Giao Thông
22/3/19
1.047
2.518
131
34
Sau nhiều nằm ì ạch nằm im một chỗ dừng thi công do thiếu vốn, mới đây cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 1,4 tỷ USD vừa được tái khởi động trở lại. Tuy nhiên, tiến độ dự án lại được nhà thầu xin phép lùi lại đến quý 3 năm 2025 thay vì cuối năm 2023 như dự kiến.

Vừa được giải cứu, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long An lại xin lùi mốc hoàn thành đến năm 2025

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Nhà Bè tháng 7/2020

Kiến nghị được Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) đưa ra tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Lê Văn Thành liên quan dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành tại Long An, ngày 20/6.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km đi qua Long An, TP HCM, Đồng Nai, tổng đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công năm 2014. Ban đầu dự án tính hoàn thành năm 2019, song gặp nhiều vướng mắc, nhất là về vốn nên nhiều lần lùi thời hạn hoàn thành. Hiện, dự án đạt gần 80% khối lượng.

Theo VEC, các khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án đến nay cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, việc tái khởi động dự án gặp nhiều khó khăn do dừng khá dài, cần thời gian để đàm phán với nhà thầu nối lại thi công.

Vừa được giải cứu, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long An lại xin lùi mốc hoàn thành đến năm 2025

Sơ đồ cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngoài ra, một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng, khởi kiện VEC ra Trung tâm trọng tài quốc tế giải quyết tranh chấp, yêu cầu đền bù chi phí phát sinh do dừng hợp đồng kéo dài. Tuyến còn 18 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Với những khó khăn nêu trên, chủ đầu tư kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến quý 3/2025 thay vì vào cuối 2023 như kế hoạch đã được duyệt. Đồng thời, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ việc điều chỉnh các Hiệp định vay vốn, hỗ trợ thủ tục giao vốn ODA liên quan dự án.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trình phương án tổng thể về việc khởi động lại dự án để Chính phủ xem xét giải quyết. Các địa phương liên quan cần sớm giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có điểm đầu giao giao cao tốc TP HCM - Trung Lương và đường Vành đai 3; điểm cuối giao quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tuyến có 4 làn xe chạy và hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc 120 km/h, khi hoàn thành sẽ giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây.

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 

Attachments

Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
May mà xin lùi thời gian làm việc lại với các nhà thầu. Chứ không phải xin bộ ra mặt giải quyết hộ. Xin phép chửi éo mẹ con VEC này :rolleyes:
 
Hạng D
29/11/06
2.951
38.065
113
53
Cao tốc hay nói chung đường bộ cần nhất là đi thẳng, vừa nhanh vừa đỡ tốn chi phí làm đường
Mịa tml thiết kế làm gì cứ cong quẹo loằn ngoằn như con rắn thiệt chả dza làm sao

Đây là đồng bằng, chả phải núi non gì mà phải lạng lách như thế

:)

ps: một người ko có đất dính vào cao tốc bực bội said