi đó sẽ có những tương đồng và dị biệt đối với nơi chúng ta sinh ra. Không có đúng hay sai mà chỉ phù hợp hay không . Nếu phù hợp thì cho dù đi hợp tác lao động, du học, định cư hay kinh doanh đều có kết quả tốt đẹp…
Cờ Mỹ, người Mỹ và nước Mỹ