Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Ngắc ngoải thị trường căn hộ cao cấp
Cập nhật lúc 06:08, Thứ Bảy, 14/08/2010 (GMT+7)
,

vietnamnet.gif
- Sau một thời gian dài đóng vai trò là dòng sản phẩm chủ lực của thị trường bất động sản (BĐS), hiện tại, phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM bị đóng băng về giao dịch.


>>> Dân công sở nhấp nhổm đi buôn đất/ Môi giới nhà đất “nghỉ khỏe” vì ế khách

Căn hộ cao cấp bị ảnh hưởng nặng nhất bởi sự suy giảm sức mua của thị trường
Các dự án căn hộ cao cấp tại TP.HCM, như Saigon Pearl, The Vista, Estella, Blooming Park, Phú Hoàng Anh, Hoàng Anh Riverview..., từng nổi đình nổi đám một thời, vì để có được căn hộ tại đây, khách hàng phải chen lấn xếp hàng hoặc mua lại với số tiền chênh lệch hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại, cũng với những cái tên này, chỉ cần tìm kiếm trên Internet hoặc liên hệ với các sàn giao dịch BĐS, thì muốn mua bao nhiêu cũng có hàng.
Nghịch lý là, dù nguồn cung được rao bán nhiều, nhưng khách hàng quan tâm đến phân khúc này lại rất ít. Ông Trần Văn Hải, Trưởng phòng Giao dịch BĐS Vinaland Phú Mỹ Hưng cho biết, thời gian qua, văn phòng giao dịch của ông đã nhận được khá nhiều sản phẩm căn hộ cao cấp của khách hàng ký gửi. Tuy nhiên, 3 tháng qua, chưa có sản phẩm căn hộ cao cấp nào giao dịch thành công.
“Không ít nhà đầu tư đã mua sản phẩm trước đây với giá gốc của chủ đầu tư, giờ chấp nhận bán lại với mức giá lỗ một vài trăm triệu đồng, nhưng vẫn không bán được. Cái khó của việc bán căn hộ cao cấp lúc này là không có khách hàng, mà đã không có khách hàng thì đâu có cơ hội để ngã giá, nên dù bán lỗ vẫn không bán được”, ông Hải nói.
Theo ông Nguyễn Minh Sương, Giám đốc Công ty BĐS Đại Nam (quận 2, TP.HCM), đa phần khách hàng mua sản phẩm của các dự án cao cấp trước đây là nhà đầu tư “lướt sóng”. Do vậy, khi thị trường căn hộ cao cấp đóng băng, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ đã “mắc cạn”. Thông thường, khi dự án được tung ra thị trường (với mức giá từ 4 đến 5 tỷ đồng/căn), khách hàng chỉ cần đóng đợt đầu khoảng 30%, sau đó đóng tiền theo tiến độ. Những người trường vốn có thể cố “nuôi” căn hộ, nhưng các nhà đầu tư không có khả năng tài chính thì “méo mặt” vì không bán được hàng.
Không chỉ các nhà đầu tư, mà ngay cả các chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp cũng “đau đầu” vì thị trường đóng băng. Để bán được sản phẩm, nhiều chủ đầu tư đã phải liên tục giảm giá, nhưng vẫn không tìm được khách hàng.
Đơn cử, một dự án có quy mô đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng ở Khu Nam Sài Gòn, trong kế hoạch ban đầu, mức giá chào bán sẽ từ 2.600 USD đến 2.800 USD/m2, nhưng hiện tại, dự án này được chào bán với giá từ 1.700 USD đến 2.000 USD/m2, mà vẫn không bán được hàng. Tiến độ đầu tư dự án không thể dừng lại, tiền vay ngân hàng khó khăn, trong khi sản phẩm không bán được, khiến chủ đầu tư này gặp nhiều khó khăn.
Lý giải về nguyên nhân thị thường căn hộ cao cấp gặp khó, ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaland cho rằng, lượng tiền đổ vào BĐS không nhiều, do nền kinh tế còn chưa thực sự ra khỏi khó khăn, trong khi tín dụng BĐS được thắt chặt, nhiều người mua BĐS lúc này có tâm lý để dành, nên chuộng đất hơn. Ngoài ra, nguồn cung lớn, khiến thị trường “bội thực”.
Còn theo ông Đinh Quốc Lực, Giám kinh doanh Công ty BĐS Hoàng Linh, nguyên nhân trước hết là do xu hướng chung của toàn thị trường. Bên cạnh đó, mặc dù đã giảm, song giá căn hộ cao cấp hiện nay vẫn khá cao, vượt khả năng của phần lớn những người có nhu cầu mua để ở.
“Với mức giá từ 1.300 USD đến 2.000 USD/m2, tính ra mỗi căn hộ có giá 3 - 4 tỷ đồng, nên rất ít người có khả năng mua. Trong khi đó, những người có khả năng về tài chính lại có xu hướng đầu tư vào kênh khác”, ông Lực nhận định.
[UL][*] Theo Đầu tư
[/UL]
 
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Căn hộ cao cấp tìm cách chống ế
SGTT.VN - Từng một thời là dòng sản phẩm tạo ra cho sức hút của kênh bất động sản, nhưng hiện nay, phân khúc căn hộ cao cấp lại rơi vào trạng thái ảm đạm.

http://www.otosaigon.com/ImageHandler.ashx?ImageID=112979

Tại các dự án căn hộ cao cấp ở quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh… hầu hết lượng giao dịch về căn hộ ở thị trường sơ cấp rất ít. Ảnh: Lê Hồng Thái

Ảm đạm thị trường căn hộ cao cấp
Theo thống kê của một số công ty nghiên cứu thị trường bất động sản, trong quý 2/2010, nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm tỷ trọng lớn. Ở thị trường Hà Nội, căn hộ cao cấp chiếm 50% trong tổng số nguồn cung mới; tại thị trường TP.HCM, trong sáu dự án mới hoàn thành, có ba dự án căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, hiện nay, phân khúc căn hộ cao cấp đang rơi vào tình trạng ảm đạm. Theo thống kê, giao dịch căn hộ cao cấp của các doanh nghiệp chuyên về môi giới như Vinaland, Sacomreal trong vài tuần trở lại đây cho thấy, lượng giao dịch căn hộ cao cấp không có biến động. Các dự án căn hộ cao cấp ở quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh… lượng giao dịch về căn hộ ở thị trường sơ cấp rất ít.
Trên các website mua bán, rao vặt về bất động sản đang diễn ra các chiêu chào bán các căn hộ cao cấp đi kèm khuyến mãi, ưu đãi từ các chủ đầu tư. Cụ thể như: mua hai căn hộ được giảm giá 10%; cam kết “giữ giá” bằng việc áp dụng hình thức tính tiền Việt cho các căn hộ trong bối cảnh giá USD diễn biến phức tạp; được tặng toàn bộ nội thất bếp cho khách hàng. Thế nhưng, sức mua của thị trường vẫn ảm đạm.
Ông Dương Chí Thiện, phó giám đốc sàn giao dịch Neoland cho biết, hiện tại, không nhiều sàn giao dịch muốn lấy sản phẩm căn hộ cao cấp về để bán vì đầu ra rất khó. Nhiều dự án, sau lần đầu công bố bán, chủ đầu tư thông báo là bán được 80%, thậm chí là 100%. Sau đó, chủ đầu tư tiếp tục công bố bán đợt tiếp theo với mức giá bán được điều chỉnh tăng với lý do dự án đang hút hàng. Tuy nhiên, trái ngược với lời công bố đó, các nhà đầu tư sau khi mua hàng đợt đầu của dự án trên, dù rao bán với giá bằng với mức giá mua từ chủ đầu tư, vẫn không có ai hỏi mua.
Sẽ có đợt giảm giá?
Hiện tại, giới đầu tư bất động sản vẫn đang chờ đợi một đợt giảm giá từ phía các chủ đầu tư. Con số giảm là bao nhiêu, khó định lượng được, nhưng về định tính, thì có thể đoán được. Riêng tiền lãi, chưa tính tiền hoàn vốn của các dự án, đặc biệt là các chung cư cao cấp, phải trả rất cao. Do vậy, để giải quyết vốn, các doanh nghiệp địa ốc chỉ còn một cách phải bán sản phẩm ra.
Để thu hút người mua, người ta phải hạ giá xuống, thậm chí dưới giá thành để tháo vốn ra; hoặc sẽ tiếp tục giữ giá và tăng mức chiết khấu cho các kênh phân phối để các đơn vị này tiếp cận người mua. Bên cạnh đó, một cơ sở mà các nhà đầu tư căn cứ để hy vọng, đó là mới đây, trong buổi họp về tái cơ cấu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cho biết, sắp tới, khi triển khai một số dự án của tổng công ty bất động sản Hoàng Anh Gia Lai ở quận 7, Nhà Bè, có thể doanh nghiệp sẽ giảm giá bán căn hộ cao cấp.
Lời cam kết trong hội nghị trên của ông chủ tịch tập đoàn này được giới kinh doanh bất động sản rất quan tâm, bởi vì trước đó, đầu năm 2009, khi giá căn hộ cao cấp còn nóng và ở đỉnh, doanh nghiệp này đã chủ động giảm 30% giá căn hộ cao cấp. Và ngay sau đó, hàng loạt các chủ dự án căn hộ cao cấp khác cũng đã giảm giá theo; hoặc nếu không giảm giá, các chủ đầu tư cũng khuyến mãi lớn, hoặc chia nhỏ giai đoạn thanh toán để hút khách mua.
Bảo Chương

Giảm giá vẫn lãi to
Năm 2009, Hoàng Anh Gia Lai từng gây sốc trên thị trường căn hộ khi giảm giá bán căn hộ dự án Phú Hoàng Anh (huyện Nhà Bè) từ 1.800 USD/m[SUP]2[/SUP] xuống còn 1.250 USD/m2, tức khoảng 40%. Tuy nhiên, trong công bố về kế hoạch kinh doanh, dự án trên đã mang lại lợi nhuận 1.400 tỉ đồng cho tập đoàn này. Một dự án khác là The Everich 1, do công ty cổ phần Phát Đạt làm chủ đầu tư, vào cuối năm 2009, cũng đã giảm giá bán căn hộ từ 1.400 USD/m2 xuống còn 1.150 USD/m[SUP]2[/SUP]. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này vẫn khẳng định thu về khoản lãi gần 500 tỉ đồng so với tổng đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tương tự, dự án The Everich 2 (huyện Nhà Bè) cũng đã được giảm giá bán căn hộ còn khoảng 1.300 USD/m² so với dự kiến trước đó là 1.600 USD/m². Và chủ đầu tư cũng tuyên bố thu về gần 6.000 tỉ đồng lợi nhuận, so với tổng mức đầu tư là 11.000 tỉ đồng.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Cả đất nền cũng rứa. Căn hộ hay đất nền đều đứt.

Mảng BĐS dành cho người có nhu cầu thực thì sao nhỉ ?
 
Hạng B2
4/5/09
454
10
18
Tín hiệu mừng cho anh em nhà mình, giá cứ trên trời sao mua nổi.
 
Hạng C
14/12/09
676
2.186
93
Đơn cử, một dự án có quy mô đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng ở Khu Nam Sài Gòn, trong kế hoạch ban đầu, mức giá chào bán sẽ từ 2.600 USD đến 2.800 USD/m2, nhưng hiện tại, dự án này được chào bán với giá từ 1.700 USD đến 2.000 USD/m2, mà vẫn không bán được hàng. Tiến độ đầu tư dự án không thể dừng lại, tiền vay ngân hàng khó khăn, trong khi sản phẩm không bán được, khiến chủ đầu tư này gặp nhiều khó khăn.

Không biết có phải cái Sunrise City không các bác? Chỗ này mà đúng chất lượng mà giá khoãng 1.500 usd/m2 thì cũng hơi bị được. Lúc trước em qua mà kiu tới 2.400 usd/m2 chưa VAT nên em lặn lun.
 
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Mấy căn giá tầm 13-15tr/m2 dễ thanh khoản hơn vì phù hợp với nhiều người.
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
sniperz nói:
Đơn cử, một dự án có quy mô đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng ở Khu Nam Sài Gòn, trong kế hoạch ban đầu, mức giá chào bán sẽ từ 2.600 USD đến 2.800 USD/m2, nhưng hiện tại, dự án này được chào bán với giá từ 1.700 USD đến 2.000 USD/m2, mà vẫn không bán được hàng. Tiến độ đầu tư dự án không thể dừng lại, tiền vay ngân hàng khó khăn, trong khi sản phẩm không bán được, khiến chủ đầu tư này gặp nhiều khó khăn.

Không biết có phải cái Sunrise City không các bác? Chỗ này mà đúng chất lượng mà giá khoãng 1.500 usd/m2 thì cũng hơi bị được. Lúc trước em qua mà kiu tới 2.400 usd/m2 chưa VAT nên em lặn lun.

Giá bây giờ vẫn thế mà bác, có giảm tí nào đâu.
 
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
@SUp.com: chủ đầu tư thì chưa giảm nhưng các nhà đầu tư lướt sóng chắc sắp say sóng rồi...
Vista là ví dụ, từ 2600 xuống 1350....
 
Hạng B2
26/6/08
199
79
28
Em có thằng bạn thân định làm 1 cái dự án chung cư từ 15->18 tầng, khu vực Dĩ An, ý định tầm giá bán ra từ 13->15tr/m2. Theo các bác với tầm giá đó, khu vực đó thì liệu có khách hàng không vậy?
Hổm rày nó cứ rủ rê em tham gia, nhưng thấy thị trường BDS ảm đạm nên em ngán quá. Được cái thằng này cũng có kinh nghiệm đầu tư 2 cái chung cư rồi, làm khá tốt. Em đang phân vân, các bác góp ý giúp em nhé:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.