Không tắt đèn thì nguy hiểm cho chính xe bác.
Bác cứ tưởng tượng trong nhà bật đèn sáng và tắt đèn đi thì nhìn ra ngoài trời có khác gì nhau không? Thử phát biết ngay.
Còn xe bus chẳng hạn thì phía sau bật vô tư luôn, riêng khoang người lái vẫn phải tối thui.
Bác cứ tưởng tượng trong nhà bật đèn sáng và tắt đèn đi thì nhìn ra ngoài trời có khác gì nhau không? Thử phát biết ngay.
Còn xe bus chẳng hạn thì phía sau bật vô tư luôn, riêng khoang người lái vẫn phải tối thui.
Last edited by a moderator:
Bác không tắt thì nguy hiểm cho mình thôi.để đèn thì sẽ dạ ánh sáng lên kiếng xe làm giảm tầm nhìn nên rất nguy hiểm bác ah.bác lái xe rùi sẽ biết thôi.hoặc làm như bác tomyle là biết ngay.
Tùy bác thôi, thích thì bật, ko thích thì thôi. Chẳng ai cấm hết, mà bác mở đèn cũng đâu có bị mất an toàn đâu. Em thì tắt đèn cho đỡ tốt bình, và chủ yếu là ko thích cảm giác ngồi trong xe mà người bên ngoài nhìn thấy hết trong xe mình làm gì.
Thật ra thì cái này liên quan đến cơ chế điều tiết ánh sáng tự động của con ngươi trong mắt. Nôm na có thể hiểu thế này khi ánh sáng xung quanh nhiều thì con ngươi sẽ co lại để cân bằng lượng ánh sáng vào mắt, khi lượng ánh sáng ít thì con ngươi sẽ mở rộng hơn để tăng lượng ánh sáng vào (có thể thấy hiện tượng này rất rõ ở loài mèo) và đây là cơ chế hoàn toàn tự động, không có tự điều khiển được.
Trở lại vấn đề bật đèn trong xe thì khi bác bật đèn tự động cơ chế điều tiết sẽ hiểu là dư sáng và làm con ngươi mắt bác tự động co lại dù bác muốn có căng to mắt ra cũng thế, việc này sẽ làm giảm khả năng quan sát khi đi đêm. Qui định không bật đèn trong xe theo mình thấy chỉ có ở nước ngoài, còn trong nước thì vô tư chưa ai bị hỏi thăm.
quân
Trở lại vấn đề bật đèn trong xe thì khi bác bật đèn tự động cơ chế điều tiết sẽ hiểu là dư sáng và làm con ngươi mắt bác tự động co lại dù bác muốn có căng to mắt ra cũng thế, việc này sẽ làm giảm khả năng quan sát khi đi đêm. Qui định không bật đèn trong xe theo mình thấy chỉ có ở nước ngoài, còn trong nước thì vô tư chưa ai bị hỏi thăm.
quân