Tập Lái
1/5/12
3
0
0
+Mình ở Long an ( gần HCM )
+Tình hình mình mình sắp mua 1 chiếc Honda 2 bánh của 1 anh ở Bình Thuận nhưng không biết gì về vấn đề cũng như thủ tục sang tên chuyển vùng
+Mình muốn về đứng chính chủ , chuyển bs và cavet về long an.
+vì nghe nói xe phải giữ biển số lại , làm giấy tờ công chứng gì gì đó rồi phải cắt cavet nữa nghe phức tạp quá:oops: rồi chuyển hồ sơ vào đây rồi chuyển ra gì nữa
===> vậy xin hỏi anh em có kinh nghiệm mìh cần những gì và phải làm gì cho việc được thuận lợi vì Long An - Bình Thuận khá xa nếu đi đi về về vài chuyến chắc chết :oops: quá
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
1/5/12
3
0
0
Xin cấp thêm thông tin Tân An mình lên thành TP rồi nên không biết thủ tục có khác gì không

+ nghĩa là mình phải đến trực tiếp ra Bình Thuận Ký giấy tờ làm thủ tục đăng ký mới rút gốc được phải không?
>> <span style=""color: #ff0000;""> - Chứng từ đóng lệ phí trước bạ.[style="color: #0000ff;"] ( cái này mình sẽ đóng ở chổ chũ cũ đăng ký hay thế nào ? số tiền cần đóng tính ra sao ? mình cần chuẩn bị trước vì đi cũng khá xa )</span>
[/style]

+ về phần về nhập sang tên thì đóng thuế khoảng bao nhiêu và ra biển khoảng bao nhiêu nữa ( số tiền phỏng đoán )
+ Mong anh em giúp đỡ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
Bác lên phòng CSGT địa phương của bác xin đơn rút hồ sơ sang tên rồi viết sẵn và chỉ việc mang ra BT cho chủ xe ký tên vô rồi nộp phòng CSGT BT cho nhanh. Quy định là hồ sơ rút về địa phương khác thì cán bộ chỉ được thời gian tối đa trong 2 ngày phải xong nên bác có thể chờ hoặc nhờ cò lấy ngay trong ngày (nhớ thỏa thuận cho kỹ).
Xong mang nguyên bộ hồ sơ có niêm phong của CSGT hoặc hồ sơ chủ xe tự quản về phòng thuế nơi bác ở đóng lệ phí trước bạ rồi mang toàn bộ hồ sơ (biên lai nộp phí trước bạ + hồ sơ gốc xe) ra phòng CSGT nộp và chờ lấy biển. Phí đăng ký lấy biển số khoảng 1 chai.
Bác có hỏi đóng lệ phí trước bạ (không gọi là thuế nhe bác) là bi nhiu nhưng có biết xe bác là xe loại nào và năm sản xuất bi nhiu đâu, bác cứ ra phòng thuế hỏi ba-rem phí trước bạ loại xe bác muốn mua là nhiu rồi làm hợp đồng mua bán cho đúng giá đó đế đóng trước bạ kho khỏe.
 
Tập Lái
1/5/12
3
0
0
Sau mấy ngày lận đận thì thế này :
Cò BT thông báo như sau:
Xe đã qua 3 đời chủ .
. đời 1 là của công an mua thanh lý ( không biết lý do gì không đóng thuế )
.Đời 2 và đời 3 công an đời 1 bán cho và đóng thuế đầy đủ.

Giờ cò bao rút hồ sơ từ BT về nhưng gặp 1 chổ là chủ đời 1 không đóng thuế ( có lẽ do công an nên ...xxx ) vậy xin hỏi :

** Rút về Long An Thành Phố Tân An có thể nhập vào được không? vì nếu rút ra sẽ thu bs và cắt cavet nhập không được thì có nước chết . Mong anh em OTSG hướng dẫn thêm
 
Hạng C
2/10/07
811
5.192
93
58
Đã qua 2 đời nữa rồi , các đời sau đóng thuế đầy đủ nên ko sao .
Bác liên hệ cò ở BT hay ở đâu ? Nếu cần giúp gì thì bác nhắn em
 
Hạng B1
19/11/07
52
0
6
48
Nghệ An
www.facebook.com
chu bo doi nói:
Bạn mua xe máy ở Tp Hồ Chí Minh và muốn đăng ký xe ở tỉnh nơi bạn có hộ khẩu thường trú. Tại Thông tư số ngày 02/01/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thủ tục như sau:
Tại mục B, về đăng ký sang tên, di chuyển xe đối với trường hợp xe sang tên di chuyển ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.
Các giấy tờ cần có, bao gồm:
- Hai giấy khai sang tên di chuyển. Chủ xe phải tự khai giấy khai sang tên, di chuyển theo đúng mẫu quy định;
- Giấy đăng ký xe;
- Chứng từ mua bán, cho tặng xe và phải nộp lại biển số xe (không cần mang xe đến kiểm tra).
Sau khi có giấy sang tên di chuyển, bạn mang đến Cơ quan đăng ký xe ở tỉnh nơi bạn thường trú thực hiện đăng ký xe (ở tỉnh là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh).
Trời, chú bộ đội đi đâu cũng thấy tư vấn tít mù nhỉ? Tôi lại ném cho cụ 1 viên nữa đây! He he !! Cụ viết đoạn trên vào ngày 1/5/2012, mà cụ lại trích dẫn TT 01/2007 TT-BCA ngày 2/1/2007 để hướng dẫn khổ chủ??? Từ đó lại nay đã qua mấy Thông tư sửa đổi rồi cụ ạ! Cụ thể hiện nay đang áp dụng TT 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 cụ à:

"Điều 10. Thủ tục, hồ sơ sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác
1. Người mua hoặc người bán xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này (không phải đưa xe đến kiểm tra).(=> giấy tờ của chủ xe_dòng chữ xiên, gạch chân này em chú dẫn thêm)
2. Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
3. Hai giấy khai sang tên di chuyển.
4. Chứng từ chuyển nhượng xe theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 Thông tư này. Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển nhượng xe."

Cũng may là 2 nội dung không khác nhau mấy, nhưng rút kinh nghiệm về dẫn chứng Văn bản còn hiệu lực nghe cụ!
 
Last edited by a moderator: