Nhà nước pháp quyền đâu rồi ? Sai đâu phạt đến đó , có thể dùng mức phạt cao nhất để xử phạt nhưng ko thể dùng mức phạt ko có trong luật để phạt ( ở các nước nauy hay canada ko có án tử hình nên dù khủng bố cũng ko bị tử hình , dù bất cập luật vẫn là luật và phải theo ) nhà nước phải dùng pháp luật để quản lý đất nước chứ
Nếu phân tích theo câu chữ, VEC chỉ cấm vĩnh viễn việc phục vụ bán vé lưu thông qua trạm cho 2 xe theo biển số được nêu tại những tuyến đường mà VEC chịu trách nhiệm thu phí lưu thông.
Điều này có thể hiểu là cho đến khi nào VEC còn thu phí tại bất kì tuyến đường nào thì 2 xe này sẽ không thể thông trạm hợp pháp (nghĩa là mua vé qua trạm), và cũng có nghĩa là không thể tiếp tục lưu thông trên đoạn đường phía sau trạm đó.
Nếu đoạn đường đó chuyển đổi cho người khác thu phí thì dĩ nhiên 2 xe này vẫn có thể được phục vụ tiếp, tuỳ thuộc vào đơn vị quản lý kế tiếp có nổi hứng không phục vụ nữa không.
Nói như thế để phân biệt rõ hành vi vi hiến gì gì đó (cấm lưu thông) và hành vi từ chối bán vé (dẫn đến vượt trạm sẽ tương đương là bất hợp pháp).
Cho nên anh em đừng có sa đà bàn luận thêm chi nữa cho phí thời gian.
Bởi vì cái vụ việc khác là trạm thu phí thu nhập bao nhiêu tiền trong 1 ngày nó hấp dẫn hơn mấy cái thứ tào lao này nhiều.
Điều này có thể hiểu là cho đến khi nào VEC còn thu phí tại bất kì tuyến đường nào thì 2 xe này sẽ không thể thông trạm hợp pháp (nghĩa là mua vé qua trạm), và cũng có nghĩa là không thể tiếp tục lưu thông trên đoạn đường phía sau trạm đó.
Nếu đoạn đường đó chuyển đổi cho người khác thu phí thì dĩ nhiên 2 xe này vẫn có thể được phục vụ tiếp, tuỳ thuộc vào đơn vị quản lý kế tiếp có nổi hứng không phục vụ nữa không.
Nói như thế để phân biệt rõ hành vi vi hiến gì gì đó (cấm lưu thông) và hành vi từ chối bán vé (dẫn đến vượt trạm sẽ tương đương là bất hợp pháp).
Cho nên anh em đừng có sa đà bàn luận thêm chi nữa cho phí thời gian.
Bởi vì cái vụ việc khác là trạm thu phí thu nhập bao nhiêu tiền trong 1 ngày nó hấp dẫn hơn mấy cái thứ tào lao này nhiều.
chánh xác! có ý đang hướng dư luận theo chiều khác. vote bác!Nếu phân tích theo câu chữ, VEC chỉ cấm vĩnh viễn việc phục vụ bán vé lưu thông qua trạm cho 2 xe theo biển số được nêu tại những tuyến đường mà VEC chịu trách nhiệm thu phí lưu thông.
Điều này có thể hiểu là cho đến khi nào VEC còn thu phí tại bất kì tuyến đường nào thì 2 xe này sẽ không thể thông trạm hợp pháp (nghĩa là mua vé qua trạm), và cũng có nghĩa là không thể tiếp tục lưu thông trên đoạn đường phía sau trạm đó.
Nếu đoạn đường đó chuyển đổi cho người khác thu phí thì dĩ nhiên 2 xe này vẫn có thể được phục vụ tiếp, tuỳ thuộc vào đơn vị quản lý kế tiếp có nổi hứng không phục vụ nữa không.
Nói như thế để phân biệt rõ hành vi vi hiến gì gì đó (cấm lưu thông) và hành vi từ chối bán vé (dẫn đến vượt trạm sẽ tương đương là bất hợp pháp).
Cho nên anh em đừng có sa đà bàn luận thêm chi nữa cho phí thời gian.
Bởi vì cái vụ việc khác là trạm thu phí thu nhập bao nhiêu tiền trong 1 ngày nó hấp dẫn hơn mấy cái thứ tào lao này nhiều.