Mô hình này khá hay. Tuy nhiên nhìn vào các dự án đang chào thì thấy tụi CDT chúng nó ăn dầy quá. Chính vì vậy mà chưa phù hợp với khả năng của giới Khá giả nhà mình. Chủ yếu phục vụ giới Siêu giàu. Tiếc là tâm lý của giới siêu giàu lại đang có xu hướng dịch chuyển tài sản ra nước ngoài.
Nhưng đúng là lúc thị trường đi xuống thì "Lừa" nhiều lắm, do vậy tụi có tiền nó buộc phải Buil lên trước, vận hành để cho thấy hoạt động sau đó nó mới bán - bởi thế mà giá nó ngất ngây.
Còn ngày xưa thì tiền bạc rủng rỉnh người ta sẵn sàng bỏ ra triệu đô để ăn chơi lắm. Dự án Santuary Hồ Tràm là 1 ví dụ về sự thành công của mô hình này