Nếu thấy phía trước giao lộ kẹt xe rồi thì người văn minh nên dừng trước giao lộ, chừa lối cho xe hướng khác đi. Vì cho dù có tiến lên cũng không chạy được còn vô tình trở thành người gây kẹt xe nữa.
Như video này xe đi thẳng không qua được do xe rẽ trái đang đứng chặn lối ở ngã tư. Tài xế mới lên tiếng cho các xe phía bên kia biết.
Bản thân chiếc xe đã to và chiếm diện tích hơn xe máy rất nhiều, một cái ngã tư có hàng trăm phương tiện chỉ cần 1 chiếc ô tô không thoát nhanh khi đèn xanh ở phía trên kia là gây ùn xe ngay.
Nhiều chỗ ngã tư bị thế này lắm, thấy phía trên đã ùn, đèn còn vài giây xanh cũng ráng nhích lên rồi đậu sát đuôi nhau, ở hướng vuông góc khi đèn xanh cũng không qua đương mà phải chờ thêm 2-3 lượt đèn xanh nữa.
Mình mà thấy đèn tín hiệu còn xanh thấy xe trước chưa qua ngã tư là mình đậu lại, không cố chen lên nối đít xe trước. Thứ nhất chen lên sẽ cản đường ngã tư, các xe đường bên kia không qua được. Hai là có chen thì cũng phải chờ, chỉ tiết kiệm được nhiều lắm là 1 phút, mà nguy hiểm hơn vì xe máy bên kia nó sẽ bủa vây trước sau.
Mình nghĩ nên phổ cập văn hóa lại, đường kẹt không thể qua được thì nên chừa ra một khoản cho xe đi theo hướng ngược qua được. Đã kẹt rồi lại muốn hướng ngược lại kẹt theo.