Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
Muốn đập đồng Petrol US Dollar thì khó gì, cứ tạo hệ thống blockchain trao đổi hàng hoá là xong

Tôi thực sự rất thất vọng với tụi lãnh đạo các nước mà bị cấm vận bởi Mỹ và Châu Âu.
Nêu không xài đồng US Dollar hay Euro thì tự tạo hệ thống blockchain mà chiến.

Đổi xăng, dầu cho lúa gạo, kim loại, vv.
Trở về thời kỳ cổ xưa không dùng tiền khi trao đổi luôn. Cái này chỉ đúng nếu giữa các siêu tập đoàn nhà nước với nhau.

Ngoài ra có thể bán xăng dầu khoáng sản mà chấp nhận nhiều loại đồng tiền khác nhau cùng lúc (nhưng với quota nhất định mỗi loại).

Còn về tạo hệ thống blockchain gì khó cái gì, dễ ợt ý mà.

Ngồi đó kêu la, chiến tranh thì giải quyết được gì.
Nếu chưa có hệ thống tài chính toàn cầu mới với đồng tiền chung quốc tế thì phải dùng giải pháp tình thế đi chứ.

Châu Á và Đông Âu rộng lớn như thể mà lại chịu để tụi Âu, Mỹ thao túng dễ dàng vậy sao.
Thật là đáng thất vọng !

Lãnh đạo gì mà kém thế không biết.

Tiếc rằng ta là Chuyển Luân Thánh Vương không muốn tranh chức tổng thống thủ tướng gì hết, nên ta chỉ có thể làm "quân sư" sau màn ảnh mà thôi.

Nếu bạn nào có liên hệ với các tổ chức chính phủ thì có thể gửi lời trên tới họ.

Chuyển Luân Thánh Vương
Savior Whooooooooo