Thỏa thuận sáp nhập Honda-Nissan đã nhanh chóng tan thành mây khói vào đầu năm 2025. Các cuộc đàm phán giữa hai công ty đã kết thúc vào tuần trước khi 2 hãng xe này bất đồng quan điểm về hướng đi của vụ sáp nhập. Tuy nhiên, Honda vừa ra điều kiện tiếp tục đàm phán về việc sáp nhập với điều kiện CEO của Nissan phải từ chức.
Một báo cáo mới của Financial Times, trích dẫn "những người biết về các cuộc đàm phán", cho biết Honda sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận về việc sáp nhập với Nissan nếu CEO của công ty, ông Makoto Uchida từ chức. Và Honda có thể đạt được mong muốn của mình.
Theo báo cáo, Uchida đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để rời khỏi công ty sớm hơn dự kiến. Một thông tin cho biết, hội đồng quản trị của Nissan đã thảo luận không chính thức về thời điểm Uchida nên rời đi. Renault được cho là muốn bán một phần đáng kể cổ phiếu Nissan của mình, cũng rất tức giận về thỏa thuận không thành công này. Renault đang sở hữu 36 % cổ phần Nissan.
Honda nói với Financial Times rằng họ sẽ "không hoàn toàn loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán" nếu có cơ hội, nhưng Nissan có những đối thủ tiềm năng khác có thể phá hỏng khả năng đó. Nhà sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan Foxconn cũng quan tâm đến việc hợp tác với Nissan, nhưng không tìm kiếm một thỏa thuận mua lại chính thức.
Nissan cũng bị cáo buộc đã tiếp cận các nhà đầu tư bên ngoài như các công ty công nghệ và các công ty cổ phần tư nhân để bơm vốn vào nhà sản xuất ô tô đang gặp khó khăn này. Nissan đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính khi doanh số toàn cầu tiếp tục giảm, gây áp lực lên Uchida và kế hoạch xoay chuyển tình thế mà ông đã công bố vào tháng 3 năm ngoái, trong đó kêu gọi tăng doanh số thêm một triệu chiếc.
Bây giờ Nissan đang tự mình hành động, CEO Uchida đã sửa đổi lộ trình đó. Công ty đang chuẩn bị cắt giảm 6.500 việc làm sau khi tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng họ sẽ cắt giảm 9.000 nhân viên. Công ty cũng đã nhắc lại quyết định cắt giảm 20% công suất sản xuất toàn cầu trong năm tài chính 2026.
Các cuộc đàm phán giữa Nissan và Honda bắt đầu đổ vỡ sau khi Honda thay đổi hướng đi, đề xuất Nissan trở thành công ty con trong vụ sáp nhập. Honda được cho là không hài lòng với tốc độ mà Nissan thực hiện các thay đổi để khắc phục các vấn đề tài chính của mình.
>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao trước thông tin trên?