OSS
Thành viên BQT
Super Moderators
28/11/09
1.279
2.899
113
Tai nạn giao thông là vấn nạn nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Khi xảy ra tai nạn, không chỉ người bị nạn cùng gia đình họ phải chịu đựng mất mát và đau đớn mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội và kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã và đang đóng góp một phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng cho các nạn nhân.

unnamed.jpg

Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo nạn nhân tai nạn giao thông.

Tính nhân văn của quỹ hỗ trợ nhân đạo

Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới được lập ra với một mục tiêu rất thiết thực và nhân văn: Giúp đỡ những nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông khi người gây ra tai nạn không thể chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Cụ thể, trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại) với mức hỗ trợ được quy định rõ trong Nghị định.

Điều này có nghĩa là hoạt động và quyết định của quỹ đều bám sát nguyên tắc nhân đạo, vì con người, hướng về những điều tốt đẹp nhất có thể cho nạn nhân của tai nạn giao thông.

Bù đắp mất mát: Một nghĩa cử cao đẹp

Trước hết, Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới mang tính nhân văn rõ rệt thông qua việc bù đắp mất mát cho những người bị tai nạn và gia đình họ. Trong những khoảnh khắc khó khăn và đau đớn nhất, sự hỗ trợ từ quỹ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý báu. Chính những hỗ trợ này đã giúp không ít người vượt qua giai đoạn khó khăn sau tai nạn, giúp họ ổn định lại cuộc sống.

Một điểm sáng trong hoạt động của quỹ là khả năng hỗ trợ kịp thời khi phối hợp cùng các đơn vị cung cấp bảo hiểm cũng như cơ quan chức năng địa phương, quỹ nhanh chóng nắm bắt thông tin và triển khai các chương trình hỗ trợ, giúp người bị nạn có thể nhận được sự trợ giúp trong thời gian ngắn nhất, đúng lúc và kịp thời nhất.

Theo báo cáo chính thức từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ trong tháng 8 năm 2024 đã chứng kiến nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa của quỹ.

Ngày 13/8, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công ty Bảo Việt Quảng Trị, chính quyền địa phương trao 45 triệu đồng tiền hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) cho chị Trịnh Thị Hằng Nga, vợ anh Phan Văn Kỳ - nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Cùng ngày, lãnh đạo Công ty Bảo Việt Quảng Trị đại diện cho Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao hỗ trợ nhân đạo 15 triệu đồng cho nạn nhân Hồ Thị Thùy Nhung ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chị Nhung là trường hợp thuộc diện được hỗ trợ 15% trách nhiệm tương đương 15 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Khoản hỗ trợ nhân đạo góp phần giúp chị Nhung có thêm kinh phí điều trị, khắc phục tổn thương cơ thể do tai nạn giao thông gây ra.

Ngày 16/8, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình anh Trần Hải Cương - nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông - tại Hà Nội. Gia đình anh thuộc đối tượng chi hỗ trợ nhân đạo (không xác định được xe gây tai nạn), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao hỗ trợ nhân đạo 45 triệu đồng cho gia đình anh.

Ngoài ra, Quỹ cũng đã trao hỗ trợ nhân đạo cho nhiều gia đình nạn nhân tại các tỉnh khác như Phú Yên, Lạng Sơn, và Bắc Giang… Ý nghĩa của những khoản hỗ trợ này rất đáng trân trọng vì phần nào giảm bớt khó khăn và đau khổ cho các gia đình nạn nhân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Những hoạt động này không chỉ giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới trong việc đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ xã hội.

Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) là một trong những quỹ hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh gặp tai nạn giao thông. Được thành lập với mục tiêu bảo vệ và hỗ trợ tài chính cho những nạn nhân của các vụ tai nạn xe cơ giới không may, quỹ này góp phần giảm bớt gánh nặng và khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nhân đạo (QHTND) được huy động từ các công ty bảo hiểm thành viên của Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam. Mỗi năm, một phần trong doanh thu từ bảo hiểm xe cơ giới được đóng góp vào quỹ này. Việc quản lý và sử dụng quỹ được tiến hành minh bạch và chặt chẽ, đảm bảo mọi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Các đối tượng được QHTND ưu tiên hỗ trợ bao gồm các nạn nhân bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các vụ tai nạn giao thông mà người gây ra tai nạn không có bảo hiểm hoặc không xác định được người gây tai nạn. Sự hỗ trợ tài chính từ quỹ này giúp các nạn nhân và gia đình của họ có thêm nguồn lực để trang trải chi phí y tế, mai táng và các nhu cầu cấp thiết khác.

Hơn nữa, QHTND cũng đồng thời tham gia vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo hiểm xe cơ giới. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cho cá nhân mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chung cho toàn xã hội.