Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Trong 1 tháng ra quân xử phạt xe quá tải, quá khổ CSGT trên cả nước đã phát hiện xử phạt hơn 7.100 xe quá tải, 1.900 xe quá khổ, công an cả nước cũng đã phạt hơn 28.000 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Hơn 7.100 xe quá tải bị phạt trong một tháng CSGT ra quân xử phạt


Chiều 21/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết kết thúc tháng cao điểm, hơn 13.200 trường hợp (khoảng 8.600 lái xe, gần 4.600 chủ phương tiện) vi phạm quy định về cơi nới thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ đã bị xử lý.

Trong đó, lỗi quá tải hơn 7.100 xe, lỗi quá khổ gần 1.900 xe, lỗi cải tạo thành thùng gần 1.900 xe. Nhà chức trách đã phạt hơn 64 tỷ đồng, tạm giữ hơn 350 phương tiện, tước gần 5.400 giấy phép lái xe. Gần 2.800 chủ xe đã tự giác tháo cắt thùng, gần 900 trường hợp phải cưỡng chế.

Như vậy, cảnh sát giao thông đã xử phạt tăng hơn 7.000 xe quá khổ, quá tải, cơi nới so với cùng thời điểm năm 2021 (trên 2.000 trường hợp). Tiền phạt cũng tăng hơn 41 tỷ. So với giai đoạn tháng 5-6 (chưa bắt đầu đợt cao điểm), việc xử phạt tăng 8.000 trường hợp, tiền phạt tăng 36 tỷ.

Một số địa phương xử lý nhiều xe tải vi phạm lỗi cơi nới thùng là: Hà Nội (hơn 1.100 trường hợp), Thanh Hóa (gần 1.000), Bắc Ninh, Phú Thọ mỗi tỉnh khoảng 600.

Trong hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá việc tuần tra xử lý vi phạm quá tải, cơi nới, nồng độ cồn đã đạt kết quả.

Hơn 7.100 xe quá tải bị phạt trong một tháng CSGT ra quân xử phạt


Về nồng độ cồn, công an cả nước đã phạt hơn 28.000 người điều khiển phương tiện, trong đó xe máy chiếm chủ yếu với hơn 26.000. Thời gian phát hiện vi phạm nhiều nhất từ 18h đến 22h hàng ngày.

TP HCM là địa phương xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhất (hơn 4.200 trường hợp), tiếp theo là Hà Nội (hơn 1.600), Bình Dương, Bắc Ninh khoảng 1.000 trường hợp.

Đợt cao điểm tuần tra xử phạt hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải, nồng độ cồn được Bộ Công an phát động ngày 20/6 trong bối cảnh cả nước liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Ngày 4/6 xảy ra vụ xe quá tải lật đè ôtô bốn chỗ khiến ba người chết tại Hòa Bình, vụ tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn đâm vào xe máy khiến ba người trong gia đình tử vong ở Bắc Giang ngày 2/6

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 
Hạng C
23/5/13
835
929
93
CX Thanh Đa
adwin.com.vn
"Trong 1 tháng ra quân xử phạt xe quá tải, quá khổ CSGT trên cả nước đã phát hiện xử phạt hơn 7.100 xe..." chắc còn 71.00 xe bị thổi nhưng không thấy phạt...