Theo kts Võ Tuấn Kiệt từ trang
www.MauNhadep.net thì sàn vs tốt nhất làm âm 10cm so với sàn phòng, làm như vậy dễ cán nền đảm bảo được độ dốc, ống đi âm trần dưới thuận tiện bảo trì sửa chữa sau này.
Làm sàn dương dễ thi công, tuy nhiên sau này hoàn thiện phải cán nền phòng dày tốn kém và tăng tải trọng, ngược lại nếu cán mỏng thì độ chênh giửa 2 phòng không lớn, vs ít dốc dễ đọng nước.
Làm sàn âm đi ống trên nền là cách làm cũ, giao nhà hết bảo hành lỡ có thấm chưa phát hiện được ngay chủ thầu dễ chạy, khi nào bị thấm thì tháo hết gạch tbvs ra làm lại.
Tư vấn trên này sơ sơ vậy thôi, mẹ nào cần tư vấn thêm xin mời ghé vp, lưu ý lệ phí tư vấn tính theo giờ.