Hạng B2
3/1/11
212
1
16
34
Em lập thớt này dành cho người mới chơi PKL giao lưu cùng các bật đàn anh. Điều gì chưa biết thì hỏi tại đây tránh lập nhiều thớt. Nếu không vi phạm gì thì xin mod và HT đồng ý nhé.
-----
Nhân tiện em xin hỏi vài câu:
- Ranh giới nào phân biệt nake va sportbike cac bác nhỉ? Em thấy hao hao giống nhau.
- Em có bằng B2, thi đàng hoàng (khoe ti. hihi) + thể LD mo tô xe đạp do ông ĐKPha'ch ký vậy là đủ giấy tờ chưa? Vì em chưa gia nhập đội mô tô Quận nào hết nên sợ xxx hoạnh hoẹ.
 
Mong nhận được chia sẽ ý kiến của các đàn anh. Xin cám ơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/1/11
212
1
16
34
Em xin hỏi thêm 1 câu. Chiều cao yên của SF400 là bao nhiêu nhỉ? Em thấy xe này hay hay. Em chạy yên cao 780mm thấy rất ổn. Còn xe này chưa có cơ hội chạy thử.
 
Tập Lái
9/2/11
3
0
0
Hiện công ty mình mới nhập về lô xe mô-tô Super Sport Honda CBR125R từ Châu Âu đời 2010, kiểu dáng kế thừa của CBR600RR và CBR1000R. Do mình không post hình được, bạn vui lòng cho email hoặc gọi cho mình để có đầy đủ Brochure và hình ảnh chi tiết. Nếu bạn quan tâm thì liên lạc với mình: 0942211222 hoặc email: . Thanks bạn
 
Hạng D
30/6/09
2.425
6
36
Bác chạy PKL ra đường, nếu lở bị xxx thổi thì chỉ cần đưa bằng lái A2 ra không cần đưa thẻ TC hay Vdv gì cả, xxx thường hỏi thăm là chơi hội moto nào vậy thôi, sao đó tuỳ tình hình phạm lổi mà tính tiếp.... Hôm nào bạn ra SOHO NTMK mình đưa em SF đời 2007 đập thùng cho Bạn chạy thử rồi quyết định cưới vợ sau!
 
Hạng D
30/6/09
2.425
6
36
Nake dịch tiếng Việt nôm na là Chồm Lỡ, tư thế ngồi thẳng lưng, nhìn thấy cả máy móc rất phù hợp đi trong tp và cả đường trường, vòng tua máy ko cao bằng sportbike
VD: Honda thì có Super Four 400, SF1300, CB1000R, Hornet 919,600,250cc
Yamaha thì có FZ1, FZ6, FZ8, MT01,03, Vmax 1200cc..
Sprotbike là Chồm Hẳn tư thế ngồi khom lưng, đi trong tp hơi mỏi tay, vai và lưng nhưng ra đường trường thì chạy vi vu, ôm cua nhẹ nhàng, vòng tua máy cao 15,16k vòng/p, nhìn xe ko thấ máy móc đâu cả
VD: CBR1000RR, CBR600, Yamaha R1,R6, Suzuki Hasabuwa....
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
54
Hí hí... Bác Tuyeni30 dịch hơi bị khéo...
080402cool_prv.gif

Hồi đầu mới biết xe PKL, em tra từ điển và cứ tưởng Naked là xe "cởi truồng" - nghĩa là xe không chuông, không phanh, không gác-đờ-bu như hồi xưa í...
Thêm một tí về PKL:
VietHorse nói:
Thế nào là xe PKL (phân khối lớn) nhỉ?

À, có xilanh lớn hơn xe "thường", xe phân khối nhỏ!? Cơ mà thế nào là xe phân khối nhỏ??!!
Oài... Thật ra chẳng có cái chỗ nào trong luật hay trong tài liệu khoa học nào giải nghĩa cái này cả.

Theo luật đường bộ VN, theo dung tích xilanh (hay đúng hơn là thể tích buồng đốt), người ta chia xe 2B ra mấy loại: nhỏ hơn 50cc, từ 50cc đến dưới 175cc và từ 175cc trở lên. Và thế là cứ tạm coi là từ 175cc trở lên là xe PKL.

Để điều khiển xe 2B PKL một cách hợp pháp (đúng luật) đòi hỏi phải có loại bằng lái khác so với các bằng lái xe dưới 175cc. Đó là bằng A2.
Đi liền với cái gọi là xe PKL, đó là sự đam mê tốc độ, đam mê tiếng máy, tiếng pô, đam mê công nghệ chế tác xe, đam mê kiểu dáng, đam mê việc độ chế, đam mê việc trải hồn theo những cung đường miên man của Tổ quốc...

Nếu như ở 4B, người ta có Sedan, SUV, Pick-up, Crossover... thì PKL cũng thường được chia làm mấy loại:
- Sport Bike: Dạng xe thể thao, xe đua
- Naked Bike: Dạng xe chạy trong phố, phô trương hết sự đồ sộ, cầu kỳ, phức tạp và hoành tráng của máy xe (engine).
- Cafe Racing Bike: Dạng xe giống xe đua cổ.
- Cruiser Bike: Xe mà ngồi như là ngồi ghế xa-lông í, chỗ để chân thường ở phía trước thân người.
- Touring Bike: Dòng xe chuyên dùng cho những chuyến đi dài, có thiết kế đồ sộ, tự trọng lớn, có thùng sau chở đồ (từ 2-3 thùng)...
- Motorcross / Dirt Bike: Xe cào cào, xe địa hình...
- ATV: xe motor 3-4 bánh (dùng để đi địa hình)
...
(P/S: có cần hình minh họa ko các mợ??)

 
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
54
Thêm mấy hình minh họa gọi là.
Có gì sai các bác cứ chỉnh giúp em nhé:

VietHorse nói:
.... hàng có liền, hình ảnh em lấy trên anh-tẹc-net nhá!

- Sport Bike: Dạng xe thể thao, xe đua
Dòng này được biết đến ở VN khá nhiều, từ Honda CBR (250, 600, 1000cc), Yamaha R6, R1; Kawasaki Ninja 250, 600cc...
Ví dụ:
CBR600
2010%5C12%5C13%5Cbikepics-2112860-800.jpg


CBR1000
2010%5C12%5C31%5Cbikepics-2123397-800.jpg


R1
2010%5C10%5C26%5Cbikepics-2086592-800.jpg
[/URL]

- Naked Bike: Dạng xe chạy trong phố, phô trương hết sự đồ sộ, cầu kỳ, phức tạp và hoành tráng của máy xe (engine).
Ở VN thường có Honda Hornet 250, 600, 919, 1000cc; Yamaha FZ6, FZ8, FZ1; Ducati Street Fighter...
FZ6
21653_0_1_2_fz6_Image%20credits%20-%20Yamaha.jpg


FZ1:
28395_0_1_2_fz1_Image%20credits%20-%20Yamaha.jpg

Hornet 919:
2007%5C06%5C18%5Cbikepics-935436-full.jpg


2007%5C06%5C18%5Cbikepics-935438-full.jpg



- Cafe Racing Bike: Dạng xe giống xe đua cổ.
Ở VN hay có mấy dòng như Triunph Bonneville, Kawsaki W250, W650
Một Cafe racing bike điển hình:
2008 Triumph Thruxton
125549.jpg


W650
2008%5C09%5C27%5Cbikepics-1431328-full.jpg


Triunph Bonneville
2010%5C08%5C17%5Cbikepics-2041725-800.jpg
2009%5C11%5C13%5Cbikepics-1829187-800.jpg


- Cruiser Bike: Xe mà ngồi như là ngồi ghế xa-lông í, chỗ để chân thường ở phía trước thân người.
Khá thông dụng ở VN như Honda Rebel, Steed, Shadow; VTX, Rune, Yamaha Virago, nhiều loại Harley Davison
Shadow Aero 750
2010%5C11%5C13%5Cbikepics-2097092-800.jpg
[/URL]

Ya Road Star:
2009%5C04%5C11%5Cbikepics-1630825-800.jpg
[/URL]

- Touring Bike: Dòng xe chuyên dùng cho những chuyến đi dài, có thiết kế đồ sộ, tự trọng lớn, có thùng sau chở đồ (từ 2-3 thùng)...
VFR800:
2010%5C07%5C22%5Cbikepics-2023807-800.jpg


Aprilia Futura 1000:
2009%5C06%5C07%5Cbikepics-1691011-full.jpg


BMW1200LT
2008%5C01%5C24%5Cbikepics-1158783-800.jpg


- Motorcross / Dirt Bike: Xe cào cào, xe địa hình...
CR450:
2010%5C07%5C21%5Cbikepics-2023265-full.jpg


CFR250:
2010%5C12%5C05%5Cbikepics-2109197-800.jpg

DTracker 250:
2010%5C09%5C29%5Cbikepics-2070538-full.jpg


KTM 450SX:
2010%5C03%5C31%5Cbikepics-1939580-800.jpg


- ATV: xe motor 3-4 bánh (dùng để đi địa hình)
Honda 250SX:
2009%5C02%5C02%5Cbikepics-1558130-full.jpg


2008%5C07%5C12%5Cbikepics-1351282-full.jpg


...............
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/10/10
640
2
18
48
Cụ Viethorse khai trương đúng chủ đề đới! Giã ơn cụ!
4C cứ nhìn dáng xe mà phán nhé, chuẩn của nó!
 
Hơi chuyên nghiệp 1 tí thì em nghe Tây nó đồn thế này: Xe cộ (nói chung), ngoài mục tiêu tối thượng là an toàn cho người sử dụng, thì được phân dòng theo 3 tiêu chí sau:
1. Tốc độ chạy xe (chạy nhanh hay chậm),
2. Tiện nghi chạy xe (thoải mái ở mức độ nào),
3. Cho các mục đích chuyên nghiệp khác (cào cào cho stunters,sporttouring cho vận tốc cao và tiện nghi đường trường),
 
Như vậy, xin được hân hạnh giới thiệu, với xe moto PKL thì theo thầy (1 Hải Đăng của lòng em bên otofun) ta có:
1. Dòng xe sport bikes (xe thể thao/xe chồm - bao gồm super sport và sport bikes): là loại xe được chế tạo chỉ để phục vụ mục đích chạy nhanh, thậm chí cực cbn nhanh.
Đặc điểm nhận dạng:
- Kiểu dáng khí động cbn học, thể hiện trên từng chi tiết của thiết kế của xe,
- Thừa hưởng trực tiếp mọi phát triển công nghệ và kỹ thuật hiện cbn đại của các hãng chế tạo,
- Khi xe đã chạy, tất lẽ dĩ ngẫu mặc đương nhiên là thằng nài (tức người điều khiển quý xe) mông chổng lên a giời, mồm ngậm nắp bình xăng.
Đại diện tiêu biểu: HondaCBR600/1000RR, Yamaha YZF-R6/R1, Suzuki GSX-R600/1000/1300 (tên giao dịch quốc tế là Hayabusa - the best of vãi of tốc độ), Ducati 848/1098/1198S.
Để tận mục sở thị hình ảnh của các đại diện này, 4C tay to hỏi giáo sư Gúc.
 
2. Naked bikes: (xe chồm lỡ) kiểu xe vẫn có kiểu dáng thể thao, phục vụ mục đích lưu thông trong thành phố/liên thành phố với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn duy trì cảm giác ngồi và lái tương đối thoải mái (hạn chế mỏi lưng, vai, hông...).
Kiểu dáng: hầm cbn hố, phô trương chi tiết của động cơ và cơ cấu phụ trợ (that's why they're been called the fu*king naked bikes).
Đại diện tiêu biểu: Honda CB400SuperFour/1300, Honda CB600/1000 Hornet, Yamaha FZ6/FZ1, Suzuki GSR750/1200 (tục gọi là B-King), Ducati Monster/StreetFighter..
 
Ah mà thôi dừng tí câu view, theo lời Gái gọi là anh có làm cái xxx gì cũng nhớ phải đi ăn, rồi về tắm, rồi ấy, xong viết tiếp. (Tên giao dịch quốc tế là táo bón).