Chủ đề tương tự
Bác làm hợp đồng đặt cọc qui định thời gian ra công chứng ký HĐ mua bán, khi ra công chứng ký HĐ mua bán thì người mua cũng ký HĐ vay vốn với NH luôn nên ko phải lo bác
Lúc bác cầm sổ tiết kiệm là bên mua đã kí hợp đồng tín dụng với ngân hàng rồi. Còn khi nào ra sổ sang tên người mua bán thì lúc đó ngân hàng sẽ giải tỏa stk của Bác. lúc đó bên mua mới kí hợp đồng thế chấp tài sản cho ngân hàng. Nên bác cứ yên tâm mà tiến hành nhé
Bac cứ yên tâm Bác cứ hiểu là tiền vào tài khoản bác nhưng phong tỏa là của bác rồi. thì khi nào bác sang tên thì ngân hàng ( đích thân ngân hàng chứ ko phải người mua) sẽ là người giải tỏa ra cho bác. làm việc với ngân hàng là bác cứ yên tâm ^^.
Bác có B2 rồi mà. E cũng từng bán như vậy 1 lần. Công chứng xong NH giữ sổ mà bác lo j. ^^
Nếu đến bước 4 rồi mà bên mua khong chịu ký thế chấp cho NH thì:
- quá hạn thỏa thuận 3 bên (thường 60 ngày) ngan hàng sẽ thu hồi số tiền trong tk phong toả. Ngân hàng khong mất gì.
- người bán: đã nhận được 50% tiền mặt. Sổ đã sang tên người mua.
- người mua: đã bỏ ra 50% tiền mặt. Sổ đã sang tên mình.
---> người bán nên tự đi đăng bộ (làm giùm người mua) và giữ toàn bộ bản chính giấy tờ. Người mua nếu không chịu đi ký thế chấp thì coi như bỏ ra 50% số tiền để chẳng có mảnh giấy nào, dù tên tren sổ là ten mình cũng chẳng mua bán, chuyển nhượng được. Họ khong có lý do gì để làm như vậy cả.
người bán cần đi cùng người mua đi ký thế chấp, và bàn giao giấy tờ bản chính cho ngân hàng luôn để ngân hàng giải tỏa số tiền 50% kia. Không nên giao giấy tờ cho bên mua tự đi ký thế chấp, thì làm gì xảy ra chuyện như bác lo?
Kinh nghiệm của em là vậy, các bác chỉ bảo nếu có gì sai...
- quá hạn thỏa thuận 3 bên (thường 60 ngày) ngan hàng sẽ thu hồi số tiền trong tk phong toả. Ngân hàng khong mất gì.
- người bán: đã nhận được 50% tiền mặt. Sổ đã sang tên người mua.
- người mua: đã bỏ ra 50% tiền mặt. Sổ đã sang tên mình.
---> người bán nên tự đi đăng bộ (làm giùm người mua) và giữ toàn bộ bản chính giấy tờ. Người mua nếu không chịu đi ký thế chấp thì coi như bỏ ra 50% số tiền để chẳng có mảnh giấy nào, dù tên tren sổ là ten mình cũng chẳng mua bán, chuyển nhượng được. Họ khong có lý do gì để làm như vậy cả.
người bán cần đi cùng người mua đi ký thế chấp, và bàn giao giấy tờ bản chính cho ngân hàng luôn để ngân hàng giải tỏa số tiền 50% kia. Không nên giao giấy tờ cho bên mua tự đi ký thế chấp, thì làm gì xảy ra chuyện như bác lo?
Kinh nghiệm của em là vậy, các bác chỉ bảo nếu có gì sai...
Bạn yên tâm nhé: Khi đi đăng bộ, sang tên bắt buộc phải kèm giấy đề nghị giao bản chính giấy tờ nhà cho ngân hàng nhé!