Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Thong.Nguyen nói:
quá tuệt luôn vậy hội OS-VN có tham gia chiếc nào không bác

OS chắc còn lâu ..vì phải tổ chức vài cuộc thi trong nước để có thể chọn ra vài "ngựa chiến" đi thi đấu ở các nước trong khu vực trong tương lai.
 
Hạng B1
10/9/07
57
111
33
Q.7
vnav.vn
otosaigon nói:
OS chắc còn lâu ..vì phải tổ chức vài cuộc thi trong nước để có thể chọn ra vài "ngựa chiến" đi thi đấu ở các nước trong khu vực trong tương lai.

Nhân tiện bác Lơ cho em hỏi : tiêu chí đánh giá của cuộc thi bên Thái Lan là kêu to hay là kêu hay hoặc cả 2 ạ ? vì em thấy cái vụ đo Đề xi Ben thấy khiếp quá

Nhưng mà nếu tiêu chí kêu To thì em không phục lắm vì chẳng qua các bác ấy có điều kiện hơn dân VN đi mua đồ khủng gắn vô mà thôi. Không chứng minh được ai đam mê hơn ai.

Em đang chờ OS phát động cuộc thi này ở VN lắm đây.

Tks n brgds
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Chào bác,

Các cuộc thi âm thanh xe hơi thường có 3 thể loại:

1-SQ - Sound Quality: thi về chất lượng âm thanh xe hơi - cái này là đỉnh cao rồi

2-SP - Sound Pressure: thi đấu xem xe ai ồn ào nhất .. (dành cho các xe show up gắn sub nhiều)

3-Multimedia : dành cho các xe có thiết kế hệ thống thống surround!

Mỗi thể loại lại được chia ra nhiều mục khác nhau ví dụ dàn âm thanh <2000 USD, <5000 USD hay unlimited!

Điểm hay là các thí sinh tham dự có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về hệ thống âm thanh của xe và qua các cuộc thi sẽ phần nào cải thiệt trình chơi âm thanh xe hơi.. chứ không phải đem 1 đống tiền vào các cửa hàng muốn làm gì thì làm .. rồi không nghe được gì cả..
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Chà, chất lượng âm thanh thì kg biết chứ mức độ hoàn thiện các chi tiết gắn thêm thì hơn hẳn Việt Nam rồi.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
sonnguyen nói:
Chà, chất lượng âm thanh thì kg biết chứ mức độ hoàn thiện các chi tiết gắn thêm thì hơn hẳn Việt Nam rồi.

Mỗi chiếc xe độ chuẩn mất từ 6 đến 18 tháng không hoàn thiện mới là lại.. :D Nói chung nội qui cuộc thi yêu cầu ngoài một chiếc xe độ nhưng các hoạt động phải như 1 chiếc xe bình thường ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
Em kết chiếc Grandis quá, độ đơn giản mà trông thật Pro, vẫn sử dụng được hầu hết công năng hàng ghế cuối ! Cám ơn bác Lơ cho em được mở rộng tầm nhìn
 
Hạng B2
27/3/07
343
2
18
Em thấy Camry của bác lơ độ về thiết bị và thẩm mỹ đâu có kém mấy cái xe này đâu nhỉ?

À mà sao không thấy Focal hiện diện ở đây vậy bác lơ?
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
binhtri nói:
Em kết chiếc Grandis quá, độ đơn giản mà trông thật Pro, vẫn sử dụng được hầu hết công năng hàng ghế cuối ! Cám ơn bác Lơ cho em được mở rộng tầm nhìn

Yeah, chiếc đó độ Multimedia nên nghe Surround rất phê!
 
O.S.P.D
18/11/06
2.005
25
38
Ha noi
bộ mâm Grandis đẹp quá....ko biết ở VN bán bao nhiêu tiền các bác nhỉ.
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, Otosaigon và em đến sàn thi đấu là một khu vực rất rộng lớn của Central Plaza shopping mall. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc tỷ thí.
Em chú ý đến ngay chiếc Subaru màu xanh rất đẹp…
dsc02083resize.jpg

Chiếc xe này được độ hệ thống âm thanh của Alpine khỏang 600,000 bath Thái, tương đương gần 20 ngàn US$. Và chiếc này chính là chiếc đã đọan giải grand prize cho dòng sedan của năm 2008.
Chủ nhân là một chàng thanh niên trai trẻ, rất dễ thương. Đã từng ghé thăm Saigon một lần. Với câu hỏi thú vị “Ở Việt Nam có phải Toyota Camry bán chạy nhất không? Vì em thấy xe này chạy đầy ngòai đường khi em ở Việt Nam…”.…
dsc02086resize.jpg

Bác Lơ nhà mình bày tỏ quan tâm và hỏi thăm, khích lệ tinh thần đến chủ xe và trao đổi một vài thông tin về lịch xử của chiếc Subaru.. đồng thời chúc chủ xe thành công trong giải thi đấu năm nay.

Đúng 9h30 phút, các anh tài họp tụ họp về khu vực trung tâm dành cho ban giám khảo và các trọng tài. Nghe Mr Somkiat phổ biến về các quy định và thông tin mới nhất của cuộc thi năm 2009. Đồng thời giới thiệu có thêm đại diện của EMMA Vietnam cũng tham dự.
dsc02087resize.jpg


Mr. Somkiat Nhấn mạnh với câu nói “We judge what we heard, not what we see and we judge what we see not what we sell”.
dsc02089resize.jpg


Các chủ xe đều vui vẻ và thỏai mái... mặc dù chút nữa họ phải cạnh tranh nhau trong cuộc đấu..

dsc02094resize.jpg


Trọng tài.. (áo T-shirt của IASCA) Ngày hôm sau sẽ là ngày của EMMA.

dsc02091resize.jpg


Lơ xe - EMMA Vietnam.
dsc02092resize.jpg


Mỗi xe thi đấu đều được dán sticker và niêm yết công suất của Audio system. Chỉ có các system ngang bằng nhau sẽ được Judge ngang nhau. Nôm na như thi đấu ở hạng cân 75kg của Takwondo. Trong hình là chiếc Honda Civic với Total power là 600W. Đầu tư hết hơn 10 ngàn US$. Chiếc sử dụng sản phẩm của DLS.


dsc02102resize.jpg


dsc02101resize.jpg


dsc02105resize.jpg


Lơ nhà mình với chiếc Canon 5DMKII và ống 24-70 USM lọai L series.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

dsc02106resize.jpg


Trọng tài bên trái, đang kiểm tra phần Presentation của chiếc Honda Civic đang trong lượt đấu. Bên phải là phóng viên của trang web caraudioonline.net
dsc02107resize.jpg


Điểm đặc biệt của chương trình thi đấu là có hẳn một đơn vị tài trợ lau chùi xe riêng biệt. Với các thợ lành nghề và hết sức cẩn thận. Luôn giữ gìn cho xe sạch sẽ nhìn bề ngọai và ngăn nắp, sạch sẽ bên trong.
dsc02115resize.jpg


dsc02116resize.jpg


dsc02117resize.jpg


Em sẽ post tiếp những hình ảnh của ngày thứ hai ở phần sau...
 
Last edited by a moderator: