- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đọc kỹ lại phát nữa thì tín dụng cho BĐS và CK bị tiết giảm đến mức tối đa. BĐS lại đi nạng thêm năm nữa rồi
Chỉ đạo các NHTM giảm đến mức tối đa tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán
Trong những năm vừa qua, phần lớn nguồn vốn bị chảy vào các kênh đầu tư không trực tiếp tạo ra của cải cho nền kinh tế (CK, BĐS, Vàng, Ngoại tệ...). Dẫn đến cán cân thương mại luôn bị thâm hụt bởi năng lực SX trong nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa. Điều này khiến tỷ lệ dự trữ ngoại hối của quốc gia giảm dần vì vậy đã trực tiếp tạo ra áp lực lên vấn đề tỷ giá.
Việc siết lại hoạt động của các kênh đầu tư trên cũng đồng nghĩa với việc nắn cho dòng vốn chảy vào các lĩnh vực kinh doanh sản xuất tạo ra hàng hóa, của cải cho xã hội. Khi hàng hóa trong nước dồi dào, thì các DN SX sẽ phải nghĩ đến việc mở rộng thị trường ra bên ngoài lãnh thổ VN. Điều này sẽ cải thiện theo hướng tích cực về vấn đề cán cân thương mại. Dẫn đến ổn định kinh tế vĩ mô.
E cho rằng CP đã chuẩn đoán đúng căn bệnh của nền kinh tế và đưa ra nghị quyết 11 làm phương thuốc chữa trị là hợp lý. Vấn đề là CP có quyết liệt thực hiện nó hay không.
Việc siết lại hoạt động của các kênh đầu tư trên cũng đồng nghĩa với việc nắn cho dòng vốn chảy vào các lĩnh vực kinh doanh sản xuất tạo ra hàng hóa, của cải cho xã hội. Khi hàng hóa trong nước dồi dào, thì các DN SX sẽ phải nghĩ đến việc mở rộng thị trường ra bên ngoài lãnh thổ VN. Điều này sẽ cải thiện theo hướng tích cực về vấn đề cán cân thương mại. Dẫn đến ổn định kinh tế vĩ mô.
E cho rằng CP đã chuẩn đoán đúng căn bệnh của nền kinh tế và đưa ra nghị quyết 11 làm phương thuốc chữa trị là hợp lý. Vấn đề là CP có quyết liệt thực hiện nó hay không.
Bây giờ mà XXX gọi 50 tiệm vàng lớn nhất SG lên nói chuyện, 1 ngày gửi giấy mời 2 lần, 1 tuần liền, lên nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên nhủ v.v kiểu như "Nghị quyết CP đã như vậy, các anh các chị xem xét để có hướng kinh doanh cho phù hợp" giống như kiểu bạn Trịnh Hội bị hỏi thăm ấy. Dân làm chính trị còn có lý tưởng để đấu tranh , dân làm ăn chỉ muốn yên ổn, 1 nhát như vậy là thị trường vàng miếng chao đảo ngay
Chúng ta đang sống trong 1 đất nước (+) , chỉ biết thở dài thôi
Chúng ta đang sống trong 1 đất nước (+) , chỉ biết thở dài thôi
Last edited by a moderator:
Làm chính trị thì có lý tưởng, làm kinh tế thì có xiền, nó còn mạnh hơn lý tưởng nhiều, lý tưởng tránh cho bác bị sa ngã, nhưng tiền có thể làm sa ngã rất nhiều người...koonjang nói:Bây giờ mà XXX gọi 50 tiệm vàng lớn nhất SG lên nói chuyện, 1 ngày gửi giấy mời 2 lần, 1 tuần liền, lên nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên nhủ v.v kiểu như "Nghị quyết CP đã như vậy, các anh các chị xem xét để có hướng kinh doanh cho phù hợp" giống như kiểu bạn Trịnh Hội bị hỏi thăm ấy. Dân làm chính trị còn có lý tưởng để đấu tranh , dân làm ăn chỉ muốn yên ổn, 1 nhát như vậy là thị trường vàng miếng chao đảo ngay
Chúng ta đang sống trong 1 đất nước (+) , chỉ biết thở dài thôi
Last edited by a moderator:
Nếu CP làm được như đã nói thì ... tốt quá. Em ủng hộ.
Gom vàng hay Đô chôn đầu giường là vốn chết, không đem lại lợi ích gì cho xã hội.
Gom vàng hay Đô chôn đầu giường là vốn chết, không đem lại lợi ích gì cho xã hội.
- Status
- Không mở trả lời sau này.