Happy Car nói:Thêm link giúp bác:
Em cám ơn bác đã chèn Link giúp em ạ:
"Ở tầm vĩ mô, cần nghĩ rộng, cân nhắc tất cả những yếu tố ảnh hưởng, và tác động về mặt xã hội, kinh tế- chính trị nữa."
"Chúng ta không thể máy móc "chép bài" để có "điểm cao" giống bạn. Trước hết cần hiểu bài, biết vì sao bạn giải bài theo cách đó. Ở Việt Nam, việc áp dụng biện pháp "đánh vào ví tiền" chỉ khả thi nếu người dân có đủ điều kiện, và dễ dàng nhận thấy việc sử dụng phương tiện cá nhân sẽ tốn kém hơn nhiều so với những ưu việt mà phương tiện công cộng mang lại."
Ở tầm nào thì tầm.Chẳng có lãnh đâọ cỡ quốc gia nào lại dám tìm mọi biện pháp vừa bẩn thỉu vừa dốt nát như vậy để moi tiền trong túi nhân dân bù đắp cho ngân sách ngày càng thiếu hụt cả.
Ngân sách ngày càng thiếu hụt lại chính do lãnh đạo yếu kém gây nên,Mấy năm lại dây tiền vay vốn ODA ngày càng bị thu hẹp lại.Tiền vay của các tổ chức tín dụng quốc tế cúng khan hiếm,hơn nữa nợ cũ đến hạn phải trả.Tiền thu được do xuất khẩu dầu thô cũng bắt đầu cạn,nói chung là dòng tiền cho gân sách đang cạn dần,mà ngân sách ngày càng phình to do chi tiêu công,do tham nhũng ......
Bước đường cùng,là thò tay vào túi dân.Tất nhiên là thằng nào dễ thò nhất?Các bác thấy rồi đó!Thằng có ô tô!
Ngân sách ngày càng thiếu hụt lại chính do lãnh đạo yếu kém gây nên,Mấy năm lại dây tiền vay vốn ODA ngày càng bị thu hẹp lại.Tiền vay của các tổ chức tín dụng quốc tế cúng khan hiếm,hơn nữa nợ cũ đến hạn phải trả.Tiền thu được do xuất khẩu dầu thô cũng bắt đầu cạn,nói chung là dòng tiền cho gân sách đang cạn dần,mà ngân sách ngày càng phình to do chi tiêu công,do tham nhũng ......
Bước đường cùng,là thò tay vào túi dân.Tất nhiên là thằng nào dễ thò nhất?Các bác thấy rồi đó!Thằng có ô tô!