Tập Lái
18/11/11
37
2
0
thantoc.com.vn
Theo dự thảo Luật giá được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/4, các mặt hàng như nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, xăng dầu, điện, nước sạch, đất đai, dịch vụ vận chuyển hàng không... vẫn thuộc danh mục được Nhà nước định giá trong khi sắt, thép, ximăng lại nằm ngoài danh mục bình ổn.

Theo dự thảo, danh mục các mặt hàng bình ổn giá được lập trên cơ sở nhu cầu, tầm quan trọng và tính biến động của hàng hóa, dịch vụ trong đời sống và sản xuất. Danh mục hàng định giá và bình ổn giá lần này vì thế phải ở mức “hẹp tối đa”

gia_dien.jpg

<span style=""color: #3366ff;"">Quy trình định giá điện vẫn mang tính độc quyền</span>

Sau phiên hội thảo cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa đi đến thống nhất về các nội dung trên.

Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển chia sẻ băn khoăn này. Ông Hiển khẳng định quan điểm của cá nhân cũng muốn thu hẹp danh mục hàng định giá và bình ổn giá ở mức “hẹp tối đa”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng mặt hàng xăng dầu, điện chủ trương là cho theo cơ chế thị trường, nếu quy định thuộc danh mục bình ổn giá còn có lý chứ Nhà nước định giá thì rất khó giải thích.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công thương, cũng kiến nghị: “Không nên đưa điện vào danh mục hàng hóa phải định giá. Xăng dầu thành phẩm đã có nghị định 84, theo giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vì vậy chúng tôi đề nghị để mặt hàng này ở danh mục bình ổn giá chứ không vào danh mục định giá”.

Bật lại, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển phân tích, nhà nước định giá một mặt hàng cũng đã căn cứ theo thực tế thị trường, theo quan hệ cung cầu. Vấn đề định giá chỉ là để khống chế mức lợi nhuận của đơn vị sản xuất, cung cấp hàng hóa để chống hiện tượng doanh nghiệp mặc sức lợi nhuận độc quyền.

---o0o---​
Trong khi đó giá xăng dầu thế giới vẫn ở mức cao. Nhiều cây xăng ở Huế đồng loạt nghỉ bán do tình hình kinh doanh xăng dầu thua lỗ.


xang_dau_o_hue_nghi_ban_dong_loat.jpg

<span style=""color: #3366ff;"">Cây xăng Thanh Lam của Công ty CP Hương Thủy đóng cửa nghỉ bán từ mấy ngày nay - Ảnh: Tiến Long</span>

Theo Tập đoàn Xăng dầu VN, giá các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu vẫn tiếp tục đứng ở mức cao. Tại thị trường Singapore - thị trường nhập khẩu chính của doanh nghiệp VN, giá xăng A92 ngày 10-4 giao dịch ở mức 132,77 USD/thùng.

Trong tháng 3, giá nhập khẩu xăng A92 ở mức trung bình 134,48 USD/thùng, tăng 4,55% so với giá trung bình tháng 2-2012. Giá dầu DO lên tới 138,08 USD/thùng, tăng 3,52 USD/thùng so với tháng trước.

Do giá nhập khẩu vẫn đứng ở mức cao nên chiết khấu cho các đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp tục bị ép lại. Hiện các công ty đầu mối chi chiết khấu cho tổng đại lý ở mức 360-400 đồng/lít theo hình thức giao hàng tại kho của doanh nghiệp đầu mối.

Sau khi trừ chi phí vận chuyển, khoản lời tổng đại lý giữ lại, các doanh nghiệp tư nhân bán lẻ xăng dầu chỉ còn được nhận khoảng 100-200 đồng/lít, thậm chí có đại lý ở khu vực xa chỉ nhận được khoảng 50 đồng/lít.

(Theo: Tuoitre, Dantri, Vietnamnet)​
 
Hạng C
5/11/10
826
767
93
phuchoiacquy nói:
'CNL' là mục cảm nhận sau tay lái hả bác?
bác đố mẹo thế em chả biết tìm đâu
:D bác đùa e hay sao í ? cnl = chuyện ngoài lề .:D