Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Lamborghini Urus đã tạo nên những thay đổi mang tính lịch sử cho hãng xe Ý, đồng thời mang lại doanh số bán hàng cao kỷ lục mà chưa từng có chiếc SUV nào trong phân khúc đạt được.

Lamborghini Urus kỷ niệm 4 năm ra mắt, bán hơn 16.000 xe: siêu SUV thành công nhất thế giới


Lamborghini Urus ra mắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 với tư cách là dòng xe thứ ba trong dải sản phẩm của Lamborghini bên cạnh Huracan và Aventador.

Trong 4 năm qua, Lamborghini đã bán được 16.000 chiếc Urus. Con số này nhiều hơn 14.022 của tất cả các biến thể của Gallardo (2004-2014) cộng lại. Trong tương lai, Urus có thể đạt doanh số vượt mặt cả Huracan (2014 đến nay) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Lamborghini từ trước đến nay.

Bằng chứng là 85% khách mua Urus là những người lần đầu đến với thương hiệu này, cho thấy sự tiếp cận ngày một lớn của Lamborghini đến các khách hàng mới.

Lamborghini-Urus-2017-2021-7.jpg


Sự xuất hiện của Urus đã mang lại mức tăng trưởng 40% trong năm 2018. Năm đó Lamborghini đạt doanh thu 1,415 tỷ euro, tăng lên 1,81 tỷ euro vào năm 2019, tiếp theo là 1,61 tỷ euro vào năm 2020 bị ảnh hưởng bởi COVID.

Lamborghini-Urus-2017-2021-32.jpg


Để đáp ứng nhu cầu mua xe Urus, Lamborghini đã tăng gấp đôi diện tích nhà máy ở Sant'Agata Bolognese từ 80.000m2 lên 160.000m2 bằng cách xây dựng thêm xưởng sản xuất mới, xưởng sơn, tòa nhà văn phòng, kho hậu cần, đường thử, nhà máy phát điện thứ hai và trung tâm năng lượng và thuê hơn 700 nhân viên.

Lamborghini-Urus-2017-2021-55.jpg


Ở phiên bản hiện tại, Lamborghini Urus được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 641 mã lực và 850 Nm momen xoắn.

Do đó, nó là một trong những chiếc SUV động cơ đốt trong nhanh nhất, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa 305 km/h.

Lamborghini-Urus-2017-2021-43.jpg


Gần đây nhất, chiếc Urus đã giành kỷ lục tốc độ 298 km/h trên băng ở Nga vào tháng 3 năm ngoái, cũng như hoàn thành con đường có thể lái được cao nhất thế giới ở độ cao 5.800 m ở Ấn Độ vào tháng 10 cùng năm.

Lamborghini-Urus-2017-2021-46.jpg


Lamborghini Urus trong tương lai sẽ được hãng tung ra bản facelift, trong đó bao gồm cả biến thể plug-in hybrid và một phiên bản hiệu suất thậm chí cao hơn hiện tại.

Bên cạnh Urus facelift, loạt xe khác của Lamborghini cũng sẽ được điện khí hóa vào năm 2024, bao gồm cả hậu duệ Aventador và Huracan, trước khi chiếc Lamborghini chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên xuất hiện trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2027.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: hoang244
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
Lambor vẫn chưa đạt đến trình độ sản xuất siêu xe, tỉ lệ các vụ cháy siêu xe thì lambor chiếm nhiều nhất
Lamborghini Urus kỷ niệm 4 năm ra mắt, bán hơn 16.000 xe: siêu SUV thành công nhất thế giới
 
  • Like
Reactions: requatroivn
Hạng D
25/10/07
1.310
6.096
113
Lambor nó là thằng bị lôi ra nẹt nhiều nhất mà.
Quá nhiệt cháy bình thường. .
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
Lambor nó là thằng bị lôi ra nẹt nhiều nhất mà.
Quá nhiệt cháy bình thường. .
Nẹt bô nà cháy xe là dỡ rồi, qá nhiệt mà ko cháy mới tài, đẳng chế tạo ở chổ đó
 
Hạng D
31/5/14
3.447
4.262
113
Nẹt bô nà cháy xe là dỡ rồi, qá nhiệt mà ko cháy mới tài, đẳng chế tạo ở chổ đó
Đi lambo đa số mấy ảnh cũng can thiệp vào máy cũng nhiều chứ ko phải dùng đi cảnh, nên quá nhiệt cũng bình thường mà bác.
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
Đi lambo đa số mấy ảnh cũng can thiệp vào máy cũng nhiều chứ ko phải dùng đi cảnh, nên quá nhiệt cũng bình thường mà bác.
Lambor chứ có phải Supra đâu mà can thiệp máy nhiều a, bởi mới nói chế tạo siêu xe hơn 600hp mà để qá nhiệt đếm cháy thì dỡ rồi, kểu như xe do tao chế tạo còn chạy cháy là do chủ xe
 
Hạng D
26/3/18
1.443
2.093
138
32
Lambor chứ có phải Supra đâu mà can thiệp máy nhiều a, bởi mới nói chế tạo siêu xe hơn 600hp mà để qá nhiệt đếm cháy thì dỡ rồi, kểu như xe do tao chế tạo còn chạy cháy là do chủ xe
Em nhớ có lần đọc bài báo là hãng hạn chế bớt cục máy rồi. Mà mấy a dân chơi đi unlock để nẹt bô ra Lửa nên mới dễ cháy nhiều. Cháy nhiều nhất chỉ có Aventador.
Chơi thì chịu thôi chứ có gì đâu :D :D :D
còn lại em kg thấy hãng supercar nào nẹt bô ra lửa nữa hết
 
Hạng B2
1/3/18
203
72
48
49
Porsche ra em Cayenne ngay lập tức có kỷ lục và chú bò cũng vậy. Chứng tỏ bà con vẫn thích chơi SUV khi có điều kiện