Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Giá xăng nhập đang giảm mạnh, nên người dân có thể kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ không còn thiết lập kỷ lục giá mới vào đợt điều chỉnh tiếp theo vào ngày 1/7.

Giá xăng dầu nhập đang giảm, xăng trong nước có thể giảm vào đợt điều chỉnh kế tiếp?


Sáng nay 28-6, Bộ Công thương đã công bố giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đang giảm mạnh chỉ còn 152-153 USD/thùng.

Cũng trong thời gian vừa qua, Việt Nam thường mua xăng nhập Singapore ở mức giá là 151 USD/thùng. Do đó, kỳ điều chỉnh xăng trong vài ngày tới có khả năng giá xăng sẽ giảm.

Theo các chuyên gia, giá xăng nhập cũng dao động theo giá dầu thô toàn cầu. Vừa qua, giá dầu đã giảm nhiệt, không còn trên mức 120 USD/thùng mà thường dao động ở mức 105-111 USD/thùng.

Nguyên nhân, người dân các nước giảm tiêu thụ xăng dầu do giá quá cao. Việc tăng lãi suất ở các nền kinh tế chủ chốt đã gia tăng sức mạnh đồng USD và làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu đã khiến giá dầu hạ nhiệt.

Ngoài ra, theo Hãng tin CNBC, trong cuộc họp đang diễn ra tại Đức, các nhà lãnh đạo nhóm G7 cũng dự kiến sẽ thảo luận việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran, mà điều này thể dẫn đến các thành viên OPEC sẽ xuất khẩu nhiều dầu hơn.

Theo Bộ Công thương, hiện giá xăng A95 nhập từ Singapore đã giảm còn 155 USD/thùng. Điều này đang mở ra kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ ngừng đà tăng vào kỳ điều chỉnh ngày 1-7 đến.

Trước đó, vào kỳ điều chỉnh ngày 21/6 giá xăng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi giá xăng RON 95 là 32.870 đồng một lít, RON 92 có giá là 31.300 đồng một lít, dầu Diesel cũng đã chạm mốc 30.010 đồng một lít.

Xem thêm:

Theo Plo.vn
 
  • Haha
Reactions: nta139
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Giảm cho 50d báo chí nhảy vào tung hô , 10 ngày sau các cán bộ tăng 1000d cho bõ công
 
Tập Lái
6/5/21
39
32
18
Lấy gì bù vào ngân sách anh ??
giảm để ngăn ngừa lạm phát kéo kinh tế trong nước đi xuống, khi tránh lạm phát, kinh tế phát triển thu lại ở những khoản khác, hơn nữa giảm thuế chỉ là tạm thời, khi giá xăng dầu về lại như cũ thì lại thu thôi...bài toán này dành cho các nhà quản lý kinh tế lo... Bạn nên nghe giáo sư nói sẽ hiểu rõ hơn: