Hạng B2
11/2/15
286
506
93
45
HCM CITY
C3779839-C650-4FB3-8915-D8041E1E1436.jpeg

Thổ dân phương nào đây,cỡ này mà tham gia giao thông thì chết người đi đường!.

Anh đậu xe sai hay người để bảng sai?
 
  • Haha
Reactions: Thành Văn
Hạng B2
19/2/09
258
309
63
Em không nói họ mù chữ nhưng họ không có quyền đặt biển báo giao thông :D , thực ra đậu xe trên vỉa hè cũng là sai dù không có biển nào :D

Hầu hết mọi người đều cho rằng đậu ô tô trên vỉa hè là sai, nhưng xe máy đậu đầy trên vỉa hè thì lại đúng. Thực ra, tôi không thấy có văn bản pháp luật nào quy định như thế, cũng như biển cấm đỗ xe chỉ có hiệu lực với ô tô, còn xe máy để nghêng ngang dưới đường thì chẳng ai quan tâm.
 
Hạng C
18/3/20
941
909
93
39
Hầu hết mọi người đều cho rằng đậu ô tô trên vỉa hè là sai, nhưng xe máy đậu đầy trên vỉa hè thì lại đúng. Thực ra, tôi không thấy có văn bản pháp luật nào quy định như thế, cũng như biển cấm đỗ xe chỉ có hiệu lực với ô tô, còn xe máy để nghêng ngang dưới đường thì chẳng ai quan tâm.
Vỉa hè ở SG cho phép tổ chức trông giữ xe máy đỗ xe máy nhưng phải chừa 1,5m cho người đi bộ, ô tô thì cấm . Ở đây không rõ ràng ở chổ, cửa hàng mua bán có trông xe cho khách có phải là tổ chức trông giữ xe không?

Đổ xe lề đường đúng ra không phân biệt xe ô tô và xe máy nhưng xe máy để lề đường thì lại bị bắt và người đi xe máy thường không có đủ kiến thức để tranh cãi.
 
Hạng D
1/8/13
1.146
1.138
143
Bảng cấm này đâu có tác dụng . đậu xe vào buổi tối khi cty đã nghỉ, vỉa hè rộng. Lỡ ng ta chỉ dừng để chờ khách hay người thân thì sao. Dù rằng đậu xe lên lề là ko đúng quy định. Nhưng hãy để cảnh sát GT họ làm việc. Xe máy đậu đầy ầm ầm thì lại ko thấy ai đả động. Vỉa hè chỉ là nơi dành cho người đi bộ . Nhưng ở SG hầu hết đều bị dùng sai mục đích như : kinh doanh, bán hànng rong, giữ xe, đậu xe... nhưng biết sao đc. Đặc thù mỗi quốc gia mỗi khác. Đành vậy thôi
 
Hạng D
8/4/12
2.335
7.311
113
Hổng biết ai sai chớ CSGT đi qua thì anh chủ xe rơi xiền, còn ông để bảng thì ngồi cười khẩy :D
 
Hạng D
8/4/12
2.335
7.311
113
Bảng cấm này đâu có tác dụng . đậu xe vào buổi tối khi cty đã nghỉ, vỉa hè rộng. Lỡ ng ta chỉ dừng để chờ khách hay người thân thì sao. Dù rằng đậu xe lên lề là ko đúng quy định. Nhưng hãy để cảnh sát GT họ làm việc. Xe máy đậu đầy ầm ầm thì lại ko thấy ai đả động. Vỉa hè chỉ là nơi dành cho người đi bộ . Nhưng ở SG hầu hết đều bị dùng sai mục đích như : kinh doanh, bán hànng rong, giữ xe, đậu xe... nhưng biết sao đc. Đặc thù mỗi quốc gia mỗi khác. Đành vậy thôi
Vịn kẻ có tiền thì mới có ăn, chớ ai lại đi vịn xe máy, bán hàng rong... Chưa kể giữ xe trên lề, bán hàng rong ... chung chi cho trật tự đô thị cả rồi, ko phải là miếng bánh của csgt :D