Cái này phải nói là cực khó, nhưng không có gì là làm không được chỉ cần có tiền và thu gom số cổ phiếu trôi nổi trên thị trường do vốn hóa nhão như cháo của STB.
Nếu có thu gom thì nhóm cổ đông này còn phải để ý 12 công y con trong Sacom gruop cũng nắm số cổ phiếu cũng tương đối khá, em nghĩ đây là bài tẩy của A. Thành sẽ xử dụng, trước đây Sacom chiếm 11% vốn của các công ty này nhưng do Bộ tài chính ra quy định tổ chức tài chính không được nắm quá 5% vốn chủ của công ty con để tránh trường hợp bán chéo hay sử dụng kỹ thuật tài chánh gian lận, chiêu này a Thành đã đi trước nên đã tẩy rửa một số dự án thanh khoản kém ảnh hưởng đến báo cáo tài chính ngân hàng. Sau khi thoát vốn ở các công ty con A.Thành lại điều người Sacom về nắm giữ Chủ tịch, Tổng GĐ các công ty này thì chả khác nào làm giựt dây sau lưng.
Bên cạnh đó lượng cổ đông nhỏ của bà con a Thành cũng phải nói là cực khổng lồ vì như thế này các bác phải nói gia tộc Đặng Thành có uy rất lớn nhất là trong ngành mật rỉ, đường mà ở Việt Nam không ai qua người Hoa thành ra sự ủng hộ với gia đình này rất lớn, em có time làm văn phòng đầu tư Sacom khi làm Đại hội cổ đông xem danh sách cổ đông thì lượng người Hoa là 25%.
Việc chuyển về Thành Thành Công là tất yếu vì khi đó a Thành sẽ rất lợi khi tổ chức nắm giữ mà Chị Ngọc là vợ A Thành thì sẽ ngôn chính danh thuận khi ra các nghị quyết nếu Thành Thành Công có tiếng nói trong HĐQT.