Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Em xin mở Topic này để các bác các mợ hàng ngày nếu đọc được tin tức nào hay và bổ ích thì post lên đây chia sẻ với các thành viên, hy vọng các bác các mợ ủng hộ!

Thông tin của bài dưới đây, trước đây đã được nhắc đến trong 1 số bài báo và diễn đàn, có thể nhiều bác đã biết. Tuy nhiên hôm nay đọc lại, em thấy vẫn rất bổ ích cho tài xế và gia đình trên xe nên em post lại, các bác đọc và lưu ý thực hiện nhé!

Để tránh các nguy cơ dẫn đến ung thư trên ô tô

Ngồi lái xe trong thời gian dài, uống nước để lâu trên ô tô, sử dụng điều hòa không đúng cách.... là 3 nguy cơ dẫn đến các loại ung thư.

1. Ngồi lái xe lâu bị ung thư da


Nguyên nhân là do tiếp xúc với nắng quá lâu, và những tài xế hay hạ kính cửa xe có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Hầu hết kính cửa xe ô tô có thể ngăn được tia UVB gây ra hiện tượng rám nắng, nhưng không cản được tia UVA. Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Dược The Saint Louis đã nộp báo cáo nghiên cứu của họ với Viện da liễu Mỹ.
images1079183_laixe.jpg


Nhóm đã nghiên cứu trên 898 bệnh nhân, gồm 559 đàn ông và 339 phụ nữ. Đó là những người bị ung thư da trên toàn bộ cơ thể.

Đối với những người đàn ông, tỉ lệ ung thư tương đương với diện tích vùng da tiếp xúc với tia UV nhiều nhất khi lái xe. Ở Mỹ thì đó là phần bên trái của cơ thể vì ở đây vô lăng điều khiển ô tô đặt bên trái.

Những khối u ung thư đó phát triển theo thời gian và thường là do tiếp xúc với nắng thường xuyên trong thời gian dài, hơn là do thính thoảng mới phơi nắng.
Các chuyên gia khuyên rằng, đối với cửa bên của ô tô, giảm kích thước của các tấm kính hay dùng những loại kính có khả năng lọc tia cực tím sẽ giúp hạn chế nguy cơ ung thư da của lái xe khi tiếp xúc với nắng.

2. Uống nước để lâu trên ô tô

Nước lọc đóng chai nhựa là đồ uống sử dụng tiện lợi, nhưng để nó trong ô tô dễ gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến ung thư.

Thông tin trên được đưa ra sau khi một trường hợp tại Mỹ được xác định bị mắc ung thư vú do uống phải nước để quá lâu trên xe. Kết quả kiểm tra đã xác định được có mức độ cao của chất dioxin (C4H4O2) trong mô ung thư vú.
images1079182_laixe1.jpg


Hiện nay, nhiều người có thói quen tái sử dụng chai nước khoáng dùng một lần nhưng không biết bị ngộ độc. Tiêu chuẩn chất lượng của các chai nước này chỉ được đảm an toàn cho một lần sử dụng. Nếu cần giữ chúng lâu hơn, thì cũng không nhiều hơn một tuần và phải tránh xa nguồn nhiệt là tốt nhất.

Theo bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ không nên uống nước đóng chai nhựa để lâu trong xe hơi. Nhiệt độ cao trong môi trường đã xúc tác phản ứng của các chất hóa học của nhựa vỏ chai làm giải phóng dioxin hòa tan trong nước.

Để sử dụng nước uống an toàn, phụ nữ nên dùng loại bình đựng nước có vỏ bằng thép không gỉ hoặc chai thủy tinh.

3. Bật điều hòa không đúng cách

Trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng xe" luôn cho biết phải mở các cửa sổ để đẩy tất cả không khí nóng ra trước khi bật điều hòa. Tuy nhiên, phần đông hễ cứ ngồi vào xe là khởi động và bật điều hòa. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Nên nhớ đừng bật điều hòa ngay sau khi bạn mới vào xe hơi mà việc đầu tiên khi bước vào xe là mở cửa sổ và sau đó một vài phút mới bật điều hòa lên.
images1079184_xe_dieuhoa.jpg


Theo nghiên cứu, bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ... ở phía trước xe, chỗ ngồi, ống dẫn khí lạnh, tức là tất cả các đồ làm bằng nhựa trong xe của bạn sẽ phát ra Benzen, một chất gây ung thư mạnh nhất. Không chỉ gây ra ung thư, chất Benzen độc hại cho xương, gây thiếu máu và làm giảm các tế bào máu trắng. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra bệnh bạch cầu và làm tăng nguy cơ một số bệnh ung thư. Nó cũng có thể làm sẩy thai ở phụ nữ đang mang thai.

Được biết, độ Benzen trong nhà "được cho phép" là: 50mg mỗi sq.ft (tương đương 4,65 m2). Tuy nhiên một chiếc xe đậu trong nhà, với các cửa sổ đóng, sẽ chứa 400-800 mg Benzen, gấp 8 lần so với mức cho phép.

Nếu đậu dưới ánh mặt trời, ở nhiệt độ trên 60 độ F, mức Benzen sẽ lên đến 2.000-4.000 mg, gấp 40 lần so với ngưỡng an toàn. Vì thế, người bước vào xe khi các cửa sổ khép kín sẽ hít phải quá nhiều lượng độc tố Benzen.

Vì vậy, để tránh nguy cơ ung thư từ chiếc xe hơi yêu quý, hãy mở cửa kính để xe thông thoáng, xua tan những khí độc trước khi bật điều hòa.

(Bài viết của báo Giao thông vận tải)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Trong lúc các bên vẫn còn đang tranh cãi chưa có kết luận, theo em tốt nhất là không nên sử dụng kem đánh răng Colgate Total các bác ạ!

Lo ngại chất triclosan gây ung thư có trong kem đánh răng Colgate Total


Bộ Y tế yêu cầu Colgate Palmolive VN báo cáo về chất lượng kem đánh răng
Bloomberg ngày 14.8 đưa tin nhiều tổ chức đại diện người tiêu dùng ở Mỹ đang vận động các tập đoàn bán lẻ loại bỏ những sản phẩm có chứa hoạt chất kháng khuẩn triclosan, trong đó nhiều người đang lo ngại về kem đánh răng Colgate Total của Colgate Palmolive cũng có chất này.


Colgate.jpg

Sản phẩm kem đánh răng Colgate Total bị cho là có chứa hóa chất gây ung thư - Ảnh chụp màn hình Bloomberg

Động thái trên được đưa ra sau khi Bloomberg đăng bài viết về nguy cơ triclosan có liên quan đến ung thư và nhiều nguy cơ sức khỏe khác. Cơ quan Thuế và Hải quan Hồng Kông cũng thông báo đang điều tra về thông tin trên, đồng thời chờ ý kiến chuyên môn từ Sở Y tế đặc khu, theo tờ The South China Morning Post.
Ngoài Colgate Total, chính quyền Hồng Kông hôm qua cũng thông báo còn 2 loại kem đánh răng khác có chứa triclosan là Totalcare with Fluoride Whitening và Beverly Hills Formula Total Protection Whitening nhưng cả 3 đều trong ngưỡng cho phép.
Trong thông cáo phản hồi, Colgate Palmolive khẳng định công thức của Colgate Total chứa triclosan hoàn toàn an toàn và sản phẩm này đã được Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) thông qua vào năm 1997. Tuy nhiên, theo Bloomberg, một cuộc điều tra của hãng tin này cho thấy kết luận thông qua của FDA “dựa trên những dữ liệu do các nhà khoa học có liên hệ với Colgate cung cấp”. Cuối năm ngoái, FDA cũng công bố 2 báo cáo trên các trang Fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm205999.htm và Fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm378393.htm nói chưa có bằng chứng cho thấy triclosan có hại cho sức khỏe con người nhưng các cuộc thí nghiệm trên động vật cho kết quả rằng hoạt chất này tác động đến hormones, xương, lượng tinh trùng của chuột đồng thời tăng tính kháng thuốc của vi khuẩn. Mặc dù vậy, FDA cũng cho biết một cuộc nghiên cứu hồi năm 1997 đã “giải tỏa các lo ngại về sự liên hệ giữa triclosan với ung thư”. Từ đó, FDA kết luận cơ quan này vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và cập nhật liên tục về triclosan và vào thời điểm công bố báo cáo (tháng 11.2013), chưa đủ dữ liệu để khuyến cáo có nên ngừng dùng các sản phẩm chứa triclosan hay không.
Đến hôm qua, người phát ngôn của Colgate Palmolive là Thomas DiPiazza phản hồi với Bloomberg rằng nhiều cuộc nghiên cứu quy mô với tổng cộng 19.000 người tham gia cộng với thực tế thời gian qua cho thấy Colgate Total “hoàn toàn an toàn cho người sử dụng”.
Trả lời Thanh Niên hôm qua, lãnh đạo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu Công ty Colgate Palmolive VN khẩn trương có báo cáo về chất lượng kem đánh răng nhãn hiệu Colgate lưu hành tại VN.

(Theo báo Thanh Niên)
 
Hạng C
5/3/11
805
1.255
93
Viettinbank
Nếu chạy xe gắn máy, toàn bộ cơ thể tiếp xúc với tia UV thì nguy cơ ung thư da cao hơn kg? :(
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Nếu chạy xe gắn máy, toàn bộ cơ thể tiếp xúc với tia UV thì nguy cơ ung thư da cao hơn kg? :(

Em hiểu rằng để da bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong thời gian dài thì nguy cơ bị ung thư da cao, cả khi đi tắm biển cũng vậy. Cho nên khi phải tiếp xúc trực tiếp với anh nắng mặt trời thì chúng ta đều phải sử dụng các biện pháp chặn bớt tia UV: che nắng, bao tay, kem chống nắng .... Theo em hiểu sơ sơ thì như vậy.
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Thiên thạch khổng lồ đang lao nhanh về phía trái đất, các bác có gì chưa hưởng thụ hoặc sướng chưa hết thì nhanh nhanh hưởng thụ đi nhé!

Thiên thạch khổng lồ mang mã số 1950 DA có đường kính 1.000 m đang lao nhanh trong vũ trụ với vận tốc gần 40.000 dặm một giờ và có thể đâm vào trái đất.
c1-6479-1408165868.jpg


Theo Daily Star, va chạm này xảy ra có thể sẽ gây nên một vụ nổ lớn chưa từng có kéo theo những đợt sóng thần khủng khiếp có thể cuốn phăng nhiều thành phố. Thiên thạch này có 1/300 cơ hội đâm vào trái đất nếu điều đó xảy ra vào 16/3/2880.
NASA xếp loại bất kỳ thiên thạch nào đường kính trên 50 m đều được coi là "kẻ hủy diệt thành phố" nên 1950 DA rất nguy hiểm.
Với vận tốc di chuyển lớn và tốc độ tự quay quanh mình rất nhanh, thiên thạch này bình thường sẽ phải tự vỡ ra thành từng mảnh nhưng các mảnh của thiên thạch này lại được liên kết với nhau bằng lực van der Waals giúp chúng luôn tồn tại ở dạng khối liên kết. Đây là hiện tượng chưa bao giờ gặp ở thiên thạch trước đây.
Cách đây 66 triệu năm, một thiên thạch cực lớn đã đâm xuống Mexico và hủy diệt sự sống của những con khủng long cuối cùng cũng như hầu hết sự sống trên Trái Đất

(Theo vnexpress.net)
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Hy vọng mấy ông nhà báo nói sai sự thật.
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Từ 28-8, rút ngắn đường vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

TTO - Từ ngày 28-8 các loại xe vào đường cao tốc TP HCM-Long Thành - Dầu Giây sẽ đi theo tuyến đường mới.
Tại TP.HCM xe đi đường Nguyễn Duy Trinh (Q.9) rẽ vào đường cao tốc sẽ được rút ngắn gần 2 km so với trước đây đi vòng đường vành đai 2.
Còn ở Đồng Nai xe vào đường cao tốc ở Q.lộ 51 sẽ rút ngắn khoảng 500 m so với trước đây.
Theo qui định tốc độ xe từ trong các nhánh ra, vào đường cao tốc là 40 Km/h.
Hướng lưu thông ở TP.HCM vào đường cao tốc về Long Thành như sau:
Xe chạy từ cầu Phú Mỹ vào đường Nguyễn Duy Trinh rẽ phải vào nhánh A 2, C1 để lên đường cao tốc.
Xe từ ngã tư Bình Thái (xa lộ Hà Nội) đến đường Nguyễn Duy Trinh đi thẳng đến đường Nguyễn Duy Trinh-vành đai 2 rồi quay đầu theo xòng xoay trở ngược lại sau đó rẽ phải vào nhánh A 2, C1.
Xe đi đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ Q.2 sang Q.9 đi tới ngã tư Nguyễn Duy Trinh-vành đai 2 thì rẽ trái vào đường vành đai 2 và sau đó rẻ phải vào nhánh A 2, C1.
Xe đi đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ Q.9 sang Q.2 khi tới ngã tư Nguyễn Duy Trinh-vành đai 2 thì rẽ phải vào đường vành đai 2 và sau đó rẽ vào nhánh A 2, C1.
Các xe đi đường cao tốc hướng từ Long Thành về TP HCM khi tới nút đường vành đai 2 thì rẽ xuống nhánh B 1a và B 2 để xuống đường vành đai 2 để đi vào các đường trong TP.
Hướng lưu thông ở Đồng Nai vào đường cao tốc về TP.HCM như sau:
Xe chạy trên Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về Biên Hóa khi chạy tới nút giao Quốc lộ 51 thì rẻ trái vào nhánh A để vào đường cao tốc đi TP HCM.
Loại xe tải dưới 10 tấn và xe khách dưới 30 chỗ đi trên Quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu-Biên Hòa khi tới nút giao Quốc lộ 51 thì rẽ phải vào nhánh C sau đó quay đầu rẽ trái để vào đường cao tốc đi TP HCM.
Xe đi trên Quốc lộ 51 hướng Biên Hòa-Vũng Tàu khi chạy tới nút giao thông Quốc lộ 51 phải vào nhánh A để vào đường cao tốc.
Các xe từ TP HCM đi đường cao tốc đến nút giao Quốc lộ 51 thì rẻ phải vào nhánh D để ra Quốc lộ 51.
Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) bắt đầu từ ngày 28-8-2014 sẽ cho tất cả các loại xe tải, xe rơmoóc chở container đi trên đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây, thay vì hiện nay chỉ cho xe từ 10 tấn trở xuống đi.
Hiện nay, Tổng công ty phát triển đường cao tốc VN đang trình Bộ Tài chính về mức thu phí các loại xe tải trên 10 tấn, xe rơmoóc chở container. Do đó mức phí cụ thể sẽ được công bố trong những ngày tới.

Link cụ thể Ở ĐÂY, bao gồm cả sơ đồ đường đi.
 
Chỉnh sửa cuối: