Hài chỉ sợ là chưa tới 5.5tr đã bán rồi vì sợ lỗ.4WD nói:Vấn đề là có đợi được đến 13 năm sau khi nó tăng đến 1,7tr Obama không? Cũng như có bác nào mua vàng hồi còn 5tr/lượng mà vẫn còn giữ đến bây giờ không, hay là vàng nó mới tăng lên 5.5tr/lượng đã mừng quýnh đít bán sạch hết mịa luôn rồi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
tamvo nói:Nhà báo nào viết bài này không biết gì nhiều về TTCK cũng như mù tịt về Google mà dám múa gậy vườn hoang . Google công khai bán cổ phần cho công chúng thế giới vào tháng 8/2004 với giá là 85$/1 cổ phần , nhưng khi TTCK Mỹ mở cửa thì người ta chỉ có thể mua được nó với giá trên 100$/1 cổ phần vì các tổ chức tài chánh lớn đã đặt mua trước nên khi TTCK mở cửa giá đã nhảy vọt từ 85$ lên đến trên 100$ . Có những dân cơ hội chứng khoán (day trader chẳng hạn) thì họ đặt mua với giá lúc TTCK mở cửa, sau đó bán ngay để lấy phần lời khác biệt . Ví dụ, họ biết Google là hot stock nên đặt mua 1000 cổ phần với bất cứ giá nào lúc TTCK mở cửa (ví dụ 100$), sau khi mua được 1000 cổ phần, họ lại bỏ ngay ra thị trường bán lại . Ví dụ lúc đó giá Google tăng 110$, thì họ bán ra liền, lãi được 10,000 Obama trong vòng vài phút . Thông thường giá hot stock tăng vọt từ 10% đến 30%, thậm chí 60 hay 70% vào giờ đầu TTCK mở cửa .
Với 10 Obama như nhà báo kể vào năm 2004 thì chưa đủ trả tiền phí cho hãng chứng khoán để mua cổ phần Google . Vào năm đó phí thông thường để mua 1 loại cổ phần thì từ 15 cho đến 30$ .
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
Mấy bác đầu tư cho anh bạn này nè
:
-----------------------------------------
Thứ ba, 3/4/2012, 10:55 GMT+7
'Hotboy' công nghệ Mỹ thu hút 1,1 triệu đô trong 4 ngày
Sahil Lavingia mới 19 tuổi nhưng đã là tác giả của khoảng 20 ứng dụng, "bỏ túi" hàng trăm nghìn USD và thuyết phục được các nhà đầu tư bỏ ra cả triệu USD cho dự án của mình. Lavingia là tác giả của Gumroad - website mà người sử dụng có thể bán trực tiếp bất cứ thứ gì đến những người theo đuôi (follow) họ chỉ thông qua một đường link. Ngay sau lễ ra mắt vào giữa tháng 2, cậu được đầu tư 1,1 triệu USD và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.
Bố mẹ Lavingia là người Ấn Độ. Cậu được sinh ra ở New York (Mỹ) rồi chuyển đến Hong Kong năm 4 tuổi. Năm tiếp theo, gia đình cậu tới Singapore, sau đó lại sang London (Anh) trước khi trở về Mỹ khi Lavingia 17 tuổi.
Lavingia theo học ở Đại học Nam California (USC) nhưng ngay trong học kỳ đầu tiên, 2 nhà sáng lập mạng xã hội đang rất được ưa chuộng hiện nay là Pinterest đã thuyết phục cậu bỏ học để trở thành thành viên sáng lập của site này.
Sahil Lavingia. "Tôi khởi nghiệp như một chuyên gia thiết kế khi trường trung học cấp bản quyền Photoshop cho học sinh. Tôi nhận ra tôi đang có cơ hội tiếp cận một phần mềm trị giá hàng nghìn USD. Tôi học cách sử dụng và các thủ thuật qua Google, sáng tác đủ thứ kỳ cục để giải trí. Tôi bắt đầu thiết kế website và kiếm tiền. Từ năm 15 tuổi tôi đã độc lập về tài chính và trong tài khoản ngân hàng của tôi khi đó đã có hơn 100.000 USD", Lavingia chia sẻ với Business Insider.
Ban đầu Lavingia học lập trình bằng ngôn ngữ PHP nhưng nhận ra cậu không phù hợp với nó. Tuy nhiên, khi iPhone ra đời, Lavingia đã hào hứng tìm hiểu cách phát triển ứng dụng cho iOS chỉ trong 2 tuần khi mới 16 tuổi.
"Tôi có vô số ý tưởng nhỏ và ngẫu hứng để thực hành vào cuối tuần. Tôi viết ứng dụng và gửi e-mail tới mọi blog công nghệ mà tôi biết. Trung bình cứ 5 blog thì ắt sẽ có một trang nhắc đến sản phẩm của tôi", Lavingia cho hay.
Khi quay trở lại Mỹ, Lavingia luôn nung nấu quyết tâm xây dựng công ty riêng. Do đó cậu liên tục viết blog, chia sẻ ý tưởng lên Twitter... và thu hút chú ý nhất định từ các công ty mới thành lập, trong đó có Pinterest vào tháng 8/2010. Lúc này, mạng xã hội đó có vỏn vẹn 5.000 người dùng nhưng về sau đã tăng trưởng với tốc độ "thần kỳ" là 80% mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi ở Pinterest, Lavingia không cảm thấy chắc chắn 100% đó là những gì cậu muốn làm. Tháng 8/2011, cậu quyết tâm rời Pinterest và giữa tháng 2/2012, Gumroad ra đời. Gumroad hiện mới chỉ là dự án nhỏ với sự tham gia của 2 kỹ sư khác, nhưng là ý tưởng duy nhất Lavingia "cảm thấy muốn tiến hành trong 10 năm tới". Mục tiêu của cậu là sinh lợi nhuận hàng trăm nghìn USD và cao hơn thế.
Theo Business Insider, với những gì đạt được khi vẫn còn rất trẻ, Lavingia đang được coi là "chàng trai tuổi teen thu hút nhất thung lũng Silicon" hiện nay.
Châu An
----------------------------------------------------
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/v...trieu-do-trong-4-ngay/
-----------------------------------------
Thứ ba, 3/4/2012, 10:55 GMT+7
'Hotboy' công nghệ Mỹ thu hút 1,1 triệu đô trong 4 ngày
Sahil Lavingia mới 19 tuổi nhưng đã là tác giả của khoảng 20 ứng dụng, "bỏ túi" hàng trăm nghìn USD và thuyết phục được các nhà đầu tư bỏ ra cả triệu USD cho dự án của mình. Lavingia là tác giả của Gumroad - website mà người sử dụng có thể bán trực tiếp bất cứ thứ gì đến những người theo đuôi (follow) họ chỉ thông qua một đường link. Ngay sau lễ ra mắt vào giữa tháng 2, cậu được đầu tư 1,1 triệu USD và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.
Bố mẹ Lavingia là người Ấn Độ. Cậu được sinh ra ở New York (Mỹ) rồi chuyển đến Hong Kong năm 4 tuổi. Năm tiếp theo, gia đình cậu tới Singapore, sau đó lại sang London (Anh) trước khi trở về Mỹ khi Lavingia 17 tuổi.
Lavingia theo học ở Đại học Nam California (USC) nhưng ngay trong học kỳ đầu tiên, 2 nhà sáng lập mạng xã hội đang rất được ưa chuộng hiện nay là Pinterest đã thuyết phục cậu bỏ học để trở thành thành viên sáng lập của site này.
![Gumroad-1.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Sahil Lavingia. "Tôi khởi nghiệp như một chuyên gia thiết kế khi trường trung học cấp bản quyền Photoshop cho học sinh. Tôi nhận ra tôi đang có cơ hội tiếp cận một phần mềm trị giá hàng nghìn USD. Tôi học cách sử dụng và các thủ thuật qua Google, sáng tác đủ thứ kỳ cục để giải trí. Tôi bắt đầu thiết kế website và kiếm tiền. Từ năm 15 tuổi tôi đã độc lập về tài chính và trong tài khoản ngân hàng của tôi khi đó đã có hơn 100.000 USD", Lavingia chia sẻ với Business Insider.
Ban đầu Lavingia học lập trình bằng ngôn ngữ PHP nhưng nhận ra cậu không phù hợp với nó. Tuy nhiên, khi iPhone ra đời, Lavingia đã hào hứng tìm hiểu cách phát triển ứng dụng cho iOS chỉ trong 2 tuần khi mới 16 tuổi.
"Tôi có vô số ý tưởng nhỏ và ngẫu hứng để thực hành vào cuối tuần. Tôi viết ứng dụng và gửi e-mail tới mọi blog công nghệ mà tôi biết. Trung bình cứ 5 blog thì ắt sẽ có một trang nhắc đến sản phẩm của tôi", Lavingia cho hay.
Khi quay trở lại Mỹ, Lavingia luôn nung nấu quyết tâm xây dựng công ty riêng. Do đó cậu liên tục viết blog, chia sẻ ý tưởng lên Twitter... và thu hút chú ý nhất định từ các công ty mới thành lập, trong đó có Pinterest vào tháng 8/2010. Lúc này, mạng xã hội đó có vỏn vẹn 5.000 người dùng nhưng về sau đã tăng trưởng với tốc độ "thần kỳ" là 80% mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi ở Pinterest, Lavingia không cảm thấy chắc chắn 100% đó là những gì cậu muốn làm. Tháng 8/2011, cậu quyết tâm rời Pinterest và giữa tháng 2/2012, Gumroad ra đời. Gumroad hiện mới chỉ là dự án nhỏ với sự tham gia của 2 kỹ sư khác, nhưng là ý tưởng duy nhất Lavingia "cảm thấy muốn tiến hành trong 10 năm tới". Mục tiêu của cậu là sinh lợi nhuận hàng trăm nghìn USD và cao hơn thế.
Theo Business Insider, với những gì đạt được khi vẫn còn rất trẻ, Lavingia đang được coi là "chàng trai tuổi teen thu hút nhất thung lũng Silicon" hiện nay.
Châu An
----------------------------------------------------
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/v...trieu-do-trong-4-ngay/
Last edited by a moderator:
Em mà biết như vậy, cách đây 7 năm bán căn nhà chuyển 50.000 Obama sang US gửi cho Mark Zuckerberg nói tớ góp cổ phần vào Facebook của cậu nè! giờ Bác Bầu Đức phải ghen tị vì em đã là tỷ phú $ tại VN.
- Status
- Không mở trả lời sau này.