Pro
Super Moderators
11/8/08
1.180
1.996
113
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang dần bình ổn trên toàn cầu, nhưng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô vẫn rất nặng nề. Trong tháng 6/2022, Tập đoàn Toyota vừa thông báo cắt giảm sản lượng ô tô tại nhiều nhà máy của hãng tại Nhật Bản.

Toyota cắt giảm hơn 100.000 xe trong tháng 6 vì Thượng Hải phong tỏa và thiếu chip bán dẫn

Theo nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất và giao hàng là do ảnh hưởng gián đoạn chuỗi cung ứng từ tình trạng phong tỏa của Thượng Hải, trong khi thiếu hụt chip bán dẫn sử dụng trong công nghiệp ô tô vẫn chưa được khắc phục.

Hãng xe Nhật Bản vừa phải điều chỉnh sản lượng toàn cầu trong tháng 6/2022 với mức giảm 100.000 xe. Riêng tại Nhật Bản, sản lượng cắt giảm là 250.000 xe, trong khi sản lượng các khu vực khác giảm khoảng 600.000 xe. Và tình trạng giảm sản lượng sản xuất cũng có thể kéo dài cho đến tháng 8 năm nay.

Trong năm tài chính 2023, Toyota lên kế hoạch sản xuất khoảng 9,7 triệu xe trên toàn cầu. Và mặc dù cắt giảm sản lượng trong tháng 6, nhưng Toyota vẫn chưa điều chỉnh kế hoạch đề ra trong năm 2023. Hãng xe Nhật Bản cho biết các yếu tố ngoại cảnh, nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sản xuất. Tuy nhiên Toyota vẫn cố gắng nhiều nhất có thể để tăng cường sản lượng trong tương lai, nhằm bù đắp sự thiếu hụt ở hiện tại.

Cần nói thêm vào tháng 2/2022, Toyota đã phải cắt giảm sản lượng 150.000 xe trên toàn cầu. Chính vì vậy, hãng xe Nhật Bản còn rất nhiều vấn đề phải xử lý mới có thể hoàn thành kế hoạch sản lượng 9,7 triệu xe trong năm 2023, cũng như kịp kế hoạch giao hàng cho khách hàng trên toàn cầu.

Nguồn Paultan
>>Xem thêm
 
  • Like
Reactions: city_modulo2013
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
em thắc mắc tại sao Toyota lại chọn cách cắt giảm sản lượng xe, trong khi vẫn có thể tăng công suất sản xuất phụ tùng?
Mình toy nó tăng dc nhưng nó đâu thể ép 1000 công ty khác trong chuỗi cung ứng được đâu.
Thông tin đưa ra trong bài viết là do điều kiện ngoại cảnh mà anh.