Hạng B2
19/2/09
267
315
63
Một cái thông tư - văn bản dưới luật mấy cấp đòi bác bỏ luật mơ đi ông chừng nào luật GTDB 2008 hết hiệu lực đi nha
Luật chỉ nói là phải mang theo giấy phép lái xe. "Giấy" ở đây không có nghĩa là tờ giấy, bởi thực tế giấy phép lái xe đã là tấm thẻ nhựa. Luật không quy định rõ ràng là bắt buộc phải mang theo bản "giấy", "nhựa" hay "điện tử", nên tôi cho rằng bản điện tử trong app VNeID là hợp pháp.
 
Hạng B2
26/4/23
290
366
63
57
Luật chỉ nói là phải mang theo giấy phép lái xe. "Giấy" ở đây không có nghĩa là tờ giấy, bởi thực tế giấy phép lái xe đã là tấm thẻ nhựa. Luật không quy định rõ ràng là bắt buộc phải mang theo bản "giấy", "nhựa" hay "điện tử", nên tôi cho rằng bản điện tử trong app VNeID là hợp pháp.
Nhưng cái “Giấy” ấy khi Luật đó có hiệu lực lại là cái “giấy” và kể cả “thẻ” luôn. Nó là hữu hình chứ kg phải là “thông tin” hay “ảnh chụp” của cái “giấy” hay “thẻ nhựa” kia.
Về ng tắc thì TT là văn bản dưới luật. TT sai thì phải sửa hoặc bị vô hiệu ở chính cái điều khoản sai đó.
 
Hạng D
6/3/08
3.923
8.008
113
Sàigòn
Nhưng cái “Giấy” ấy khi Luật đó có hiệu lực lại là cái “giấy” và kể cả “thẻ” luôn. Nó là hữu hình chứ kg phải là “thông tin” hay “ảnh chụp” của cái “giấy” hay “thẻ nhựa” kia.
Về ng tắc thì TT là văn bản dưới luật. TT sai thì phải sửa hoặc bị vô hiệu ở chính cái điều khoản sai đó.
TT ko sai, chỉ có người hiểu sai về nó. Ở đây TT quy định cụ thể thêm hình thức giấy tờ được phép sử dụng theo quy định của luật.
Luật quy định “giấy phép lái xe” và ở thời điểm quy định thì GPLX chỉ có 1 loại hình thức duy nhất (bản giấy or nhựa) do cơ quan GT cấp.
Nay thông tư mở rộng thêm loại hình thức thứ 2 là GPLX trên VNeID.
TT 32 không có gì mâu thuẫn hoặc trái với luật GTDB hết.
 
Hạng D
10/4/10
1.353
4.831
113
TT ko sai, chỉ có người hiểu sai về nó. Ở đây TT quy định cụ thể thêm hình thức giấy tờ được phép sử dụng theo quy định của luật.
Luật quy định “giấy phép lái xe” và ở thời điểm quy định thì GPLX chỉ có 1 loại hình thức duy nhất (bản giấy or nhựa) do cơ quan GT cấp.
Nay thông tư mở rộng thêm loại hình thức thứ 2 là GPLX trên VNeID.
TT 32 không có gì mâu thuẫn hoặc trái với luật GTDB hết.
hay quá anh
hóng các anh chiến nhau cho bọn dốt luật ra đứng đường về bàn giấy hết
 
  • Like
Reactions: PowerHouse
Hạng B2
19/2/09
267
315
63
Nhưng cái “Giấy” ấy khi Luật đó có hiệu lực lại là cái “giấy” và kể cả “thẻ” luôn. Nó là hữu hình chứ kg phải là “thông tin” hay “ảnh chụp” của cái “giấy” hay “thẻ nhựa” kia.
Về ng tắc thì TT là văn bản dưới luật. TT sai thì phải sửa hoặc bị vô hiệu ở chính cái điều khoản sai đó.
Hiện nay Luật GTĐB không quy định "giấy phép lái xe" phải là dạng gì (không hề có quy định nào về "hữu hình" như bác tự suy luận nhé), mà phải hiểu nó là một loại "giấy phép lái xe" nào đó mà được cơ quan có thẩm quyền ban hành và công nhận. Trước đây, "giấy phép lái xe" bản giấy, sau đó là bản nhựa đã được Bộ GTVT và Bộ CA công nhận. Đến nay, sau khi có ứng dụng VNeID và "giấy phép lái xe" trên ứng dụng VNeID đã được xác thực, nghĩa là đã được Bộ GTVT và Bộ CA công nhận, song song với "giấy phép lái xe" bản nhựa.
Mặc dù "giấy phép lái xe" bản điện tử (trên ứng dụng VNeID) đã được Bộ GTVT và Bộ CA công nhận, nhưng Bộ CA vẫn phải ra thông tư 32 để hướng dẫn nghiệp vụ cho CSGT khi làm nhiệm vụ. Thông tư 32 là thông tư hướng dẫn nghiệp vụ ngành công an, hoàn toàn không phải thông tư dưới luật, hướng dẫn thực hiện Luật GTĐB bác nhé. Tất nhiên, nếu nó trái luật, nó vẫn phải bị tuýt còi, nhưng trường hợp này nó hoàn toàn đúng luật bác nhé, ít nhất là không trái Luật GTĐB.
 
Hạng B2
19/2/09
267
315
63
TT ko sai, chỉ có người hiểu sai về nó. Ở đây TT quy định cụ thể thêm hình thức giấy tờ được phép sử dụng theo quy định của luật.
Luật quy định “giấy phép lái xe” và ở thời điểm quy định thì GPLX chỉ có 1 loại hình thức duy nhất (bản giấy or nhựa) do cơ quan GT cấp.
Nay thông tư mở rộng thêm loại hình thức thứ 2 là GPLX trên VNeID.
TT 32 không có gì mâu thuẫn hoặc trái với luật GTDB hết.
Hoàn toàn đúng. Hiện nay "giấy phép lái xe" điện tử (VNeID) đã được Bộ GTVT và Bộ CA công nhận (nếu nó có dấu "đã xác thực" trên ứng dụng VNeID) song song với "giấy phép lái xe" bản nhựa cứng.
Cậu CSGT xử phạt ông Lương Tâm kia vừa không nắm được Luật GTĐB, vừa cố ý không tuân theo lệnh cấp trên (lệnh của Bộ trưởng Bộ CA thông qua thông tư 32), cần phải bị xử lý kỷ luật.
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng D
6/3/08
3.923
8.008
113
Sàigòn
hay quá anh
hóng các anh chiến nhau cho bọn dốt luật ra đứng đường về bàn giấy hết
Vấn đề là các bác đụng chuyện có dám lên tiếng hay ko thôi.
Conan thì có this có that, có khi họ biết nhưng cố tình hù dọa, đòi bánh mì mấy bác yếu bóng vía thôi.
 
  • Like
Reactions: n_h_t
Hạng D
10/4/10
1.353
4.831
113
Vấn đề là các bác đụng chuyện có dám lên tiếng hay ko thôi.
Conan thì có this có that, có khi họ biết nhưng cố tình hù dọa, đòi bánh mì mấy bác yếu bóng vía thôi.
hóng bác kia làm tờ đơn
 
Hạng D
18/2/10
3.147
2.939
113
Hoàn toàn đúng. Hiện nay "giấy phép lái xe" điện tử (VNeID) đã được Bộ GTVT và Bộ CA công nhận (nếu nó có dấu "đã xác thực" trên ứng dụng VNeID) song song với "giấy phép lái xe" bản nhựa cứng.
Cậu CSGT xử phạt ông Lương Tâm kia vừa không nắm được Luật GTĐB, vừa cố ý không tuân theo lệnh cấp trên (lệnh của Bộ trưởng Bộ CA thông qua thông tư 32), cần phải bị xử lý kỷ luật.
Em thích ý này của bác!
Cậu CSGT là lính dưới quyền của btbca, do đó phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Nếu người không chấp nhận vneid là người thuộc qđ thì có thể (Giả định đi vào kqs hoặc biên giới), vì tt32 ban hành bởi bca, không phải là nđcp!
 
  • Like
Reactions: chinhatm
Hạng C
19/8/16
633
481
63
38
Luật chỉ nói là phải mang theo giấy phép lái xe. "Giấy" ở đây không có nghĩa là tờ giấy, bởi thực tế giấy phép lái xe đã là tấm thẻ nhựa. Luật không quy định rõ ràng là bắt buộc phải mang theo bản "giấy", "nhựa" hay "điện tử", nên tôi cho rằng bản điện tử trong app VNeID là hợp pháp.
Bạn đọc lại luật GTDB 2008 yêu cầu giấy phép lái xe “bản chính”. Và cái VNEID ko phải bản chính ok.
=> Ông kia bị phạt là đúng đọc ko kĩ luật.