Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
25
Bến Tre
www.facebook.com
Doanh số xe tại Malaysia tăng mạnh trước chính sách miễn thuế với xe lắp ráp


Thống kê bán hàng từ MAA cho thấy các tín hiệu khả quan từ các hãng xe với doanh số có sự tăng trưởng trong tháng 6 và tính đến hết nửa đầu 2020. Trong đó, những mẫu xe nội địa như Perodua được hưởng lợi từ chính sách miễn thuế với các xe lắp ráp của chính phủ nước này.

Theo thống kê từ Hiệp hội xe ô tô Malaysia (MAA), doanh số xe bán ra trong tháng 6 đạt 44.695 chiếc, tăng 21.735 chiếc (+94,7%) so với 22.960 chiếc trong tháng 5 và tiếp tục tăng trưởng mạnh ở tháng 7.Bằng chứng là tính đến thời điểm hiện tại, doanh số xe tại Malaysia đã đạt 174,675 xe trong hơn nửa đầu 2020. Con số này đến từ một phần lớn do chính sách miễn thuế đối với xe lắp ráp trong nước của chính phủ nước này, áp dụng đến hết cuối năm nay.

Doanh số xe tại Malaysia tăng mạnh trước chính sách miễn thuế với xe lắp ráp


Sức mua của người tiêu dùng trong nước với hãng xe nội địa Perodua vẫn duy trì không đổi nếu không muốn nói có phần tăng mạnh từ 7,886 xe lên hơn 21,000 xe trong 1 tháng. Doanh số YTD (Year-to-date) của Perodua trong tháng 6 gần gấp 3 lần tháng 5 và gấp đôi so với Proton. Nhìn chung, doanh số xe nội địa ở Malaysia vẫn áp đảo hoàn toàn so với các thương hiệu nước ngoài khác.

Doanh số xe tại Malaysia tăng mạnh trước chính sách miễn thuế với xe lắp ráp


Doanh số Toyota đạt 4.346 chiếc (tăng 26,9%) và đứng thứ ba, trước Honda, với 3.319 chiếc (+ 23,9%). Trên thực tế, Honda bán được nhiều xe gia đình hơn Toyota trong tháng 6 nhưng do Honda không bán xe thương mại (xe tải, chở hàng) tại quốc gia này nên doanh số cộng gộp không qua được người đồng hương.

Doanh số xe tại Malaysia tăng mạnh trước chính sách miễn thuế với xe lắp ráp


Ở phần còn lại của thị trường, Nissan (+ 60,3%) và Mazda (+ 99,2%) đều bán được tổng cộng 1,002 xe trong tháng 6. Tuy nhiên 2 hãng xe Nhật vẫn “một 9 một 10” ở doanh số nửa đầu 2020 với số lượng xe thương mại của Nissan phân phối tại Malaysia có phần lấn át Mazda.

Một số hãng khác cũng nhận được các tính hiệu tăng trưởng đáng mừng trong tháng 6 có Mitsubishi (+ 23,1%), Ford (+ 47,9%), Volkswagen (+ 120%), Hyundai (+ 168,4%) và Kia (+ 137,5%).

Ngoài ra, ở phân khúc xe hạng sang, tháng 6 cũng trở nên dễ thở hơn với các hãng như Volvo (+ 140%) và Lexus (+ 129%).

Doanh số xe tại Malaysia tăng mạnh trước chính sách miễn thuế với xe lắp ráp


Duy chỉ có Renault, hãng xe Pháp bán được 43 chiếc so với 65 chiếc trong tháng 5 và Jaguar có mức suy vong đáng chú ý.

Ở Malaysia, BMW, MINI và Mercedes-Benz đã chuyển sang báo cáo hàng quý về doanh số bán hàng của hãng. Tổng doanh số của BMW trong nửa đầu năm là 2.543 chiếc. MAA cho biết Mercedes không báo cáo doanh số quý 2 của mình, vì vậy bảng này vẫn hiển thị số liệu tính đến tháng 3 năm 2020.
 
Last edited by a moderator:
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.512
2.288
113
49
TP.HCM
Chừng chục năm nữa doanh số bán xe ở VN sẽ vượt xa Malaysia
Chắc khi đó giá sẽ tốt hơn so với bây giờ
Hihi
 
Hạng F
29/10/14
8.657
11.433
113
Đợi anh vượng ra những mẫu xe quốc dân cho dân ta có ô tô che mưa che nắng. Lộ trình chắc sẽ có những chính sách rất tốt cho xe vin
 
  • Haha
Reactions: baonam2011
Hạng D
11/2/11
1.342
2.480
143
www.falkentire.com
Đợi anh vượng ra những mẫu xe quốc dân cho dân ta có ô tô che mưa che nắng. Lộ trình chắc sẽ có những chính sách rất tốt cho xe vin
Năng lực sản xuất không có đủ anh ơi
Phải làm xe cao cấp, bán ít ít mới đủ sức lắp, làm xe phổ thông lắp sao kịp bán.
 
Hạng D
6/5/04
2.811
1.917
113
Vietnam
Năng lực sản xuất không có đủ anh ơi
Phải làm xe cao cấp, bán ít ít mới đủ sức lắp, làm xe phổ thông lắp sao kịp bán.

Hiện giờ chưa đủ mẫu xe và thị trường để sx thì đúng hơn. Năng lực nhà máy nâyf 250,000 chiếc / năm.

Cả thị trường Việt Nam năm ngoái là 280,000 chiếc.
 
Tập Lái
3/3/20
11
15
3
45
Xe nội địa của Malaysia giá thấp nhất quy ra tiền Việt tầm hơn 100 triệu VNĐ, trong khi thu nhập bình quân đầu người của họ gấp 4 lần VN. Đó mới là hãng xe vì người dân nước họ. Giờ được miễn thuế thì người dân Malaysia còn được mua xe giá rẻ hơn nữa, Hãng xe của họ hành động thực chất qua việc làm chứ không chỉ nói suông. Còn các hãng xe và đại lý ở VN thì chỉ biết hô hào và móc túi người tiêu dùng bằng những chiêu trò