Chủ đề tương tự
Chào bác kili.
Vì bác không nói rõ bác ở quận nào, em lấy mốc khởi hành là ngã 4 An Sương bác nhé:
Ngã 4 An Sương > Đền Bến Dược = 45Km
Từ Ngã 4 An Sương theo QL22 đi thẳng về thị trấn Củ Chi.
Từ chân cầu vượt thị trấn Củ Chi bác đi tiếp theo QL22 khoảng 2Km sẽ gặp ngã 3 Nguyễn Thị Rành bên tay phải, bác rẽ vào đây sau đó bác hỏi đường đi về Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi. Đến ngã 4 vào trung tâm này bác hỏi tiếp đường đi về đền Bến Dược.
Link bản đồ:
http://maps.google.com/ma...&z=11&dirflg=d
Ngã 3 QL22-Nguyễn Thị Rành.
Bác rẽ phải vào đây nhé: Trên đường Nguyễn Thị Rành có bảng chỉ dẫn khá cụ thể tại các giao lộ.
Trên đường về ghé vào Bò tơ này vui tí bác nhé ….
Vì bác không nói rõ bác ở quận nào, em lấy mốc khởi hành là ngã 4 An Sương bác nhé:
Ngã 4 An Sương > Đền Bến Dược = 45Km
Từ Ngã 4 An Sương theo QL22 đi thẳng về thị trấn Củ Chi.
Từ chân cầu vượt thị trấn Củ Chi bác đi tiếp theo QL22 khoảng 2Km sẽ gặp ngã 3 Nguyễn Thị Rành bên tay phải, bác rẽ vào đây sau đó bác hỏi đường đi về Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi. Đến ngã 4 vào trung tâm này bác hỏi tiếp đường đi về đền Bến Dược.
Link bản đồ:
http://maps.google.com/ma...&z=11&dirflg=d
Ngã 3 QL22-Nguyễn Thị Rành.
Bác rẽ phải vào đây nhé: Trên đường Nguyễn Thị Rành có bảng chỉ dẫn khá cụ thể tại các giao lộ.
Trên đường về ghé vào Bò tơ này vui tí bác nhé ….
Last edited by a moderator:
Đi nhhư bác này là gần nhất, tuy nhiên khúc Chợ Hốc Môn đến ngã tư Tân Quy đường hẹp hơn đi đường ngoài, đường vắng chạy tốt.N_T_K nói:e biết 1 đường là đường trưng nữ vương cặp với chợ hóc môn, không biết đi đường đó có gần hơn đường ngoài không nhưng mà em thấy cứ chạy thẳng hoài là tới
có 2 đường đi:Pinga nói:Đi nhhư bác này là gần nhất, tuy nhiên khúc Chợ Hốc Môn đến ngã tư Tân Quy đường hẹp hơn đi đường ngoài, đường vắng chạy tốt.N_T_K nói:e biết 1 đường là đường trưng nữ vương cặp với chợ hóc môn, không biết đi đường đó có gần hơn đường ngoài không nhưng mà em thấy cứ chạy thẳng hoài là tới
1.Bác đi TL15: xuất phát từ ngã tư An Sương chạy theo QL22 đến ngã tư Giếng Nước rẽ phải vào Bà Triệu, hết đường Bà Triệu bác gặp một ngã tư lệch rẽ phải rồi rẽ trái liền vào đường Trưng Nữ Vương. Chạy theo Trưng Nữ Vương ra khởi TT Hóc Môn đổi tên thành Đỗ văn Dậy và qua khởi cầu Sáng là đường TL15 (thẳng một đường mà có 3 tên). Bác cứ chạy theo TL15 từ cầu Sáng lên khoảng 30km nữa. Bác nhớ những điềm để làm mốc, từ cầu Sáng chạy 6 km là ngã tư Tân Quy (có đèn tín hiệu). Qua Tân Qui 4 km gặp cầu Bến Nẩy, vừa qua cầu là chợ Phú Hòa Đông. Từ Phú Hòa Đông chạy 10 km là đến ngã tư An Nhơn Tây (có đèn tín hiệu). Qua ngã tư 1 km là nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi, chạy tiếp 1 km gặp cầu Trệt, 5km gặp cầu Trắng, 1km gặp cầu Lai Thai, 1km gặp ngã ba Dược. Tại đây bác rẽ trái để vào trường bắn hay chui hầm địa đạo, đi thẳng 1km để vào cổng trước vào đền tưởng niệm (từ đây qua khu chui hầm cũng được).
lưu ý: đường này nhỏ, sốc, khó đi, gần hơn chừng 5 km. Giờ tan tầm thì khỏi chạy. Đoạn cầu Sáng- Tân Qui cẩn thận máy sấy.
2.Bác đi QL22: xuất phát từ ngã tư An Sương chạy theo QL22 qua khởi cầu vượt Củ Chi 2 km rẽ phải vào Nguyễn Thị Rành. Bám theo Nguyễn Thị Rành (có bảng hướng dẫn) là gặp TL15 đoạn gần cầu Trắng thì đi theo cách ở trên.
lưu ý:đi đường này là hợp lý nhất. Khi từ QL22 rẽ vào Nguyễn Thị Rành, 7 km coi chừng máy sấy, qua khỏi ngã tư đèn xanh đỏ thì vô tư.
Có rất nhiều đường đi.
Đường mà các Tour lữ hành hay chọn là : An Sương - QL22, đến ngã 3 hình chữ "Y" QL22 - Hương Lộ 2 rẻ phải. Đến đây có 2 cách đi.
1. ngã tư đầu tiên (ngã tư Bàu Đá) rẻ phải, chạy hết đường gặp TL15, rẻ trái gặp ngã tư Tân Quy đi thẳng khoảng 30Km là tới đình Bến Dược.
2. Đi thẳng ngã tư Bàu Đá đến hết đường, gặp TL8 rẻ phải, đi khoảng 1km gặp ngã tư đèn đỏ đầu tiên (ngã tư Cây Bài) rẻ trái đường cây bài, đi thằng qua Phạm Văn Cội đến bến dược.
sở dĩ các hãng lữ hành chọn 2 cung này vì đi ngang khu rừng cao su khá đẹp, họ sẽ dừng chân ở các rừng cao su cho khách nước ngoài chụp hình lưu niệm
Đường mà các Tour lữ hành hay chọn là : An Sương - QL22, đến ngã 3 hình chữ "Y" QL22 - Hương Lộ 2 rẻ phải. Đến đây có 2 cách đi.
1. ngã tư đầu tiên (ngã tư Bàu Đá) rẻ phải, chạy hết đường gặp TL15, rẻ trái gặp ngã tư Tân Quy đi thẳng khoảng 30Km là tới đình Bến Dược.
2. Đi thẳng ngã tư Bàu Đá đến hết đường, gặp TL8 rẻ phải, đi khoảng 1km gặp ngã tư đèn đỏ đầu tiên (ngã tư Cây Bài) rẻ trái đường cây bài, đi thằng qua Phạm Văn Cội đến bến dược.
sở dĩ các hãng lữ hành chọn 2 cung này vì đi ngang khu rừng cao su khá đẹp, họ sẽ dừng chân ở các rừng cao su cho khách nước ngoài chụp hình lưu niệm
Bác Quangia nhắc Bác chủ đúng nè.Bác chủ phải biết mình đi đến đâu mà lựa chọn,chứ 2 khu này cách nhau rất xa.Nếu Bác chủ chưa có Quyết định thì nên đi theo hướng 1 của bác ducchuyen,đi hướng này bác chủ đi thằng 1 đường gặp cả 2 Địa đạo luônQuangia nói:Bác lưu ý là Địa đạo Củ Chi có hai khu : Khu Bến Đình và Khu Bến Dược. hai khu này cách nhau cũng khoảng 15km và đường đi cũng có chỗ khác đó. Vì vậy, bác phải nắm rõ là đi khu nào để đi cho đúng.
1.Bác đi TL15: xuất phát từ ngã tư An Sương chạy theo QL22 đến ngã tư Giếng Nước rẽ phải vào Bà Triệu, hết đường Bà Triệu bác gặp một ngã tư lệch rẽ phải rồi rẽ trái liền vào đường Trưng Nữ Vương. Chạy theo Trưng Nữ Vương ra khởi TT Hóc Môn đổi tên thành Đỗ văn Dậy và qua khởi cầu Sáng là đường TL15 (thẳng một đường mà có 3 tên). Bác cứ chạy theo TL15 từ cầu Sáng lên khoảng 30km nữa. Bác nhớ những điềm để làm mốc, từ cầu Sáng chạy 6 km là ngã tư Tân Quy (có đèn tín hiệu). Qua Tân Qui 4 km gặp cầu Bến Nẩy, vừa qua cầu là chợ Phú Hòa Đông. Từ Phú Hòa Đông chạy 10 km là đến ngã tư An Nhơn Tây (có đèn tín hiệu). Qua ngã tư 1 km là nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi, chạy tiếp 1 km gặp cầu Trệt, 5km gặp cầu Trắng, 1km gặp cầu Lai Thai, 1km gặp ngã ba Dược. Tại đây bác rẽ trái để vào trường bắn hay chui hầm địa đạo, đi thẳng 1km để vào cổng trước vào đền tưởng niệm (từ đây qua khu chui hầm cũng được).
lưu ý: đường này nhỏ, sốc, khó đi, gần hơn chừng 5 km. Giờ tan tầm thì khỏi chạy. Đoạn cầu Sáng- Tân Qui cẩn thận máy sấy.
Chúc Bác chủ đi vui vẻ