Tập Lái
17/5/22
23
1
3
24
Ford Everest 2022 sở hữu ngoại hình cơ bắp, đậm chất off-road. Đây cũng là điểm nhấn nổi bật của xe khi đứng cạnh những đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner.

Mang trong mình dòng máu Mỹ, Ford Everest 2022 tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu với một ngoại hình ấn tượng. Toàn bộ thân xe được tạo hình bởi những đường gân nổi với những nhát cắt dứt khoát, mang đến cảm giác cơ bắp, nam tính.
Ngoại thất Ford Everest 2022 hiện bán tại Việt Nam có gì nổi bật?


Ford Everest 2022 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.892 x 1.860 x 1.837 (mm). Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.850 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 210 mm cùng bán kính quay vòng đạt 5.5 m.

Con số này tạo nên dáng vẻ bệ vệ, to lớn cho chiếc SUV của Ford. Nhìn vào ngoại hình có phần to con, bề thế của Everest, chắc chắn nhiều người sẽ nghi ngờ khả năng luồn lách trong phố nhưng trên thực tế, chính cái ngoại hình có vẻ cồng kềnh này lại tạo ra cảm giác lái thú vị cho những người thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Ở mô hình 2022, sau những lần nâng cấp, ngoại hình của xe càng thêm cơ bắp, hầm hố. Các chi tiết mang đến cảm giác cứng cáp. Chính điều này đã tạo nên lực hút cho chiếc xe này.

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng dạng tổ ong, viền crom sáng bóng, xóa bỏ cảm giác đơn điệu để thay vào đó là cảm giác sang trọng cần có.
Ngoại thất Ford Everest 2022 hiện bán tại Việt Nam có gì nổi bật?


Trên nắp ca-pô có những đường gân nổi kết hợp với dòng chữ "EVEREST" nhằm tăng độ nhận diện, nâng cao tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Cản trước hạ thấp hơn so với trước đây, trông chắc chắn, đậm chất thể thao.

Phiên bản cao cấp sử dụng đèn pha Bi-LED với tia sáng cường độ cao, tích hợp tính năng tự động bật/tắt, tăng khả năng chiếu sáng, tránh gây chói mặt cho người điều khiển xe đi ngược chiều. Hệ thống đèn pha tích hợp dải đèn định vị dạng LED, tăng tính thẩm mỹ, sang trọng.

Đi về phía thân xe, Ford Everest khẳng định chất SUV bằng một phần thân đồ sộ, khỏe khoắn, tích hợp các ô cửa cỡ lớn, vuông vắn. Những hốc hút gió bên hông đậm tính khí động học. Điểm nhấn ở phần thân chính là tay nắm cửa mạ crom sang trọng.

Gương chiếu hậu trên xe mạ crom sáng bóng, gia cố thêm vẻ ngoài cứng cáp cho thân xe. Gương xe tích hợp tính năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Điểm đặc biệt, gương chiếu hậu không sơn đồng màu với thân xe mà sơn đen tạo điểm nhấn hài hòa cho tổng thể.

Phía dưới là bộ mâm 20 inch, 6 chấu kép với phần nan tạo hình chữ V kết hợp với bộ lốp 265/50R20. Bộ lốp kích thước lớn với thiết kế hiện đại giúp xe thể hiện rõ chất SUV hơn.

Phần thân xe có thêm bậc lên xuống gắn cố định hai bên hông. Đây chính là điểm khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc bởi không phải hãng xe nào cũng chu đáo, nghĩ đến sự khó khăn của người dùng khi bước chân vào bên trong xe.

Phần đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế cũ với cụm đèn hậu dạng LED, nối thông với nhau bằng thanh crom in nổi hình chữ “EVEREST”.

Cản sau đặt thấp như cản trước và ẩn sâu trong hốc đèn. Cụm đèn phản quang được nâng cao để tăng cường khả năng nhận diện trong đêm.

Ống xả của xe thiết kế khá lịch lãm, cốp xe có thêm tính năng đá cốp rảnh tay, hữu ích cho những người thường xuyên phải ôm đồ nặng, không thể dùng tay mở cửa cốp.

Nhờ ngoại hình bề thế, to lớn và nhiều tính năng, Ford Everest được xem là một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều người.
Thông tin mua bán xe For Everest : TẠI ĐÂY