Mỗi Hãng và mỗi dòng sẽ có cảm giác lái nặng nhẹ khác nhau, và tùy vào loại lốp xe, hay lốp mới lái sẽ nhẹ, lốp mòn lái sẽ nặng.
Nissan: Lái vừa phải là altima, Pathfinder (QX60) lái sẽ nặng, rất nhẹ là Amada (QX80)
Honda: Accord lái vừa phải, Oyssey và Pilot 2024 lái rất nhẹ, mới chạy chẳng có cảm giác gì, lái gần 3 tháng mới thấy tạm tạm
Toyota: Camry 2012-2025 lái nhẹ và tệ, Highlander vừa.
Honda Pilot, Odyssey lái vào kua thấy khá bám đường, nhưng mỗi lần thắng cho cảm giác rất ảo, không cảnh giác thắng mạnh rất dễ hun xe trước. Xe ồn âm thanh chói chói vào xe, rất khó chịu, , cho dù đo độ ồn vẫn thấp ngang các xe khác. Khi kéo theo trailer, qua ổ gà rung lắc khung gần như vào xương. Nissan Pathfinder kéo trailer nhiều khi không biết là có cái trailer phía sau.
Acura MDX 2019 vô lăng cũng nặng nặng
Acura TL 2008 Vô lăng rất nặng lái chán
Em nghĩ bác là fan rất thích Honda
Còn em Nissan lái tốt hơn, vật liệu làm xe rất tốt, khung gầm rất êm, hộ số không bền. Honda có chỗ quá tốt có chỗ không tốt mau xuống, AWD rất tốt, điện đóm không ổn định. Toyota vật liệu bình thường nhưng đồng nhất và rất bền, AWD rất tệ (em không nói 4WD của Toyota).