Bữa nay rảnh rỗi em google maps 1 vòng thấy Yangoon quy hoạch bài bản, đất dự trữ cho dân cư đã vạch tuyến làm đường phía Đông và Đông nam 10 năm tới chắc vẫn còn đủ, khu nào công nghiệp ra công nghiệp, ở ra ở ,chưa biết luật mua bán sở hữu giá cả thế nào chứ ngu ý của em quên cái vụ mua đất đai đầu cơ. À với dân Myanmar ở Sing khoảng 100 ngàn người thuộc dạng trình độ cao, nhiều người Myanmar ở Sing rất giàu, thêm 1 yếu tố cho các bác phân tích ah.
Tìm hiểu cái gì liên quan dịch vụ, ăn uống coi bộ khả thi hơn. Bạn em nói dân Myanmar thích uống trà hơn cafe, hay mình qua đó "chuốc" cho dân nó ghiền cafe rồi mở chuỗi quán cafe đi các bác.