Traffic Jam
15/5/19
55
57
18
34
Bộ Công an đề xuất chi mua tin phục vụ xử lý vi phạm giao thông bằng 10% tổng số tiền phạt cho mỗi vụ việc nhưng không quá 5 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến, trong đó đề xuất trích lại cho ngành 70-85% khoản thu từ xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và 30% từ đấu giá biển số xe.

Theo dự thảo, ngoài lực lượng công an, các cơ quan khác được sử dụng từ 15 đến 30% khoản thu từ xử phạt vi phạm giao thông, gồm: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Bộ Giao thông Vận tải, HĐND và UBND các tỉnh, thành; Ban An toàn giao thông cấp tỉnh và huyện; lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự.

Bộ Công an, lực lượng tham gia đảm bảo an toàn giao thông thuộc ngành công an, được sử dụng kinh phí trích lại từ tiền đấu giá biển số xe. Trong đó, khoản trích lại từ tiền phạt vi phạm giao thông và đấu giá biển số xe được lực lượng công an dùng để hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Số tiền trích lại từ xử phạt vi phạm giao thông được dùng chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đảm bảo an toàn giao thông. Trong các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gia đình có người tử vong được hỗ trợ đến 10 triệu đồng; người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng.

hình ảnh.jpg

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm xe quá tải trên đường Hồ Chí Minh, tháng 6/2022. Ảnh: Gia Chính

Cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông ban đêm được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ca, tối đa không quá 10 ca mỗi tháng. Người làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, được bồi dưỡng 100.000 đồng/ca/người; số ca tối đa được hỗ trợ ở mỗi thành phố khác nhau, trong đó Hà Nội và TP HCM được tối đa 15 ca/tháng.

Ngành công an cũng sẽ chi mua tin phục vụ xử lý vi phạm giao thông bằng 10% tổng số tiền phạt nhưng không quá 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều khoản chi khác như xây dựng văn bản pháp luật, khảo sát chính sách, thống kê và số hóa dữ liệu an toàn giao thông...

Ý tưởng trả tiền mua tin vi phạm giao thông từng được Cục Cảnh sát giao thông nêu hồi tháng 4/2022. Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ đề xuất cơ chế trả tiền cho người dân để mua lại các hình ảnh, video đó, vì không thể nơi nào cơ quan chức năng cũng có camera theo dõi. Người dân có thể gửi clip tự quay hay trên camera hành trình trên xe mình tới Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Cục sẽ có cổng thông tin tiếp nhận toàn bộ các thông tin đó để xác minh và xử lý. Cơ chế mua tin này được nhiều nước áp dụng như Mỹ, Hàn Quốc...

Theo dự thảo, tiền trích lại 30% từ đấu giá biển số xe được dùng để thuê phương tiện phục vụ phòng chống tội phạm; tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ về đấu giá biển số và đăng ký quản lý phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông; xác minh các trường hợp nghi vấn thông đồng dìm giá, vi phạm quy định đấu giá; giải đáp thắc mắc về đấu giá biển số xe; truyền thông, gửi tin nhắn và hóa đơn cho người đấu giá...

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 quy định Nhà nước bố trí tương ứng từ khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Giải trình về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những năm gần đây, Quốc hội đã phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách 100% nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ phân bổ cho Bộ Công an và địa phương tùy thuộc vào nhu cầu từng năm, tuy nhiên quá trình thực hiện có khó khăn do chưa được quy định trong luật.

Sau khi Luật được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ ban hành văn bản để quy định cụ thể diện áp dụng, diện được bố trí, các khoản được bố trí, sử dụng kinh phí, lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí trên cơ sở tuân thủ pháp luật về ngân sách nhà nước để tạo thuận lợi, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ lực lượng công an trích lại tiền xử phạt vi phạm giao thông là 70%; năm 2021 trích lại 70%; năm 2022 và 2023 trích 79%.
Theo VNExpress
>>>> Xem thêm:
Ngon à :D
Các bác có ủng hộ đề xuất này không?
 
Hạng D
16/11/20
2.902
9.118
113
38
Chuyến này tới công chuyện rồi, đầu tư cái camera rõ rõ tí đi các tuyến đường hot cấm dừng, cấm đậu Q1, Q3 là đời ấm no rồi. Hay ra QL51 cuối tuần quay cái vụ xe tải, xe cont đi lane chuyên dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ nữa là đẹp. Toàn ngon ăn không.
 
Hạng D
26/3/15
1.421
23.836
113
Cam hành trình, Gopro sẽ bán chạy như tôm tươi, mấy anh chạy Grab cứ sắm 1 cái, tăng thêm thu nhập.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
13/3/15
1.070
28.093
113
Chuyến này tới công chuyện rồi, đầu tư cái camera rõ rõ tí đi các tuyến đường hot cấm dừng, cấm đậu Q1, Q3 là đời ấm no rồi. Hay ra QL51 cuối tuần quay cái vụ xe tải, xe cont đi lane chuyên dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ nữa là đẹp. Toàn ngon ăn không.
Tuy có vẻ hơi tréo ngoe một chút nhưng cách làm này có thể làm cho đám TX chạy láo đàng hoàng lại bớt, hoặc vẫn cứ chạy láo thì sẽ bị report, nhiều khi chạy ngoài đường bị bọn chạy láo nó chèn ép, tức lắm nhưng không làm gì được, giờ chỉ cần ghi hình lại gửi CA xử lý là đỡ phải giằng co, không có tiền thưởng cũng được.
 
Hạng D
1/4/15
1.307
2.384
113
Chuyến này tới công chuyện rồi, đầu tư cái camera rõ rõ tí đi các tuyến đường hot cấm dừng, cấm đậu Q1, Q3 là đời ấm no rồi. Hay ra QL51 cuối tuần quay cái vụ xe tải, xe cont đi lane chuyên dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ nữa là đẹp. Toàn ngon ăn không.
Thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thông tin phạt giao thông đi bác, anh e góp vốn đầu tư hế thống cam lắp toàn bộ các vị trí nóng hay vi phạm: các giao lộ, các điểm biển báo cấm lộ lộ, các quán nhậu,…
Ngoài thu thập thông tin còn thêm dịch vụ mua thông tin để bán lại cho csgt, dịch vụ tư nhân chăm sóc tận rún, tất nhiên là hiệu quả hơn dv công rồi.
Cái đoạn dưới này ko biết mấy anh làm nhiệm vụ này có dc tham gia xử phạt ko, nếu có thì tiền bồi dưỡng này chẳng bỏ dính răng các anh, nhận phải ký tá phiền chết, mấy anh quen nhận còn dc cám ơn nữa kìa :))
Cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông ban đêm được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ca, tối đa không quá 10 ca mỗi tháng. Người làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, được bồi dưỡng 100.000 đồng/ca/người; số ca tối đa được hỗ trợ ở mỗi thành phố khác nhau, trong đó Hà Nội và TP HCM được tối đa 15 ca/tháng.
 
Hạng D
20/9/16
1.887
2.521
113
ra đường bất cứ ngã 4 nào cũng sẽ có lũ xe máy chạy ngược chiều, lấn lane, vượt đèn đỏ loạn xạ, quay phim giàu ú ụ.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
16/11/20
2.902
9.118
113
38
Thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thông tin phạt giao thông đi bác, anh e góp vốn đầu tư hế thống cam lắp toàn bộ các vị trí nóng hay vi phạm: các giao lộ, các điểm biển báo cấm lộ lộ, các quán nhậu,…
Ngoài thu thập thông tin còn thêm dịch vụ mua thông tin để bán lại cho csgt, dịch vụ tư nhân chăm sóc tận rún, tất nhiên là hiệu quả hơn dv công rồi.
Cái đoạn dưới này ko biết mấy anh làm nhiệm vụ này có dc tham gia xử phạt ko, nếu có thì tiền bồi dưỡng này chẳng bỏ dính răng các anh, nhận phải ký tá phiền chết, mấy anh quen nhận còn dc cám ơn nữa kìa :))
Cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông ban đêm được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ca, tối đa không quá 10 ca mỗi tháng. Người làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, được bồi dưỡng 100.000 đồng/ca/người; số ca tối đa được hỗ trợ ở mỗi thành phố khác nhau, trong đó Hà Nội và TP HCM được tối đa 15 ca/tháng.
Đợi ra Nghị Định chính thức đã bác ơi, gì chứ đề xuất thì nhiều mà duyệt được nhiêu đã rồi tính. Giống giống vụ 1/8 làm ae sale xe xấp mặt ấy. Cứ để ra văn bản chính thức rồi ngâm cứu tiếp.