- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hình như chính phủ chả có cách nói nào hay hơn sao ý
+Thứ nhất là tăng thu ngân sách. Cái này ai mà chả muốn, lúc nào chả thế
+Thứ hai, phấn đấu đạt mục tiêu bội chi ngân sách không quá 5%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đưa ra. Cái này cũng thế ai chả nói được, vấn đề là chả bao giờ làm được, toàn bội chi ngân sách
+Thứ ba, sẽ xem xét, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại. Nói suông, nói như có vẻ hào nhoáng ghê gớm, chứ đau nó lại vào đấy hết
+Thứ tư, sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10%. Vẫn lại là mộng ước cao xa
Túm lại là 4 giải pháp trên chả có cái giải pháp nào là mang tính đột phá, ai cũng nói được, chứng tỏ làm lãnh đạo càng to càng thích
+Thứ nhất là tăng thu ngân sách. Cái này ai mà chả muốn, lúc nào chả thế
+Thứ hai, phấn đấu đạt mục tiêu bội chi ngân sách không quá 5%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đưa ra. Cái này cũng thế ai chả nói được, vấn đề là chả bao giờ làm được, toàn bội chi ngân sách
+Thứ ba, sẽ xem xét, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại. Nói suông, nói như có vẻ hào nhoáng ghê gớm, chứ đau nó lại vào đấy hết
+Thứ tư, sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10%. Vẫn lại là mộng ước cao xa
Túm lại là 4 giải pháp trên chả có cái giải pháp nào là mang tính đột phá, ai cũng nói được, chứng tỏ làm lãnh đạo càng to càng thích
Toàn đưa ra nhứng vấn đề như sách giáo khoa, hay toàn là các câu hỏi mở kiểu nuôi con gì, trồng cây gì. Bó tay thôi.
Tóm lại nếu có bình chon khả năng chém gió thì OSer cứ gọi các bác xxx bằng cụ.
Tóm lại nếu có bình chon khả năng chém gió thì OSer cứ gọi các bác xxx bằng cụ.
Bác bravia quábravia nói:Hình như chính phủ chả có cách nói nào hay hơn sao ý
+Thứ nhất là tăng thu ngân sách. Cái này ai mà chả muốn, lúc nào chả thế
+Thứ hai, phấn đấu đạt mục tiêu bội chi ngân sách không quá 5%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đưa ra. Cái này cũng thế ai chả nói được, vấn đề là chả bao giờ làm được, toàn bội chi ngân sách
+Thứ ba, sẽ xem xét, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại. Nói suông, nói như có vẻ hào nhoáng ghê gớm, chứ đau nó lại vào đấy hết
+Thứ tư, sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10%. Vẫn lại là mộng ước cao xa
Túm lại là 4 giải pháp trên chả có cái giải pháp nào là mang tính đột phá, ai cũng nói được, chứng tỏ làm lãnh đạo càng to càng thích
Vinh Hiển nói:Các giải pháp đưa ra sẽ đánh mạnh vào tổng cầu, giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ đồng, giúp giảm nhập siêu 3 - 4 tỷ USD để bớt áp lực lên tỷ giá.
Đây là tính toán của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khi trả lời Sài Gòn Giải Phóng về định hướng chính sách tiền tệ, cũng như những giải pháp ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong thời gian tới.
Ông Giàu cho biết, Thủ tướng đã kết luận 4 giải pháp liên quan đến chính sách tài khóa để giảm tổng cầu. Thứ nhất là tăng thu ngân sách. Thứ hai, phấn đấu đạt mục tiêu bội chi ngân sách không quá 5%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đưa ra. Thứ ba, sẽ xem xét, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại. Thứ tư, sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10%.
Với Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép kiểm soát tín dụng trong năm 2011 tăng dưới 20%, thậm chí ở mức 18% - 19% để tác động giảm tổng cầu, thay vì định hướng 23% đưa ra trước đó.
Tính toán mà ông Giàu đưa ra, với việc giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% (so với kế hoạch là 23%) thì sẽ giảm khoảng 50.000 tỷ đồng. Cùng với 4 giải pháp về chính sách tài khóa sẽ giảm được trên 60.000 tỷ đồng nữa, cung tiền sẽ giảm khoảng trên 100.000 tỷ đồng.
Link: http://vneconomy.vn/20110221063453814P0C6/giam-cung-tien-100000-ty-dong-giam-nhap-sieu-3-4-ty-usd.htm
Như vậy năm nay việc tiếp cận vốn vay cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ sẽ càng khó khăn hơn? Vậy liệu có nên mở rộng qui mô kinh doanh hay chỉ nên co cụm và cầm chừng?
Nói thật là em dốt toán hay sao mà nghĩ mãi không hiểu chỗ bôi đậm. Cứ cho là các bác ấy thực hiện được đi thì cũng kg sao ra được cung tiền giảm 100.000 tỷ.
Thế này nhé: giảm tăng trưởng tín dụng làm cung tiền giảm đi có 50.000 tỷ thôi mà.
Còn giảm bội chi, tăng thu, giảm chi thường xuyên, ... thì đâu có phải là nằm trong cung tiền mà lại cộng lại với nhau nhỉ?
Đúng ra thì cung tiền giảm 50.000 tỷ, chi ngân sách giảm 60.000 tỷ thì khối doanh nghiệp có thêm được 10.000 tỷ để tiêu! Hay quá!
trấn an đâu chả thấy nhung việc thông báo giảm cung tiền sáng nay chứng nó phản ứng nhanh quá, mất có 20 điểm thôi à. Ớn thiệt.
có lẽ đây là giải pháp kìm chế lạm phát. Ơ mà giá hàng hoá tăng, lại muốn GDP tăng + , trả lương, trả nợ,... mà lại giảm cung tiền. Bộ Nhà nước tính bài Xù à, không ổn rùi
có lẽ đây là giải pháp kìm chế lạm phát. Ơ mà giá hàng hoá tăng, lại muốn GDP tăng + , trả lương, trả nợ,... mà lại giảm cung tiền. Bộ Nhà nước tính bài Xù à, không ổn rùi
- Status
- Không mở trả lời sau này.