Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Hè về rồi. Các bác đã có kế hoạch dịch chuyển gì chưa ạ. Còn em, Em dự tính cho bà cả và F1 về thăm quê hương Quảng Bình và đi dọc miền trung thăm lại bạn bè và kết hợp du lịch. Lịch trình em dự kiến như sau: Dự định khởi hành ngày 13.07 các Bác ạ
Ngày 1: 5h sáng xuất phát từ SG đi QL13 lên 14. Ngủ lại 1 đêm tại Gia lai. Khoảng cách SG - GL: 520km. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi thường đi mất bao lâu ạ?
Ngày 2: Ăn sáng Cf xong. 9h em xuất phát từ Gia Lai - Đà Nẵng - Quảng Bình. Đến hết ngày thứ 2 về đến QB. K/c: 540km.
Ngày thứ 3: Quảng Bình
Ngày thứ 4: Đi Phong Nha Kẻ Bàng - Suối nước mooc
Ngày thứ 5: Q.Bình - Quảng Nam: Ăn chơi và ngủ lại Quảng Nam.
Ngày thứ 6: Quảng Nam - Quảng Ngãi. Ngủ Quảng Ngãi 1 đêm.
Ngày thứ 7: Quảng Ngãi - Bình Định. Ngủ lại Bình Định 1 đêm.
Ngày thứ 8,9: Bình Định - Nha Trang ( 2 ngày )
Ngày thứ 10: Nha Trang xuất phát về SG.
Tài xế: Em và bạn em.
Phương tiện: Tucson Turbo: 3 lớn và 2 nhỏ.
Do em mới đi xa lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm về khâu chuẩn bị và trang thiết bị cần thiết cho những chuyến đi xa như vậy. Các địa điểm vui chơi giải trí và các địa điểm du lịch và ăn uống. Mong các Bác tư vấn giúp em.
Em cảm ơn các Bác. Chúc các Bác có những chuyến đi an toàn vui vẻ bên gia đình và người thân.
HI chào bác, qui nhơn thì đẹp có nhiều điểm chơi tuy nhiên bác nói quảng ngãi không có gì để ngó thì hơi (tội) ví dụ : thích biển thì có biển Sa huỳnh ,biển châu me và biển mỹ khê, thích núi non thì lên Thác trắng minh long rất đẹp, mình đi rất nhiều thác mình thích nhất là thác trắng minh long phải nói là tuyệt vời tắm được luôn có nhà hàng phục vụ các món ăn miền núi giá cả hợp lí .Chung quan điểm với bác @ttqui2005 là đạp thẳng ra Kontum, tổng thời gian cả ăn uống nghỉ ngơi là 12 tiếng.
Quãng Ngãi thì không có gì để ngó, dừng chơi vài h cho biết rồi chạy về Qui Nhơn hay hơn.
Không cần mang theo gì chỉ cần tiền, một ít đồ ăn vặt, nước uống. Xe cộ nên kiểm tra trước khi đi là đủ.