Bước vào ngưỡng 40 suy nghĩ đã bắt đầu chính chắn, cẩn thận và đa phương diện hơn tuổi U30 , không còn kiểu phán như biết rồi mà biết người biết ta hơn.
Tuổi U40 cũng cần sự ổn định của cuộc sống hơn là ý thích xông pha, hiếu thắng của tuổi trẻ. Cá nhân em thấy hình như nhu cầu chuyện ấy cũng cao hơn..( hì hì )
Em ko nghĩ tuổi này là bước ngoặt, mà là lứa tuổi tầm 30. 40t là tuổi mà người đàn ông chững chạc trong trạng thái sức khỏe còn tốt. Nói chung đó là tuổi đỉnh cao trong đời người khi có cả khôn ngoan, trí tuệ, kinh nghiệm, tiền bạc và cả sức khỏe.