Ngon đấy, thời này xe nào mà không ngon. Nhưng mình vẫn khuyên nên nhảy qua phân khúc D sẽ ngon hơn với Mazda 6 hoặc KIA Optima
Con này đi đường đẹp tuyệt nhưng về miền tây vợ mình thua, cho đậu ngoài xãƯu điểm là dáng xe đẹp, logo thần thánh chỉ sau mỗi thánh Toy. Khuyết điểm là gầm quá thấp, giá quá cao so với mặt bằng phân khúc.
Lời khuyên chân thành từ 1 kẻ làm 6 năm garage ở Mỹ đây: Nếu các Bạn chọn xe Nhật rẻ tiền thì đừng nên mua Civic, độ bền máy, nước sơn đều kém hơn Corolla, xe cũ ngộp ga là hay gặp, độ khó tháo lắp cũng hơn Toy dù parts có khi rẻ hơn. Civic ở đây chỉ có bọn choai choai 18-20 chạy nhờ rẻ mà body thể thao nhờ tiền Mẹ mua cho!
Duyệt 2 con dưới a bàyNgon đấy, thời này xe nào mà không ngon. Nhưng mình vẫn khuyên nên nhảy qua phân khúc D sẽ ngon hơn với Mazda 6 hoặc KIA Optima
ở VN chứ ko phải Mỹ , chất lượng hoàn toàn khác nhau, vs o Mỹ xe cũ nằm garage chỉ để độ nên 6 năm kinh ngiệm của bạn ko ích gìLời khuyên chân thành từ 1 kẻ làm 6 năm garage ở Mỹ đây: Nếu các Bạn chọn xe Nhật rẻ tiền thì đừng nên mua Civic, độ bền máy, nước sơn đều kém hơn Corolla, xe cũ ngộp ga là hay gặp, độ khó tháo lắp cũng hơn Toy dù parts có khi rẻ hơn. Civic ở đây chỉ có bọn choai choai 18-20 chạy nhờ rẻ mà body thể thao nhờ tiền Mẹ mua cho!
ngộ hen, vậy mà bên US năm rồi Civic vẫn bán nhiều hơn. bọn choai choai bên US cũng nhiều nhờ :vLời khuyên chân thành từ 1 kẻ làm 6 năm garage ở Mỹ đây: Nếu các Bạn chọn xe Nhật rẻ tiền thì đừng nên mua Civic, độ bền máy, nước sơn đều kém hơn Corolla, xe cũ ngộp ga là hay gặp, độ khó tháo lắp cũng hơn Toy dù parts có khi rẻ hơn. Civic ở đây chỉ có bọn choai choai 18-20 chạy nhờ rẻ mà body thể thao nhờ tiền Mẹ mua cho!
Honda Civic. Mẫu sedan có giá trị sử dụng cao và ổn định theo nhiều nghĩa. Bản động cơ tiêu chuẩn 2.0L và tùy chọn tăng áp 1.5L đều tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số CVT hơi ồn với động cơ tiêu chuẩn nhưng hoạt động trơn tru với động cơ tăng áp. Ghế đặt hơi thấp nên ra vào xe không được thoải mái. Ghế trước không hỗ trợ massage, hệ thống thông tin giải trí khó điều khiển. Ngoài bản tiêu chuẩn, Honda Civic còn có thêm bản Sport (thể thao), Si (hiệu suất cao) và Type-R (xe đua). Đã có 302.000 chiếc được bán ra thị trường trong năm nay.
Toyota Corolla. Model mới được thiết kế lại cho khả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Hàng ghế sau hơi chật do mui xe vuốt về sau. Cả bản hybrid và bản động cơ 1.8L đều tăng tốc chậm, hộp số CVT hơi ồn. Động cơ 2.0L 169 mã lực được trang bị cho bản đời cao. Hãng xe Nhật đã cải thiện đáng kể khả năng lái của Corolla. Xe dễ thao tác, hỗ trợ thêm Apple CarPlay. Tổng cộng có 281.000 chiếc được bán ra thị trường Mỹ trong năm nay.
Nguồn:
https://news.zing.vn/top-10-oto-ban-chay-nhat-thi-truong-my-nam-2019-post1026759.html