RE: Păng tu là cái chi chi?
Hồi xửa hồi xưa,mình đi học nghề cơ khí,Poongtu là cây thép nhọn dùng để lấy dấu 1 điểm(vd để khoan lỗ).Trong CHK xài bình xăng con,có một vật nhọn như vậy dùng làm van xăng,đóng mở theo sự chìm nổi của cái phao xăng,gọi nôm na là kim van,gọi cho Tây một tí là pointu.Cái pointu ngày xưa làm bằng đồng,chạy cho 2B,3B,4B mấy chục năm trời hổng sao.Bỗng một hôm,anh Nhựt bổn sáng kiến thay cái chỗ đầu nhọn kia bằng cao su,thiên hạ thấy hay,ì xèo làm theo,chạy cũng ngon.Cho đến năm ngoái,VN xuất hiện xăng pha Acetone,có chỗ tới mười mấy phần trăm.Cái cục cao su nhòn nhọn kia không chịu Acetone,chảy téc léc...Dân tình kêu la,báo chí nhảy dô.Thế là có chuyện Poongtu như trên.Các bác có xe xịn cũng đừng vội mừng,xế xịn không có pointu nhưng trong hệ thống cấp nhiên liệu có nhiều chỗ dùng joint cao su,nó mà hư,xăng nhểu tùm lum,cũng mệt lắm đó nghen.!!!