Được thành lập từ thế kỷ 14, sau khi lật đổ sự cai trị của Vương quốc Nam Chiếu ( Vân Nam - Đại lý ngày nay) Lào ban đầu có tên là Lanexang, có nghĩa là Vạn tượng hoặc Triệu voi.
Là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có bờ biển, biên giới Lào giáp với các nước Việt Nam, Trung quốc, Thái Lan, Myanma và Campuchia. Là một quốc gia đất rộng người thưa, cuộc sống gắn bó với nông nghiệp, hầu hết người dân Lào mộ đạo Phật giáo theo trường phái nguyên thủy. Tính tình người Lào không ưa đối kháng, ăn khẽ, nói khẽ tuy nhiên không hiền lắm như ta vẫn nghĩ
Thủ đô Vientiane với biểu tượng là tòa tháp Thacluang - Trước kia, trong phạm vi Vientiane này, cấm công trình nào được phép cao hơn Thacluong. Tuy nhiên, Lào có những bước phát triển mạnh về kinh tế trong vài năm gần đây, nên lác đác đâu đó đã có những cao ốc được xây dựng trên nền tảng tư bản mạnh khỏe không xem Thacluang ra gì [:O]
Thacluang trong đêm trăng
Đền, chùa là một nét đặc trưng của Vientiane. Người dân ở nơi đây cực kỳ sùng đạo và hầu hết mọi người đều có một khoảng thời gian trong đời xuất gia để học đạo.
Chiều tà trên những mái đền
Ánh trăng thanh bình
Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ vô danh