Hạng C
5/1/07
969
386
63
53
Có lẽ chỉ đi bộ với xe đạp là ít tổn hại môi trường nhất thôi. Xe xăng dầu với xe chạy điện loại nào ô nhiễm hơn còn chưa rõ.
Mình tưởng tượng tất cả xe máy đều là xe điện chạy ở TpHCM thì cũng giống như đợt phong tỏa vừa rồi. Đường phố êm ru chỉ nghe tiếng còi :) ô nhiễm ở thành phố do xe máy nổ tạo ra là có thật. Cục pin của xe cũng to lắm không phải muốn vứt đâu thì vứt. Chỉ có điều khu vực sản xuất và tái chế pin có môi trường an toàn không ô nhiễm hay không thì mình không biết. Mình thì thích đi xe điện hơn xe xăng, cảm giác thoải mái hơn nhiều.